Hổ cái 20 tuổi khổ sở vì ung thư vú với khối u nặng 2kg

Con hổ có khối u vú nặng tới 2kg.

Hổ cái 20 tuổi khổ sở vì ung thư vú với khối u nặng 2kg - 1

Hổ cái tên Or Noi bị ung thư vú ở Thái Lan

Các bác sỹ thú y ở tỉnh Songkhla, Thái Lan, đang cố gắng cứu một con hổ cái bị ung thư vú, tờ Coconuts Bangkok đưa tin.

Các chuyên gia thú y đã phẫu thuật cho con hổ tên Or Noi hôm thứ 7 tuần trước tại một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã. Họ phát hiện khối u nặng tới 2kg ở phần ngực con hổ đã lan sang các cơ quan nội tạng khác.

Hổ cái 20 tuổi khổ sở vì ung thư vú với khối u nặng 2kg - 2

Or Noi được phẫu thuật hôm thứ 7 tuần trước

Con hổ được tìm thấy vào năm 2015 ở tỉnh Nakhon Pathom và được Cục Bảo tồn Vườn quốc gia, Động vật và thực vật hoang dã (DNP) Thái Lan nuôi nhốt. Sau đó, Or Noi được chuyển đến khu bảo tồn Songkhla từ năm 2016.

Hai tháng trước, các nhân viên khu bảo tồn phát hiện con hổ có khối u vú lớn. Sau khi xét nghiệm, họ quyết định cần phải phẫu thuật cho con hổ càng sớm càng tốt.

Trong cuộc phẫu thuật hôm thứ 7 kéo dài 3 tiếng, các chuyên gia thú y đã loại bỏ thành công khối u lớn. Tuy nhiên, họ phát hiện căn bệnh ung thư đã lan đến phổi và các cơ quan khác.

Or Noi đang dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật trong khi các bác sĩ thú y tiếp tục tìm cách chữa trị cho nó.

Mỹ: Hổ mang chúa dài 4 mét khốn khổ vì ung thư giờ ra sao?

Các nhân viên vườn thú Denver ở Mỹ trải qua một năm chữa trị không ngừng nghỉ cho rắn hổ mang 19 tuổi, dài 4 mét khốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Coconuts ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN