4 nguyên nhân Italia bị Covid-19 gây hại nặng nề

Italia có những đặc điểm đặc thù khiến cho Covid-19 lan rộng và ảnh hưởng nặng nề tại quốc gia này với 15.113 ca nhiễm và hơn 1.016 người tử vong, theo số liệu công bố ngày 12.3.

Nguyên nhân nào khiến Covid-19 lây lan mạnh và khiến nhiều người tử vong tại Italia? Câu trả lời đến từ nhiều khía cạnh.

Trước hết, cần phải nói về vấn đề tuổi tác của người dân Italia. Italia đang trong tình trạng già hóa dân số với tỷ lệ người trên 65 tuổi cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Nhật Bản.

WHO cho biết, người cao tuổi có nguy cơ biểu hiện các triệu chứng nhiễm Covid-19 nặng hơn so với người thường. Thống kê từ Trung Quốc cho thấy, khoảng 80% số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này là trên 60 tuổi.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại thành phố Milan, Italia (ảnh: NBC)

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại thành phố Milan, Italia (ảnh: NBC)

Một yếu tố khác dẫn đến số ca nhiễm và tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao tại Italia đó là vấn đề hút thuốc lá.

Covid-19 là loại virus chủ yếu tấn công vào hệ hô hấp. Việc hút thuốc nhiều sẽ gây suy giảm chức năng phổi và hệ thống miễn dịch, góp phần gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhiễm virus. Dữ liệu mới nhất cho thấy, hơn 21% người dân tại Italia hút thuốc lá, cao hơn nhiều so với các nước khác, ví dụ như tại Mỹ là 14%.

Phong tục địa phương cũng là nguyên nhân khiến Covid-19 lan rộng tại Italia. Trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Italia đã khuyến cáo hạn chế tiếp xúc gần thì nhiều người vẫn chào hỏi người thân và bạn bè bằng một nụ hôn má, đây là phong tục giao tiếp truyền thống của người dân nước này.

Đeo khẩu trang và mặt nạ dạ hội khi đến Venice, Italia (ảnh: NBC)

Đeo khẩu trang và mặt nạ dạ hội khi đến Venice, Italia (ảnh: NBC)

“Covid-19 lây nhiễm từ người này sang người khác thông qua đường giọt bắn và các bề mặt bị nhiễm virus. Việc hạn chế tiếp xúc chắc chắn sẽ được các chuyên gia y tế toàn thế giới ủng hộ để kiểm soát sự lây lan”, tiến sĩ Sarah Banks, chuyên gia đến từTrung tâm  y tế bang Connecticut (Mỹ) cho biết.

Tiến sĩ Sarah Banks cũng chỉ ra thêm một nguyên nhân khác khiến Covid-19 lan rộng tại Italia đó là hạn chế trong việc xét nghiệm virus.

“Những bệnh nhân nhiễm Covid-19 không biểu hiện triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ tại Italia thường bị bỏ qua và không được kiểm tra, điều này làm tăng nguy cơ lây ra virus ra cộng đồng”, tiến sĩ Banks cho biết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ý nghĩa thực sự đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu

Tình hình chống dịch Covid-19 của các nước trên thế giới sẽ thay đổi ra sao sau khi WHO tuyên bố sự bùng phát loại virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN