Báo Trung Quốc bất ngờ ca ngợi quân Ấn Độ ở biên giới

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc mới đây đưa ra bình luận rằng quốc gia có đội quân tác chiến vùng cao nguyên, đồi núi lớn nhất, kinh nghiệm nhất phải là Ấn Độ, không phải Nga hay Mỹ.

Ấn Độ hiện sở hữu lựu pháo hạng nhẹ M777 do Mỹ sản xuất.

Ấn Độ hiện sở hữu lựu pháo hạng nhẹ M777 do Mỹ sản xuất.

Huang Guozhi, chuyên gia quân sự làm việc cho Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) đưa ra bình luận trên một tạp chí quân sự Trung Quốc.

NORINCO là tập đoàn chịu trách nhiệm phát triển các thiết bị cơ giới hóa, số hóa và trí tuệ hóa cho quân đội Trung Quốc. NORINCO được biết đến nhiều nhất với mẫu súng trường tấn công Type 95.

Huang cho rằng một trong những kỹ năng tác chiến vùng cao không thể thiếu của binh sĩ quân đội Ấn Độ là leo núi.

“Ở thời điểm hiện tại, quốc gia có đội quân kinh nghiệm nhất và lớn nhất trong môi trường tác chiến vùng cao nguyên, đồi núi không phải là Mỹ, Nga hay các nước châu Âu, mà là Ấn Độ”, Huang bình luận.

Bình luận của Huang xuất hiện trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang có tranh chấp biên giới dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC). Căng thẳng nổ ra vào tháng trước sau khi binh sĩ hai nước lao vào ẩu đả. Cuộc đàm phán cấp tướng diễn ra hồi tuần trước không có kết quả.

Bình luận của Huang còn được báo Trung Quốc thepaper.cn dẫn lại. Đây là lần hiếm hoi mà truyền thông Trung Quốc lại có lời lẽ ca ngợi năng lực đối thủ dọc biên giới.

“Leo núi là kỹ năng mà các binh sĩ quân đội nào của Ấn Độ tham gia đơn vị chiến đấu ở biên giới đều thuần thục. Ấn Độ đã tuyển được một lượng lớn binh sĩ là người leo núi chuyên nghiệp”, Huang nhận định. “Với hơn 20 vạn binh sĩ chia làm 12 sư đoàn, lực lượng tác chiến vùng núi của Ấn Độ ở biên giới hết sức đông đảo”.

Huang nói kể từ những năm 1970, quân đội Ấn Độ đã tập trung mở rộng quy mô của các đơn vị chiến đấu ở vùng cao. “Riêng ở khu vực sông băng Siachen, Ấn Độ có hàng trăm trạm gác quanh khu vực có độ cao hơn 5.000 mét, ước tính số binh sĩ hiện diện thường trực lên tới 7.000 người”, Huang nói.

Về trang thiết bị quân sự, quân đội Ấn Độ đã có những nghiên cứu và phát triển nhiều loại vũ khí phù hợp môi trường chiến đấu ở vùng cao, trong đó có thể kể đến các vũ khí hạng nặng như lựu pháo M777, cỡ nòng 155m và trực thăng vận tải hạng nặng Chinook – đủ sức kéo pháo hoặc xe bọc thép.

Huang cũng đề cập đến các mẫu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn được các binh sĩ Ấn Độ sử dụng ở vùng cao. Huang cho rằng Ấn Độ có thể huy động nhiều vũ khí uy lực đến vùng cao, nhưng khả năng tự cung tự cấp vũ khí và đạn dược là thách thức lớn, do đây là các vũ khí có nguồn gốc của phương Tây.

“Lục quân Ấn Độ được trang bị các trực thăng tấn công AH-64E Longbow do Mỹ sản xuất, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào không quân”, Huang nhận định.

Theo truyền thông Ấn Độ, thỏa thuận mua 6 trực thăng AH-64E Apache trang bị cho lục quân mới được Ấn Độ ký kết với Mỹ vào đầu năm nay tại New Delhi.

Hợp đồng ước tính có giá 800 triệu USD. Những chiếc AH-64E Apache mà Ấn Độ sở hữu cho đến nay đều thuộc biên chế không quân.

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng quân đội TQ được điều đến giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ là ai?

Ngôi sao của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được điều động đến Chiến khu miền Tây, nơi đang xảy ra các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN