3 nước đồng minh châu Á quan trọng nhất của Mỹ thừa nhận ông Biden thắng cử

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với ông Joe Biden – người sắp thành tân Tổng thống Mỹ – lãnh đạo 3 nước đồng minh châu Á đã chúc mừng chiến thắng của ông, bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ chặt chẽ với chính quyền mới nhằm giải quyết một loạt thách thức.

Ông Biden cam kết củng cố quan hệ với các nước đồng minh quan trọng ở châu Á (ảnh: Reuters)

Ông Biden cam kết củng cố quan hệ với các nước đồng minh quan trọng ở châu Á (ảnh: Reuters)

Lãnh đạo 3 nước đồng minh quan trọng nhất ở châu Á của Mỹ, bao gồm Thủ tướng Nhật bản Suga Yoshihide, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Thủ tướng Úc Scott Morrison, đã công nhận chiến thắng ngày 3.11 của ông Biden.

Ông Biden đắc cử trong bối cảnh Trung Quốc tỏ ra ngày càng quyết đoán về quân sự, kinh tế ở châu Á.

4 năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Á đã có đôi chút xáo trộn.

Thủ tướng Suga cho biết ông có cuộc điện đàm riêng với ông Biden và khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Mỹ - Nhật,

“Tổng thống mới đắc cử Biden nói ông mong muốn củng cố liên minh Mỹ - Nhật và nỗ lực cùng nhau mang lại sự tự do cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông Suga nói với các phóng viên, tỏ ra hài lòng sau cuộc điện đàm với ông Biden.

Trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Moon, ông Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc phòng thủ Hàn Quốc. Ông Biden nhấn mạnh các đồng minh châu Á của Mỹ là “nhân tố quyết định cho an ninh, thịnh vượng của khu vực”.

“Tổng thống Moon đề nghị hợp tác chặt chẽ với Mỹ vì sự phát triển của liên minh, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa, hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Ông Biden nói sẽ giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên”, phát ngôn viên Kang Min-seok của Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, ông Biden khẳng định sẽ không gặp Chủ tịch Kim Jong Un nếu Triều Tiên không đáp ứng một số điều kiện tiên quyết về quá trình phi hạt nhân.

Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ chưa có nhiều bước tiến đáng kể về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon cũng hy vọng ông Biden nhanh chóng giải quyết vấn đề chi phí để duy trì lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc.

Thủ tướng Úc Morrison cho biết đã nói chuyện với ông Biden về biến đổi khí hậu, giảm khí phát thải.

Nguyên thủ các nước đồng minh đều thừa nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden, mong muốn hợp tác với chính quyền mới (ảnh: AP)

Nguyên thủ các nước đồng minh đều thừa nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden, mong muốn hợp tác với chính quyền mới (ảnh: AP)

Cả ông Moon và ông Suga đều đã sắp xếp được được cuộc gặp thượng đỉnh với ông Biden ngay sau khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Ông Biden dự kiến sẽ đứng ra hòa giải một số bất đồng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản để củng cố liên minh. Theo quan điểm của ông Biden, Mỹ cần dựa vào các nước đồng minh châu Á để kiềm chế Trung Quốc chứ không phải “tự lực cánh sinh”.

Ông Biden cũng có các cuộc điện đàm với 3 đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở châu Âu là Đức, Anh, Pháp. Nguyên thủ các nước đồng minh châu Âu bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng chiến thắng của ông Biden.

Nguồn: [Link nguồn]

6 ”mũi dao” pháp lý nhằm vào ông Trump sau khi rời khỏi Nhà Trắng

Nếu không có gì thay đổi, Tổng thống Trump sẽ rời nhiệm sở sau 71 ngày nữa. Theo báo chí Mỹ, ông có thể sẽ dính vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN