3 cách Trump có thể thuyết phục Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân

Nhà phân tích Mỹ đưa ra 3 cách mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thực hiện để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách hiệu quả.

3 cách Trump có thể thuyết phục Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân - 1

Mỹ nên xem xét lại phương pháp tiếp cận quá cứng rắn đối với vấn đề Triều Tiên

Hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Việt Nam là cơ hội để Mỹ xem xét lại phương pháp tiếp cận quá cứng rắn đối với vấn đề Triều Tiên, theo Stephen Collins, giáo sư khoa học chính trị của Đại học bang Kennesaw (Mỹ).

Vai trò của Trung Quốc

Trump quyết định phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vào năm 2018, ngay sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Triều Tiên tại Singapore.

Hành động này của Tổng thống Mỹ đã gây thêm áp lực với Triều Tiên trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hơn 90% giao dịch thương mại quốc tế của Triều Tiên được thực hiện với người hàng xóm Trung Quốc. Kim Jong-un muốn sử dụng sự ủng hộ kinh tế và chính trị của Trung Quốc như một đòn bẩy trong những cuộc đàm phán với Mỹ. Về phía mình, Bắc Kinh cũng “sử dụng đòn bẩy” Triều Tiên từ năm 2017 khi Liên Hiệp Quốc bắt đầu thực thi các lệnh trừng phạt thương mại với quốc gia này.

Tuy nhiên, trong năm vừa qua, Trung Quốc đã trả đũa việc tăng thuế quan của Trump đối với hàng xuất khẩu Trung Quốc một phần bằng cách nới lỏng việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Nhập khẩu than, các dự án xây dựng và du lịch của Trung Quốc ở Triều Tiên trong những năm qua đều tăng. Đã có sự tăng đột biến trong các hoạt động buôn lậu dầu và xăng vào Triều Tiên, chủ yếu là từ các tàu Trung Quốc.

Các đồng minh của Mỹ và các đối tác thương mại lớn, bao gồm Châu Âu và Nhật Bản, chia sẻ nhiều mối lo ngại của Trump về các hoạt động thương mại “không minh bạch” của Trung Quốc và làm thế nào quốc gia này có thể gây hại cho nền kinh tế của Mỹ và đồng minh.

Tuy nhiên, họ vẫn tin rằng Mỹ nên áp dụng các phương pháp mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc, thay vì đối đầu với quốc gia này. Điều này sẽ khiến Trung Quốc hợp tác hơn trong việc thực thi các trừng phạt đối với Triều Tiên.

Nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Mỹ tuyên bố chỉ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này từ bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng biện pháp trừng phạt có thể không đủ hiệu quả để thuyết phục chính phủ Triều Tiên từ bỏ một chương trình mà từ lâu đã được xem là thiết yếu cho sự sống còn của quốc gia này, Stephen cho biết.

Kim Jong-un tuyên bố rằng việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ không xảy ra nếu không có sự nhượng bộ của Mỹ.

Theo Stephen, Mỹ có thể từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt để đổi lấy cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Trước đây, Triều Tiên đã từng thực hiện các bước giải trừ hạt nhân vào năm 1994 và 2008 khi Mỹ cam kết sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Ngoài việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, Mỹ có thể thực hiện một số phương pháp khác để giải quyết vấn đề với Triều Tiên. Đảm bảo an ninh là một trong những nhượng bộ quan trọng nhất để có được thành công trong các cuộc đàm phán. Triều Tiên đã nói rõ rằng, họ sẽ chỉ đưa ra các bước cụ thể hướng tới từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo nếu Mỹ và các đồng minh trong khu vực cam kết sẽ không bao giờ tấn công Triều Tiên.

Viện trợ kinh tế

Một gói viện trợ kinh tế, năng lượng và thực phẩm lớn từ Mỹ và các đồng minh có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống ở Triều Tiên. Quốc gia này hiện đang rất cần sự hỗ trợ và Mỹ có khả năng đáp ứng nhu cầu này. Điều này sẽ khiến Washington trở thành đòn bẩy đối với Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố rằng tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên. Thu nhập bình quân đầu người ở nước này chỉ bằng 1/10 so với Hàn Quốc và 40% dân số bị suy dinh dưỡng.

Theo Stephen, một gói viện trợ hiệu quả sẽ tiêu tốn khoảng 30 tỷ USD. Tuy nhiên, chi phí sẽ được chi trả bởi Mỹ và các đồng minh theo từng giai đoạn.

Điều này đã từng xảy ra vào năm 1994, khi gần 50 quốc gia đóng góp tài chính cho Triều Tiên để có được thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân từ quốc gia này. Mặc dù sau đó thỏa thuận này đã bị phá vỡ nhưng nó cũng đã giúp hạn chế đáng kể các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên trong nhiều năm.

Mỹ phong tỏa đường bay của Triều Tiên trước khi Trump gặp Kim Jong-un

Mỹ được cho là sẽ không chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng đưa ra các cam kết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc - Theo Salon ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN