4 nghi phạm trực tiếp xả súng vụ khủng bố nhà hát Nga ngồi lồng kính trình diện tòa án

4 nghi phạm là người Tajikistan hôm 24/3 đã bị áp giải tới tòa án ở Moscow để trình diện và bị tạm giam trong hai tháng.

Nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev trình diện tòa án ở Moscow, Nga hôm 24/3.

Nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev trình diện tòa án ở Moscow, Nga hôm 24/3.

Theo RT, một tòa án ở Mocsow, Nga cuối ngày 24/3 đã tổ chức phiên triệu tập để nghe yêu cầu của các công tố viên về việc tạm giam các nghi phạm vụ khủng bố nhà hát khiến ít nhất 137 người chết.

4 nghi phạm trực tiếp gây ra vụ thảm sát đều là người Tajikistan, lần lượt xuất hiện trước tòa. Các nghi phạm bị cáo buộc tội danh liên quan đến khủng bố và đối mặt án tù chung thân nếu bị kết tội.

Nghi phạm Saidakrami Rachabalizod bị thương trong quá trình lực lượng an ninh Nga truy bắt.

Nghi phạm Saidakrami Rachabalizod bị thương trong quá trình lực lượng an ninh Nga truy bắt.

Người đầu tiên trình diện tòa là Dalerdzhon Mirzoyev, 32 tuổi. Các công tố viên nói với tòa rằng nghi phạm đã nhận tội. Hình ảnh do đài RT của Nga công bố cho thấy nghi phạm ngồi bên trong lồng kính ở tòa án. 

Theo truyền thông Nga, buộc nghi phạm ngồi trong lồng kính để nghe thông báo về việc tạm giam là biện pháp thường được áp dụng trước khi phiên xét xử chính thức diễn ra. Biện pháp này được áp dụng với những nghi phạm đặc biệt nguy hiểm, có ý định bỏ trốn. Nhưng không phải lúc nào lồng kính cũng ngăn nghi phạm bỏ trốn hay tấn công thẩm phán, nhân chứng.

Nghi phạm thứ hai xuất hiện là Saidakrami Rachabalizod. Người này cũng được cho là đã nhận tội. Rachabalizod có một vết thương ở tai bên phải và được băng bó. Nghi phạm bị thương trong quá trình lực lượng an ninh Nga bắt giữ.

Nghi phạm Muhammadsobir Fayzov xuất hiện trước tòa.

Nghi phạm Muhammadsobir Fayzov xuất hiện trước tòa.

Hai nghi phạm còn lại trình diện tòa án gồm Muhammadsobir Fayzov và Shamsidin Fariduni. Ba trong số bốn nghi phạm đã nhận tội. Các nghi phạm sẽ bị tạm giam cho đến ngày 22/5 để chờ xét xử và thời hạn tạm giam có thể được gia hạn.

Trước đó, theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), 4 nghi phạm bị bắt giữ khi đang có ý định trốn sang Ukraine.

Một nghi phạm cho biết được hứa trả gần 11.000 USD để thực hiện vụ thảm sát những người bên trong nhà hát thuộc khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.

Nhà chức trách Nga ngày 24/3 cho biết, số nạn nhân trong vụ khủng bố nhà hát đã tăng lên đến 137 người thiệt mạng và 182 người bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà Trắng cho rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là bên “chịu trách nhiệm duy nhất” đối với vụ khủng bố khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Vụ tấn công khủng bố ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN