Ấn Độ: Nghi phạm hiếp dâm tập thể bị diễu phố, vừa đi vừa ăn đòn

Nhóm nghi phạm hiếp dâm tập thể đã bị diễu phố và đánh đập ở miền trung Ấn Độ.

Đoạn video đăng tải lên mạng xã hội Youtube cho thấy 4 người đàn ông bị đám đông thúc đi diễu phố tại thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Những người phụ nữ bao gồm một nữ cảnh sát thay nhau tát và đánh nhóm đàn ông.

Nhóm 4 người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên 20 tuổi tại thành phố Bhopal, dọa giết nạn nhân và các thành viên của gia đình cô.

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị 2 người đàn ông lừa bắt cóc tại thành phố Bhopal và đưa tới một ngôi nhà nơi các đồng bọn khác cùng chúng cưỡng hiếp cô gái.

Nạn nhân nói với cảnh sát rằng một trong các nghi phạm là Shailendra Dangi, 21 tuổi. Người này quen biết cô từ trường đại học và mời cô đi ăn tại nhà hàng. Nhưng hai người đã cãi nhau và Dangi lấy điện thoại của cô gái rồi đưa cô tới nhà người bạn Sonu Dangi gần đó.

Nữ sinh viên viên cho biết Dhiraj Rajput và Chiman Rajput đã chờ sẵn ở nhà Sonu Dangi, cùng đe dọa giết cô và gia đình rồi cưỡng hiếp cô.

Cảnh sát cho biết đám đông đưa các nghi phạm đi diễu phố nhằm khiến những kẻ hiếp dâm sợ hãi và giúp nạn nhân của các vụ hiếp dâm tự tin hơn để tiến về phía trước.

Afghanistan: Tử hình 7 “cảnh sát“ hiếp dâm tập thể

Những kẻ mặc trang phục cảnh sát dừng đoàn xe và lôi 4 phụ nữ ra đồng để hiếp dâm tập thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN