Ấn Độ huy động 100 máy bay, tàu chiến sẵn sàng đáp trả Trung Quốc

Trước căng thẳng leo thang ở biên giới, Ấn Độ đã cho phép các lực lượng quân đội đưa chiến đấu cơ và tàu chiến đến các vị trí quan trọng, sẵn sàng đáp trả Trung Quốc.

Tàu tên lửa Ấn Độ được trang bị 8 ống phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Tàu tên lửa Ấn Độ được trang bị 8 ống phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Tờ Economic Times của Ấn Độ dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề nói Tổng tham mưu trưởng Bipin Rawat được yêu cầu thảo luận kế hoạch với cả 3 binh chủng để đảm bảo năng lực đáp trả của Ấn Độ khi cần thiết.

Hải quân Ấn Độ được bật đèn xanh đưa tàu chiến đến eo biển Malacca và bất cứ nơi nào ở Ấn độ-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc.

Malacca là một trong những eo biển có mật độ tàu thuyền qua lại lớn trên thế giới và là tuyến vận chuyển chính cho các tàu Trung Quốc tiến vào Ấn Độ Dương.

Ngay sau cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi, Không quân Ấn Độ đã điều động hơn 100 máy bay quân sự các loại đến gần biên giới với Trung Quốc, trong số này phần lớn là tiêm kích đa năng Su-30MKI.

Các chiến đấu cơ Su-30MKI đã chính thức được mang theo tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos, sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào.

Theo nguồn tin của tờ Economic Times, chính phủ Ấn Độ không muốn những sự kiện như cuộc đụng độ chết người ở biên giới lặp lại một lần nào nữa. Quân đội Ấn Độ cần phải sẵn sàng đối phó với các hành động bất thường của Trung Quốc.

“Tôi xin đảm bảo rằng những người lính của chúng ta sẽ không hy sinh vô ích. Sự thống nhất và đảm bảo toàn vẹn chủ quyền của đất nước là quan trọng nhất. Không ai có thể ngăn chặn chúng ta bảo vệ đất nước. Ấn Độ mong muốn hòa bình, nhưng sẽ có sự đáp trả thích hợp nếu bị khiêu khích", ông Modi nói.

Trung Quốc một mặt muốn xoa dịu tình hình, khẳng định hai nước cần tháo ngòi nổ căng thẳng, mặt khác cũng thể hiện lập trường rõ ràng về vấn đề biên giới.

"Chủ quyền khu vực Thung lũng Gallan luôn luôn thuộc về Trung Quốc", Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Zhang Shuili, một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc. Ông Zhang cho rằng binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua ranh giới, chủ định tấn công khiêu khích dẫn tới xung đột chết người.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định các binh sĩ Trung Quốc đã có sự chuẩn bị từ trước và kết quả là thương vong đối với cả hai bên.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ vụ lính Trung Quốc nổ súng khiến 4 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Lính Trung Quốc năm 1975 được cho là từng xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ ở Tung La, vùng Arunachal Pradesh và đánh úp, khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN