21 người tử vong sau khi dự đám tang bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

21 người đã tử vong sau thời gian ngắn dự lễ tang của một bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ. Thi thể bệnh nhân được chôn cất mà không tuân theo các quy định phòng ngừa dịch bệnh.

Nhà chức trách Ấn Độ đã cử nhân viên y tế xuống khử trùng toàn bộ ngôi làng.

Nhà chức trách Ấn Độ đã cử nhân viên y tế xuống khử trùng toàn bộ ngôi làng.

NDTV dẫn lời giới chức bang Rajasthan, Ấn Độ cho biết 21 người trong số 150 khách dự tang lễ của một bệnh nhân Covid-19 tại địa phương hồi tháng 4, đã qua đời.

Nhà chức trách đến nay xác nhận 4 người trong số này tử vong vì Covid-19.

Tang lễ được tổ chức tại một ngôi làng ở bang Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 21.4 với khoảng 150 người tham dự. Thi thể bệnh nhân được chôn cất mà không tuân theo các quy định phòng ngừa dịch bệnh.

Thi thể của nạn nhân Covid-19 đã được đưa khỏi túi nhựa. Một số người đã chạm vào thi thể lúc đang chôn cất, các quan chức cho biết.

“Chúng tôi đã xác định được 4 trường hợp tử vong vì Covid-19. Một số khác tử vong do tuổi già. Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm 147 người thuộc gia đình của những người này để kiểm tra có sự lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hay không", một quan chức địa phương cho biết.

Giới chức bang Rajasthan cũng đã cho khử trùng toàn bộ ngôi làng, gửi nhân viên y tế xuống tận nơi giải thích cho người dân hiểu các quy tắc phòng dịch.

Hôm 9.5, Ấn Độ ghi nhận gần 4.200 người tử vong vì Covid-19 và hơn 400.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Đây là ngày có số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay ở Ấn Độ. Tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng lên mức 22.295.911.

Nguồn: [Link nguồn]

Chùm ảnh: Nước láng giềng của Ấn Độ vật lộn trong dịch bệnh

Nhân viên y tế và giới chức Nepal đang phải vật lộn để ngăn chặn sự  gia tăng đột biến số ca nhiễm khi bị ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NDTV ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN