27 bang kiện Tổng thống Mỹ: Ông Biden đúng hay sai?

27 bang Mỹ đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm thách thức quyết định của Tổng thống Biden liên quan đến việc tiêm vắc xin bắt buộc. Đây là rắc rối pháp lý lớn nhất đối với Biden kể từ khi nhậm chức.

Ông Biden đứng trước thách thức pháp lý lớn nhất kể từ khi làm Tổng thống (ảnh: AP)

Ông Biden đứng trước thách thức pháp lý lớn nhất kể từ khi làm Tổng thống (ảnh: AP)

Cục quản lý Sức khỏe và An toàn lao động Mỹ (OSHA) hôm 5.11 thông báo, theo quyết định của Tổng thống Biden, trước ngày 4.1. 2022, tất cả doanh nghiệp sử dụng trên 100 lao động ở Mỹ bắt buộc phải hoàn thành việc yêu cầu nhân viên tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 hoặc xét nghiệm virus hàng tuần.

27 bang Mỹ, chủ yếu có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, đã nộp đơn kiện yêu cầu tòa án liên bang chặn quyết định của ông Biden.

Nội dung các đơn kiện cáo buộc ông Biden có hành vi “lạm quyền”, “vi hiến”, “xâm phạm quyền tự do” và “xâm phạm quyền của các tiểu bang trong việc tự xây dựng chính sách y tế”.

“Quyết định của Tổng thống là vi hiến, trái pháp luật và không hề khôn ngoan”, Tổng chưởng lý bang Missouri – Eric Schmitt – viết trong đơn kiện.

Theo Nhà Trắng, việc tiêm vắc xin bắt buộc sẽ giúp ngăn chặn đà lây lan của Covid-19 – dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 750.000 người Mỹ.

Mỹ vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày (ảnh: AP)

Mỹ vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày (ảnh: AP)

Nếu không chấp hành quyết định của ông Biden, bất cứ doanh nghiệp nào sử dụng trên 100 lao động ở Mỹ sẽ bị phạt gần 14.000 USD đối với mỗi lần vi phạm. Nếu không đóng phạt, họ buộc phải sa thải nhân viên.

Seema Nanda – luật sư làm việc cho Bộ Lao động Mỹ – cho biết, quyết định của ông Biden hoàn toàn đúng pháp luật.

“Đạo luật Sức khỏe và An toàn lao động Mỹ trao cho OSHA quyền hành động theo lệnh của Tổng thống trong các trường hợp khẩn cấp. OSHA có thể can thiệp vào bất kỳ chính sách y tế nào của tiểu bang. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ quyết định của Tổng thống trước tòa”, luật sư Seema Nanda nói.

Không chỉ có 27 tiểu bang, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức tôn giáo ở Mỹ cũng đâm đơn kiện, yêu cầu tòa án liên bang chặn quyết định bắt buộc tiêm vắc xin của Tổng thống Biden.

“Quyết định của ông Biden là đúng đắn và dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc. Dịch Covid-19 được coi là trường hợp khẩn cấp. Nói đúng hơn thì đây là tình trạng khủng hoảng quốc gia. Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể khiến thêm hàng nghìn người tử vong. Đạo luật Sức khỏe và An toàn lao động Mỹ có tuổi đời hơn 50 năm sẽ bảo vệ Tổng thống trong vụ kiện này”, Lawrence Gostin – giáo sư khoa luật tại Lawrence Gostin (Mỹ) – nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà ngoại giao chết bên ngoài đại sứ quán Nga tại Đức là mật vụ Moscow phái tới?

Hôm 19.10, cảnh sát Đức phát hiện thi thể một người đàn ông chết ở vỉa hè bên ngoài tòa đại sứ quán Nga tại Berlin....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN