Tiết lộ vụ lính Trung Quốc nổ súng khiến 4 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Lính Trung Quốc năm 1975 được cho là từng xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ ở Tung La, vùng Arunachal Pradesh và đánh úp, khiến 4 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, truyền thông Ấn Độ gần đây tiết lộ.

Đoàn xe quân sự đi qua vùng Ladakh.

Đoàn xe quân sự đi qua vùng Ladakh.

Hôm 15.6, 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng và 43 quân nhân Trung Quốc thương vong, đẩy căng thẳng biên giới Trung-Ấn lên tới đỉnh điểm, theo hãng thông tấn Ấn Độ ANI.

Nhân sự kiện này, báo Ấn Độ đã điểm lại sự kiện biên giới năm 1975. Năm đó, các binh sĩ Trung Quốc được cho là đã xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ ở Tung La, vùng Arunachal Pradesh và đánh úp, khiến 4 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Cuộc xung đột biên giới Trung-Ấn năm 1967 ở Sikkim được biết đến là cuộc chiến biên giới cuối cùng giữa hai nước. Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của Ấn Độ.

“Chúng ta thường chỉ nhớ đến sự kiện năm 1967, nhưng đó chưa phải là lần cuối hai bên nổ súng. 8 năm sau, binh sĩ hai bên lại đụng độ và 4 người của chúng ta đã ngã xuống”, Nirupama Rao, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ và từng là đại sứ ở Trung Quốc, nói trên tờ The Hindu.

Không giống như cuộc chiến được phác họa chi tiết năm 1967, sự kiện năm 1975 ngày nay gần như bị lãng quên, không còn nhiều tài liệu chép lại, theo tờ The Print của Ấn Độ.

Theo Saurabh Vashist, một nhà nghiên cứu quan hệ Trung-Ấn ở Boston, Mỹ, có 3 phiên bản khác nhau về sự kiện năm 1975.

“Đó là các phiên bản theo lời kể từ phía Ấn Độ, từ phía Trung Quốc và cuối cùng là nguồn tin từ tình báo Mỹ”, ông Vashist nói với tờ The Print.

Ấn Độ nói vào ngày 20.10.1975, quân Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ ở phía nam Tung La, nổ súng đánh úp khiến 4 lính tuần tra Ấn Độ thiệt mạng.

Tờ New York Times của Mỹ năm 1975 từng đưa tin về sự kiện này.

Tờ New York Times của Mỹ năm 1975 từng đưa tin về sự kiện này.

“Vụ đánh úp xảy ra trong lãnh thổ Ấn Độ, nơi các binh sĩ của chúng tôi thường xuyên tuần tra trong nhiều năm qua”, quan chức Ấn Độ khi đó nói với tờ New Yor Times. Phía Ấn Độ khi đó “gửi lời phản đối sâu sắc” đến chính phủ Trung Quốc.

Theo phiên bản Trung Quốc, binh sĩ nước này chỉ nổ súng với mục đích tự vệ. “Một nhóm binh sĩ Ấn Độ vượt ranh giới và nổ súng vào trạm gác, buộc binh sĩ Trung Quốc phải đáp trả”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm đó cho biết.

“Bộ Ngoại giao gửi thông điệp cho đại sứ Ấn Độ ở Bắc Kinh vào ngày 22.10.1975, nói rằng các binh sĩ Trung Quốc đã hành động vì mục đích phòng vệ. Trung Quốc luôn sẵn sàng tạo điều kiện đ Ấn Độ thu hồi thi thể binh sĩ thiệt mạng”, báo Pháp La Monde chép lại.

Theo nguồn tin tình báo Mỹ được Wikileaks công bố, binh sĩ Trung Quốc từ cao điểm đã khai hỏa về phía lính tuần tra Ấn Độ.

4 trong số 6 binh sĩ tuần tra cuối cùng thiệt mạng trong cuộc đọ súng, 2 người khác may mắn trở về an toàn.

“Tình báo Mỹ đã khẳng định rằng binh sĩ Trung Quốc vượt ranh giới và nổ súng, không phải binh sĩ Ấn Độ đi lạc”, nhà nghiên cứu Vashist nói.

Năm 1975 đánh dấu sự kiện quan trọng khi vương quốc Sikkim chính thức sáp nhập vào Ấn Độ, sau một cuộc trưng cầu dân ý.

“Trung Quốc khi đó rất tức giận, coi Ấn Độ đã thôn tính Sikkim”, nhà nghiên cứu Vashist nói thêm.

Năm 2005, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Ôn Gia Bảo nói rằng “Sikkim không còn là vấn đề giữa Trung Quốc và Ấn Độ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: 43 quân nhân Trung Quốc thương vong trong vụ đụng độ biên giới

Thương vong bên phía Trung Quốc là 43 người, trong cuộc đụng độ biên giới gần nhất với quân Ấn Độ ở Đường Kiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Print ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN