Ấn Độ: Cô gái nhiễm Covid-19 bị cưỡng hiếp trong xe cấp cứu

Một tài xế lái xe cứu thương đã cưỡng hiếp cô gái, khi đang đưa cô này đến một trung tâm điều trị người nhiễm Covid-19 ở bang Kerala, Ấn Độ.

Dư luận Ấn Độ gần đây xôn xao vì vụ cô gái bị cưỡng hiếp trên xe cứu thương.

Dư luận Ấn Độ gần đây xôn xao vì vụ cô gái bị cưỡng hiếp trên xe cứu thương.

Theo Daily Star, sự việc xảy ra ở Aranmula thuộc quận Pathanamthitta, bang Kerala, Ấn Độ.

Một người phụ nữ 42 tuổi và con gái 19 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Họ được đưa tới Bệnh viện Adoor vào tối 5.9 nhưng bệnh viện không còn giường trống.

Các bác sĩ yêu cầu đưa cô gái 19 tuổi đến Trung tâm Điều trị Tuyến đầu COVID-19 (CFLTC) tại Pandalam còn người phụ nữ trung niên được yêu cầu chuyển đến bệnh viện quận Kozhenchery.

Nhưng thay vì đưa cô gái đến trung tâm y tế trước, tài xế 29 tuổi đã tự ý thay đổi hành trình. Nghi phạm trả người phụ nữ 42 tuổi ở bệnh viện trước, sau đó đỗ xe tại một nơi hẻo lánh.

Theo nguồn tin của cảnh sát, nghi phạm đã cởi đồ bảo hộ (PPE), tra tấn và cưỡng hiếp cô gái. Nghi phạm sau đó mới đưa cô gái đến trung tâm y tế, còn mình quay trở lại bệnh viện Adoor như chưa có gì xảy ra.

Cô gái tố cáo với cảnh sát rằng mình bị cưỡng hiếp. Tài xế lái xe cứu thương tên V Noufal bị bắt giữ vào sáng ngày 6.9.

Bộ trưởng y tế Ấn Độ KK Shailaja mô tả sự việc này hết sức “phi nhân tính” và “đáng lẽ ra nó không nên xảy ra”.

Cảnh sát Ấn Độ hiện đang điều tra vụ việc. Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm tình dục ở mức cao. Tháng 12.2019, tờ India Today dẫn báo cáo cho biết các trường hợp cưỡng hiếp ở Ấn Độ đã tăng gấp đôi sau 17 năm.

Một trong những vụ việc gây rúng động là trường hợp cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp, thiêu sống khi đang trên đường đến dự phiên tòa xét xử ở Delhi.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cô gái Ấn Độ nhiễm Covid-19 bị cưỡng hiếp trên xe cứu thương: Tình tiết bất ngờ

Sau khi bị tài xế xe cứu thương cưỡng hiếp, cô gái nhanh trí lưu lại bằng chứng để tố cáo thủ phạm với cảnh sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN