86 con hổ tử vong sau khi được giải cứu khỏi ngôi chùa tại Thái Lan

Theo ghi nhận từ báo chí địa phương, hơn 80 con hổ được giải cứu từ một ngôi chùa ở Thái Lan đã tử vong vì bị nhiễm virus.

86 con hổ tử vong sau khi được giải cứu khỏi một ngôi chùa tại Thái Lan (Ảnh: Sky News)

86 con hổ tử vong sau khi được giải cứu khỏi một ngôi chùa tại Thái Lan (Ảnh: Sky News)

Chùa Wat Pa Luang Ta Bua, hay còn được gọi là Chùa Hổ, nằm ở tỉnh Kanchanaburi phía tây thủ đô Bangkok, là một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, nơi du khách có thể chụp ảnh "tự sướng" với đàn hổ được nuôi trong chùa và cho các con non của chúng được bú sữa.

Nhưng vào năm 2016, các nhà chức trách Thái Lan đã phải di chuyển 147 con hổ ra khỏi ngôi chùa, để đối phó với áp lực quốc tế về nạn buôn bán động vật hoang dã.

Theo một quan chức cấp cao của Cơ quan bảo tồn công viên quốc gia, động vật hoang dã và thực vật của Thái Lan, các con hổ đã được đưa đến hai khu bảo tồn do nhà nước quản lý, nơi chúng nhanh chóng bị nhiễm virus gây bệnh.

"Khi đưa đàn hổ vào rừng, chúng tôi nhận thấy chúng không hề có hệ miễn dịch, do hậu quả từ các lần giao phối cận huyết", Ông Prakit Vongsrivattanakul, phó Tổng giám đốc cơ quan, cho biết trên kênh truyền hình nhà nước Thái Lan MCOT, "Các con hổ được đưa đi điều trị ngay khi triệu chứng xuất hiện".

Dù số lượng hổ tử vong vì bệnh dịch chưa được công bố, song đài truyền hình PBS của Thái Loan ước tính con số này đã lên tới 86, tức hơn một nửa số hổ được thả tự do.

Chùa Wat Pa Luang Ta Bua đã tự quảng bá tên tuổi của mình là một khu bảo tồn động vật hoang dã trong nhiều năm, nhưng cuối cùng ngôi chùa đã bị điều tra vì nghi ngờ dính líu đến các hoạt động buôn bán và lạm dụng động vật hoang dã.

Các nhà sư tại đây từng bị cáo buộc nuôi hổ bất hợp pháp bởi các nhà bảo tồn động vật, trong khi một số du khách cho rằng những con hổ trong chùa có vẻ như đã bị đánh thuốc mê. Ngôi chùa đã lên tiếng phủ nhận những lời cáo buộc trên.

Hiện tại, Bộ Công viên Quốc gia của Chính phủ Thái Lan chưa đưa bình luận chính thức nào.

Sốc với lí do hổ dữ ”hiền như cún” ở chùa Thái Lan

Tại những ngôi chùa nuôi thú dữ ở Thái Lan, các loài mãnh thú thể hiện hình ảnh khác hoàn toàn tưởng tượng của con người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Sky News ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN