"Ngứa mắt" với NATO, 30 vạn lính Nga, nghìn máy bay tập trận rầm rộ

30 vạn binh sĩ, 1.000 máy bay, 36.000 phương tiện chiến đấu cùng hai hạm đội tàu chiến nga đã sẵn sàng cho cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

"Ngứa mắt" với NATO, 30 vạn lính Nga, nghìn máy bay tập trận rầm rộ - 1

Các binh sĩ Nga đã sẵn sàng cho cuộc tập trận lớn nhất lịch sử.

Theo Daily Star, cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga sẽ bắt đầu vào ngày 11.9, đúng thời điểm Mỹ kỷ niệm vụ khủng bố kinh hoàng đánh sập hai tòa tháp đôi năm 2001.

Đây được coi là lần đầu tiên Nga phô diễn sức mạnh quân sự hùng hậu kể từ năm 1981, khi Chiến tranh Lạnh đạt đến giai đoạn cao trào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố cuộc tập trận sẽ diễn ra trong môi trường “gần với thực tế chiến đấu nhất”, trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO leo thang.

Nga đã điều 10 tàu chiến đến bảo vệ đồng minh Syria, trước khả năng Mỹ, Anh và Pháp mở chiến dịch không kích mới.

“Hãy tưởng tượng 36.000 khí tài quân sự cùng vận hành đồng thời, đó là xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh. Đây sẽ là cuộc tập trận sát với môi trường chiến đấu thực tế nhất”, ông Shoigu nói.

"Ngứa mắt" với NATO, 30 vạn lính Nga, nghìn máy bay tập trận rầm rộ - 2

Hơn 36,000 phương tiện chiến đấu được huy động trong cuộc tập trận.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, hơn 1.000 máy bay, 300.000 binh sĩ tại các quân khu miền Đông, miền Trung, hai hạm đội Thái Bình Dương và Biển Bắc cùng không quân sẽ được huy động toàn diện.

Cuộc tập trận Vostok 2018 diễn ra ở khu vực miền trung và miền đông nước Nga. Trung Quốc và Mông Cổ cũng gửi quân đến tham gia tập trận.

Theo giới quan sát, cuộc tập trận sắp tới huy động một lượng lớn nhân lực và khí tài quân sự Nga, đặc biệt là máy bay. Không quân Nga hiện có khoảng 4.000 máy bay các loại.

Tập trận Vostok 2018 được coi là phản ứng của Moscow trước các cuộc tập trận quy mô lớn của NATO sát biên giới Nga. Hồi tháng 6, Ba Lan tổ chức đợt diễn tập Dragon 17 với sự góp mặt của 17.000 binh sĩ và 3.500 khí tài quân sự. Latvia cũng mới tổ chức tập trận quân sự lớn nhất lịch sử.

NATO tức giận vì Nga cấm xem tập trận lớn nhất lịch sử

Nga khẳng định chỉ có 1,2 vạn lính tham gia tập trận trong khi con số NATO đưa ra là 13 vạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN