Ấn Độ bất ngờ hủy thương vụ mua 48 trực thăng Mi-17V5 của Nga

Ấn Độ cuối tuần qua bất ngờ thông báo ngừng thương vụ mua các trực thăng quân sự Nga để quay sang sử dụng các máy bay được sản xuất trong nước.

Một trực thăng quân sự Mi-17V5.

Một trực thăng quân sự Mi-17V5.

Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 16.4 thông báo hủy bỏ thương vụ mua 48 trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 của Nga, theo báo Nga RT.

Quân đội Ấn Độ sẽ chuyển sang sử dụng các trực thăng nội địa cỡ trung, nhưng không rõ là loại nào.

Ấn Độ khẳng định quyết định hủy bỏ thương vụ không liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nguồn tin cho biết. 

Ấn Độ đã tính tới phương án này từ trước khi xung đột nổ ra, thúc đẩy sáng kiến “Make in India”, một sáng kiến do chính phủ Ấn Độ đề ra nhằm thúc đẩy sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài.

“Thỏa thuận mua 48 trực thăng Mi-17V5 đã bị hủy bỏ. Quân đội Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ chương trình sản xuất trực thăng trong nước”, tờ India Today cho biết.

Ấn Độ là đối tác quân sự hàng đầu của Nga, vận hành một lượng lớn trực thăng quân sự Mi-17 với nhiều phiên bản khác nhau.

Ngoài việc đóng vai trò là trực thăng vận tải trong quân đội, Mi-17 còn được nhiều cơ quan chính phủ Ấn Độ sử dụng, phục vụ mục đích chuyên chở các quan chức.

Mỗi chiếc Mi-17V5 ước tính có giá khoảng 16,4 – 18,4 triệu USD. Tổng trị giá thương vụ mua 48 chiếc Mi-17V5 của Ấn Độ ước tính khoảng 1,1 tỉ USD.

Tháng 12.2021, một trực thăng Mi-17V5 bị rơi ở Ấn Độ, khiến đại tướng Bipin Rawat, tổng tham mưu trưởng quân đội cùng 12 người khác thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do Ấn Độ và Trung Quốc không xích lại gần nhau

Việc Ấn Độ gần đây đưa ra cam kết an ninh với Mỹ cho thấy những hạn chế của Bắc Kinh trong nỗ lực thu hẹp bất đồng với New Delhi, dù hai bên có cùng quan điểm trong cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN