Ấn Độ: Mải xem chọi gà, chết oan vì đứng quá gần

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Người đàn ông mất mạng do đứng quá gần nên dính vết thương khá nặng ở bụng.

Một sới chọi gà ở Ấn Độ

Một sới chọi gà ở Ấn Độ

Tờ Daily Mail hôm 17/1 đưa tin, vụ việc xảy ra ở làng Pragadavaram, quận Tây Godavari, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Những kẻ mở sới gà đã buộc lưỡi dao sắc vào chân các con gà trống trước khi cho chúng vào chọi nhau, cảnh sát Ấn Độ cho hay.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra khi một trong những kẻ đứng đầu sới gà cầm con gà trống trên tay, chờ để thả nó vào sới. Bất ngờ, con vật giãy mạnh, thoát khỏi sự kìm kẹp và bỏ chạy. Ngay lúc đó, lưỡi dao sắc bén buộc ở chân gà văng theo quán tính và trúng ngay bụng của một khán giả đứng gần đó. Theo quan sát, vết cắt khá sâu.

Nạn nhân sau đó được truyền thông địa phương xác định là Saripalli Venkateswara Rao, 55 tuổi.

Chọi gà là hoạt động thu hút nhiều sự chú của người dân Ấn Độ vào mỗi dịp lễ hội

Chọi gà là hoạt động thu hút nhiều sự chú của người dân Ấn Độ vào mỗi dịp lễ hội

Theo Daily Mail, lệnh cấm đá gà được áp dụng ở nhiều khu vực ở các quận Đông và Tây Godavari, nhất là khi Makar Sankranti, lễ hội thờ thần mặt trời Surya của người theo đạo Hindu, đang diễn ra. Năm nay, ngày chính của lễ hội Makar Sankranti là vào hôm 15/1.

Theo thống kê của truyền thông địa phương, 12 người bị thương, trong đó 10 người ở làng Kavvagunta, Tây Godavari và 2 người ở làng Chintam Palli, vì liên quan tới hoạt động chọi gà.

Những kẻ cầm đầu sới gà vẫn duy trì hoạt động, "bỏ ngoài tai" lệnh cấm.

Tòa án Tối cao Ấn Độ ban hành lệnh cấm chọi gà vì hoạt động này vi phạm Đạo luật ngăn chặn tội ác với động vật năm 1960. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là ở các vùng nông thôn ở bang Andhra Pradesh vào các dịp lễ hội lớn. Những kẻ cầm đầu sới gà chủ yếu tổ chức cá cược "ăn tiền" đi kèm để kiếm lời.

Con gà chỉ được coi là chiến thắng sau khi đối thủ của nó bị chết hoặc không còn sức đấu tiếp

Con gà chỉ được coi là chiến thắng sau khi đối thủ của nó bị chết hoặc không còn sức đấu tiếp

Tại Andhra Pradesh, nhiều người bỏ cả "núi tiền" để đầu tư vào những con gà trống phục vụ chọi gà. Protein và thực phẩm giàu dinh dưỡng như hạnh nhân, hạt điều, thịt cừu băm nhỏ, thuốc tăng cơ bắp... được cung cấp để "tẩm bổ" cho gà thường xuyên trong một năm, thậm chí lâu hơn.

Ở các buổi chọi gà "knock-out", con gà chiến thắng khi đối thủ của nó bị thương nặng hoặc đã chết. Những lưỡi dao sắc bén được buộc vào chân chúng để tăng độ sát thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Venezuela: Cai ngục bắt phạm nhân khỏa thân, nằm dưới đất làm sân chọi gà

Cảnh quay do một quan chức nhà tù Venezuela ghi lại cho thấy nhiều tù nhân bị lột sạch quần áo và nằm úp mặt xuống đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN