4 lời tiên tri của Nostradamus có ứng với năm 2022?

Thiên thạch lao vào Trái đất, sự trỗi dậy của AI, nạn đói hoành hành và sự nóng lên toàn cầu là 4 điều mà nhiều người tin rằng nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán về tương lai. Một tờ báo Anh mới đây phân tích liệu 4 "lời sấm truyền" này có đúng trong năm 2022 hay không.

Chân dung nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus. Ảnh: Corbis

Chân dung nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus. Ảnh: Corbis

Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus, tên thật là Michel de Nostredame, sống ở thế kỷ 16. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Les Propheties" (tạm dịch: Những lời tiên tri), xuất bản năm 1555 - tập hợp những lời tiên đoán của ông về tương lai. 

Hơn 460 năm sau khi Nostradamus xuất bản cuốn sách, nhiều người vẫn bị thu hút bởi các lời sấm truyền của nhà tiên tri người Pháp vì hầu hết là những "dự đoán mở" - có thể suy luận theo nhiều nghĩa. 

 4 lời tiên tri đáng chú ý được cho là của nhà tiên tri người Pháp gồm: Thiên thạch rơi xuống Trái đất, nạn đói hoành hành, sự nóng lên toàn cầu và sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo (AI). 

Tờ Daily Mail của Anh hôm 27/12 đã xem xét các điều kiện để nhận định liệu 4 tiên đoán này có thể xảy ra vào năm 2022 hay không.

Sự nóng lên toàn cầu

Cháy rừng ở Hy Lạp hồi tháng 8/2021. Ảnh: Avalon

Cháy rừng ở Hy Lạp hồi tháng 8/2021. Ảnh: Avalon

Năm 1555, Nostradamus dự đoán rằng vấn đề biến đổi khí hậu sẽ trở nên tồi tệ đến mức nhiệt độ tăng cao sẽ "nấu chín" cá ở biển. 

Nhà tiên tri Pháp cũng đoán rằng, Trái đất sẽ không có mưa trong 40 năm và khi mưa đến thì những trận lụt lớn sẽ xuất hiện, và tàn phá các quốc gia. 

"Sức nóng của mặt trời khiến biển cả sục sôi. Một nửa số cá ở biển bị nấu chín", Nostradamus viết trong cuốn sách tiên tri. 

Trong một phần khác của cuốn sách, nhà tiên tri Pháp viết: "Trong 40 năm, nhân loại sẽ không thấy cầu vồng, không có mưa. Trái đất ngày càng khô cằn hơn. Sau đó là những trận đại hồng thủy lớn". 

Theo Daily Mail, thế giới đã ghi nhận những đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán khắc nghiệt hơn trong những năm gần đây. Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo rằng, các thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. 

LHQ mới đây cảnh báo, Trái đất có thể ấm lên 1,5 độ C trong vòng 20 năm tới, sớm hơn một thập kỷ so với dự kiến trước đó của các nhà khoa học. 

Theo Daily Mail, những đợt nắng nóng kỷ lục, cháy rừng và lũ lụt xảy ra ở khắp nơi trên thế giới thời gian vừa qua có thể là dấu hiệu cho thấy dự đoán của Nostradamus về biển sôi sục và các trận lũ lớn, đã xảy ra gần đây, sẽ tiếp tục xảy ra trong năm 2022 hoặc tương lai gần. 

Đầu năm nay, khu vực Tây Âu ghi nhận trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khiến hơn 180 người chết. Một đợt nắng nóng gay gắt cũng khiến hàng trăm người ở Mỹ, Canada tử vong vào mùa hè năm nay. Hơn 300 người chết và 13 triệu người bị ảnh hưởng do các trận lũ lụt lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hồi cuối tháng 7.

Lũ lụt tàn phá nước Đức và khu vực Tây Âu hồi giữa tháng 7/2021. Ảnh: EPA - EFE

Lũ lụt tàn phá nước Đức và khu vực Tây Âu hồi giữa tháng 7/2021. Ảnh: EPA - EFE

Thiên thạch đâm vào Trái đất

Năm 1555, Nostradamus cũng từng dự đoán rằng Trái đất sẽ bị một thiên thạch đâm trúng trong tương lai, gây ra sự diệt vong hàng loạt. 

Không rõ chính xác thời điểm mà nhà tiên tri Pháp dự đoán là khi nào nhưng ông từng viết rằng, một ngọn lửa lớn sẽ rơi xuống từ trên trời". 

"Cơn mưa mới, nóng chảy và đột ngột. Viên đá lửa từ trên trời rơi xuống khiến biển khô cạn. Cái chết ở 7 khu vực, gồm cả biển và đất liền, đến đột ngột", nhà tiên tri Pháp viết trong cuốn sách của mình. 

Nostradamus từng tiên tri một ngày nào đó thiên thạch sẽ đâm vào Trái đất. Ảnh minh họa: Shutterstock

Nostradamus từng tiên tri một ngày nào đó thiên thạch sẽ đâm vào Trái đất. Ảnh minh họa: Shutterstock

"Một ngọn lửa lớn từ trên trời rơi xuống trong 3 đêm. Ngay sau đó là một trận động đất", nhà tiên tri viết.

Theo Daily Mail, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo, cứ 2.000 năm, một tiểu hành tinh được đặt tên là 2021 GW4 sẽ xuất hiện và bay gần với Trái đất. Tuy nhiên, nó không gây ra mối đe dọa nào tới Trái đất vì khoảng cách dù gần nhưng vẫn đủ an toàn. Như vậy, tiên đoán của Nostradamus về một thiên thạch lao vào Trái đất khó có thể xảy ra trong năm 2022.

Nạn đói hoành hành do lạm phát

Một người đàn ông phát bánh mì cho phụ nữ Afghanistan bên ngoài một tiệm bánh ở thủ đô Kabul vào tháng 12, khi giá cả ở quốc gia này tăng cao kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát. Ảnh: AP

Một người đàn ông phát bánh mì cho phụ nữ Afghanistan bên ngoài một tiệm bánh ở thủ đô Kabul vào tháng 12, khi giá cả ở quốc gia này tăng cao kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát. Ảnh: AP

Nhà tiên tri người Pháp dự đoán về một nạn đói toàn cầu do lạm phát, khiến giá cả tăng trong bối cảnh nền kinh tế suy sụp. 

Theo Nostradamus, nạn đói nghiêm trọng sẽ khiến xung đột gia tăng khi con người tranh giành tài nguyên thiên nhiên do biến đổi khí hậu. 

"Mật ong đắt hơn sáp nến. Giá lúa mì cao ngất. Con người sẽ tìm kiếm thức ăn trong tuyệt vọng", Nostradamus dự đoán. 

Tình hình thế giới hiện nay cho thấy, các quốc gia đang gặp phải nhiều vấn đề như bất ổn chính trị, đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp khí đốt, gây ra lạm phát, đẩy giá lương thực thực phẩm và tiền năng lượng tăng cao. 

Theo Daily Mail, giá khí đốt đã tăng 500% trong chưa đầy 12 tháng ở Anh, do nhu cầu năng lượng tăng, trong khi xuất khẩu khí đốt từ Nga và nguồn cung ở Pháp rất thấp. 

Nostradamus dự đoán rằng, khi giá cả tăng lên, một phần do các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt, loài người sẽ "tuyệt vọng". Một số người kích động cuộc chiến tranh giành tài nguyên như thực phẩm, năng lượng hay nguồn nước. 

Các quan chức của LHQ đã cảnh báo, thế giới có thể rơi vào tình trạng "xung đột và hỗn loạn" nếu các lãnh đạo thế giới không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo Daily Mail, dự đoán này của nhà tiên tri người Pháp có cơ sở để trở thành hiện thực vào năm tới hoặc tương lai gần.

Sự trỗi dậy của AI

Ảnh minh họa: Tesla

Ảnh minh họa: Tesla

Từ năm 1555, Nostradamus dường như đoán được sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo trong tương lai, theo Daily Mail.

"Trăng đêm rằm trên đỉnh núi cao. Nhà hiền triết thấy điều đó. Những đệ tử bất tử. Mắt hướng về phía nam. Tay ôm ngực, xác rực lửa", nhà tiên tri viết.

Những lời sấm truyền trên có thể được hiểu như một dự đoán về sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo. AI được gọi là "đệ tử" bất tử và sẽ thay thế con người trên Trái đất.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk từng tuyên bố rằng, tập đoàn Tesla dự kiến ra mắt một robot AI hình người, nhằm thay thế con người làm những công việc nguy hiểm, lặp đi lặp lại hoặc quá nhàm chán. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về việc quá phụ thuộc vào AI cũng như công nghệ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà tiên tri Bulgaria Vanga đã dự đoán gì về năm 2022?

Theo nhà tiên tri, năm 2022 sẽ có chiến tranh hoặc biến động nghiêm trọng. Nhiều người Nga sẽ giàu dù không cầm tiền trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Nhà tiên tri Nostradamus Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN