Ấn Độ: 43 quân nhân Trung Quốc thương vong trong vụ đụng độ biên giới

Thương vong bên phía Trung Quốc là 43 người, trong cuộc đụng độ biên giới gần nhất với quân Ấn Độ ở Đường Kiểm soát thực tế (LAC), hãng thông tấn Ấn Độ ANI cho biết.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ trong một cuộc tập trận chung.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ trong một cuộc tập trận chung.

“Phía Ấn Độ thu thập được thông tin Trung Quốc có 43 binh sĩ thương vong, bao gồm cả số người thiệt mạng và bị thương nặng, trong cuộc đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh”, hãng thông tấn Ấn Độ ANI dẫn nguồn tin quân sự cho biết.

ANI nói thêm rằng phía Trung Quốc đã huy động nhiều trực thăng đến hiện trường cuộc đụng độ để đưa các binh sĩ này về căn cứ.

ANI cũng cho biết có 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng. Thông tin ban đầu có 3 người chết, bao gồm 1 sỹ quan cấp tá. Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ xác nhận 17 người khác “bị thương nặng, không qua khỏi do nhiệt độ thấp và vùng núi cao”.

Trung Quốc hiện chưa công bố con số thương vong chính thức. Nhưng Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Tích Tiến, xác nhận rằng phía Trung Quốc cũng có thương vong.

“Bắc Kinh đã có thành ý, phía Trung Quốc không muốn hai bên so sánh con số thương vong của nhau”, ông Hồ Tích Tiến viết.

“Cả hai bên đều có thương vong mà lẽ ra có thể tránh được. Tôi cảnh báo Ấn Độ đừng hiểu lầm sự kiềm chế của Trung Quốc. Chúng tôi không muốn gây chiến, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi”, ông Hu viết thêm.

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn tưởng chừng như đã hạ nhiệt sau hai cuộc đàm phán cấp tướng ở biên giới, nhưng lại leo thang chưa từng thấy trong cuộc đụng độ vào tối ngày 15.6.

Nguồn: [Link nguồn]

3 quân nhân Ấn Độ chết khi đụng độ ở biên giới: Trung Quốc nói gì?

Ngày 16.6, Trung Quốc chính thức xác nhận có xung đột nghiêm trọng giữa binh sĩ nước này với Ấn Độ tại khu vực biên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ANI, RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN