3 người bị bắn chết ngay tại đám cưới vì dám chơi nhạc, Taliban phản ứng ra sao?

3 người có mặt tại một bữa tiệc cưới bị bắn chết ở phía đông Afghanistan hôm 29.10, liên quan đến vấn đề chơi nhạc trong đám cưới, Taliban cho biết.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid.

Vụ tấn công xảy ra khi 3 tay súng tự nhận là thành viên Taliban, xả súng vào đám cưới, phát ngôn viên Taliban, Zabihullah Mujahid trả lời các phóng viên vào ngày 31.10, theo CNN.

Mujahid nói vụ xả súng xảy ra ở khu vực Surkh Rod, tỉnh Nangarhar. Một phóng viên địa phương cho biết, ngoài những người thiệt mạng còn có 10 người khác bị thương.

Theo phát ngôn viên Taliban, tổ chức không cho phép sát hại bất kì ai chỉ vì vấn đề chơi nhạc, nhấn mạnh một cuộc điều tra đang diễn ra.

“Trong hàng ngũ Tiểu Vương quốc Hồi giáo, không ai có quyền giết người chơi nhạc, chỉ nên khuyên nhủ họ”, Mujahid nói.

Taliban đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ xả súng còn người thứ ba đang bỏ trốn. 

Các nghi phạm tự nhận là thành viên Taliban, nói họ yêu cầu những người tổ chức đám cưới ngừng chơi nhạc trước khi nổ súng.

Taliban không ủng hộ chuyện chơi nhạc trong đám cưới và các sự kiện tập trung đông người khác, nhưng chưa ban hành lệnh cấm.

Tuy vậy, cuối tháng 8, một ca sĩ dân ca Afghanistan, Fawad Andarabi, bị các tay súng Taliban tìm tới tận nhà và sát hại. Trong giai đoạn cầm quyền đầu tiên ở Afghanistan (1996 – 2001), Taliban cấm hầu hết các loại âm nhạc, trừ nhạc Hồi giáo.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh tối cao của Taliban lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng

Ngày 30.10, Hibatullah Akhundzada – thủ lĩnh tối cao của Taliban – lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhóm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN