3 quân nhân chết ở biên giới: Căng thẳng Trung - Ấn trước nguy cơ "không thể quay đầu”

Ba quân nhân Ấn Độ, bao gồm một sĩ quan và 2 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc không thông báo bất kỳ trường hợp thương vong nào sau vụ việc.

Trung Quốc không thông báo bất kỳ trường hợp thương vong nào sau vụ đụng độ khiến 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng (ảnh: Sputnik)

Trung Quốc không thông báo bất kỳ trường hợp thương vong nào sau vụ đụng độ khiến 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng (ảnh: Sputnik)

Ba quân nhân Ấn Độ thiệt mạng là những trường hợp đầu tiên chết trong đụng độ ở khu vực biên giới Trung – Ấn kể từ năm 1975.

Năm 1975, 4 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng khi đụng độ với quân đội Trung Quốc ở Arunachal Pradesh.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, binh sĩ Trung Quốc cũng thiệt mạng sau vụ đụng độ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không xác nhận điều này.

Zhang Shuli - phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân khu phía Tây Trung Quốc – cho rằng, binh sĩ Ấn Độ đã không tuân thủ cam kết và cố tình vượt qua phía bên này Đường kiểm soát thực tế (LAC)

“Binh sĩ Ấn Độ đã cố tình khiêu khích và tấn công, dẫn đến đụng độ dữ dội giữa hai bên”, ông Zhang Shuli phát biểu.

“Ấn Độ nên dừng tất cả hành động khiêu khích, quay lại con đường đúng đắn để giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán”, ông Zhang nói.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, những quân nhân thiệt mạng không phải do súng bắn. Một quan chức quân đội Ấn Độ giấu tên nói rằng, 3 quân nhân bị giết bằng tay không.

Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cáo buộc binh sĩ Ấn Độ “khiêu khích và tấn công trước”.

Khi được hỏi về thương vong của quân đội Trung Quốc sau vụ đụng độ, ông Triệu nói mình không nhận được thông tin nào về vấn đề này.

Binh sĩ Ấn Độ ở khu vực biên giới (ảnh: NY Times)

Binh sĩ Ấn Độ ở khu vực biên giới (ảnh: NY Times)

Hồ Tích Tiến – tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu – đăng trên Twitter: “Dựa trên những thông tin tôi có được, phía Trung Quốc cũng chịu thương vong trong vụ đụng độ ở thung lũng Galwan. Tôi muốn gửi lời tới Ấn Độ, đừng quá kiêu ngạo và cho rằng sự kiềm chế của Trung Quốc là yếu đuối. Trung Quốc không muốn đụng độ với Ấn Độ chứ không phải chúng tôi sợ”.

Thời báo Hoàn Cầu trực thuộc Nhân dân Nhật Báo – cơ quan ngôn luận chính của Trung Quốc.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã “vô cùng bận rộn” sau vụ việc. Ông Rajnath Singh đã có cuộc họp với  Bộ trưởng Ngoại giao S Jaishankar cùng các tướng lĩnh cấp cao. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã nhận được thông tin.

Long Xingchun – Giám đốc Viện nghiên cứu quốc tế Thành Đô – cho rằng, vụ đụng độ dẫn đến thương vong lần này có thể đẩy căng thẳng Trung - Ấn tới mức “không thể quay đầu”.

“Đây là những cái chết đầu tiên xảy ra trong căng thẳng biên giới Trung - Ấn sau nhiều thập kỷ. Vụ việc có thể khơi dậy nhiều quan điểm dân túy cực đoan ở Ấn Độ, buộc chính phủ của ông Modi phải đáp trả mạnh tay với Trung Quốc. Nếu Ấn Độ làm vậy, Trung Quốc chắc chắn cũng không ngồi yên. Nhiều vụ đụng độ, thậm chí xung đột có thể xảy ra trong tương lai và dẫn đến thương vong nhiều hơn”, ông Long nhận định.

Sameer Patil – chuyên gia phân tích ở Ấn Độ - cho rằng, phản ứng tiếp theo của chính quyền ông Modi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ, sự tôn trọng từ phía Bắc Kinh.

“Nếu vụ việc lần này không phải do cố tình, lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc sẽ cố xoa dịu nó. Tuy nhiên, nếu những cái chết là do cố ý, Ấn Độ có thể đáp trả Trung Quốc bằng nhiều biện pháp”, ông Sameer Patil nhận định.

Ấn Độ có nhiều biện pháp để đáp trả Trung Quốc, theo chuyên gia (ảnh: SCMP)

Ấn Độ có nhiều biện pháp để đáp trả Trung Quốc, theo chuyên gia (ảnh: SCMP)

Ông Sameer Patil cho rằng, Ấn Độ có thể tăng cường quan hệ với Đài Loan, siết chặt quản lý đầu tư với Trung Quốc hoặc không cho phép công ty Huawei phát triển mạng 5G ở nước này.

Chính quyền của Thủ tướng Modi được đánh là khá cứng rắn trong đáp trả việc binh sĩ bị thiệt mạng khi xảy đụng độ. Năm ngoái Ấn Độ đã không kích dữ dội Pakistan sau khi hơn 40 nhân viên bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết.

“Ấn Độ không bao giờ bỏ qua việc báo thù cho những cái chết của binh sĩ trong vài năm qua. Lần này, ông Modi sẽ khó ăn khó nói nếu không giáng trả Trung Quốc”, một chuyên gia giấu tên ở Ấn Độ nhận xét.

Bali R. Deepak – chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Đông Nam Á thuộc Đại học Jawaharlal Nehru – cho rằng, Ấn Độ thực ra đã mắc bẫy “lùi một tiến hai” của Trung Quốc.

“Vụ 2 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng là sự leo thang nghiêm trọng đối với căng thẳng khu vực biên giới. Điều này chỉ ra thực tế rằng, mặc dù đã đạt được thỏa thuận, song Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ những vị trí mà họ đã chiếm được. Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật lùi một bước để tiến hai bước trong tranh chấp biên giới với Ấn Độ”, chuyên gia Deepak nhận định.

Chuyên gia Deepak bày tỏ lo ngại tình hình căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không hề lấy làm tiếc mà chỉ đổ lỗi cho Ấn Độ đã “khiêu khích và tấn công trước”.

Nguồn: [Link nguồn]

3 quân nhân Ấn Độ chết khi đụng độ ở biên giới: Trung Quốc nói gì?

Ngày 16.6, Trung Quốc chính thức xác nhận có xung đột nghiêm trọng giữa binh sĩ nước này với Ấn Độ tại khu vực biên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP, Sputnik ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN