Đợt lạnh khiến 2/3 lãnh thổ Trung Quốc phải chịu nhiệt độ đóng băng

Nhiệt độ có thể giảm sâu xuống âm 10 độ C trong vài ngày tới ở Trung Quốc. Nhiều người lo ngại đợt lạnh mạnh này sẽ khiến tình trạng khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc trong mùa đông năm nay trở nên tồi tệ hơn.

Trung Quốc sắp đón đợt giá lạnh mạnh khiến nhiệt độ nhiều khu vực giảm xuống mức âm (ảnh: SCMP)

Trung Quốc sắp đón đợt giá lạnh mạnh khiến nhiệt độ nhiều khu vực giảm xuống mức âm (ảnh: SCMP)

Những cơn gió lạnh lẽo từ Siberia sẽ quét qua Trung Quốc và thổi tới Biển Đông trong vòng 2 – 3 ngày nữa, theo SCMP.

Cục khí tượng Trung Quốc hôm 21.11 cảnh báo nhiệt độ ở mức đóng băng sắp bao phủ 2/3 diện tích lãnh thổ nước này. Tuyết sẽ rơi dày đặc biệt ở khu vực phía đông bắc Trung Quốc – nơi đang đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng sưởi ấm trong mùa đông.

Nhiệt độ trong đợt lạnh lần này dự báo sẽ giảm sâu nhất vào khoảng thời gian từ ngày 21 – 24.11. Nhiều khu vực ở vùng đông bắc Trung Quốc sẽ đồng loạt chứng kiến nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C, theo Cục khí tượng Trung Quốc.

Đặc biệt, một số tỉnh thành ở Trung Quốc có thể ghi nhận nhiệt độ giảm xuống âm 20 độ C như Nội Mông Hắc Long Giang, Tân Cương, Thanh Hải và Tây Tạng. Phần trung và hạ lưu sông Dương Tử có thể xuất hiện nhiều đoạn đóng băng.

Chính phủ Trung Quốc kêu gọi chính quyền các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống đường giao thông, sản xuất nông nghiệp và nguồn cấp năng lượng sưởi ấm trong đợt giá lạnh lớn này. Trước đó, Trung Quốc đã khẳng định nước này sẽ có đủ điện để sưởi ấm trong mùa đông năm nay.

Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ hàng hải Trung Quốc cũng kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong vùng biển bị ảnh hưởng bởi gió mạnh nhanh chóng quay về đất liền. Ở Thẩm Dương – thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh – chính quyền thành phố đã tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí nhằm tránh xảy ra tai nạn khi giá lạnh ùa về.

Biến đổi khí hậu và tình hình thời tiết diễn biến thất thường khiến Trung Quốc đặc biệt cảnh giác trong mùa đông năm nay. Đầu tháng này, một đợt sóng lạnh bất thường đã tràn xuống Trung Quốc, gây tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm sâu ở khu vực phía bắc. Ở Bắc Kinh, tuyết đã rơi sớm hơn 23 ngày so với bình thường.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách đưa con người về cõi vĩnh hằng mới nhất thế giới: “Quan tài sống”

Nấm có thể phân hủy nhựa, nhiên liệu, gỗ… thậm chí là cả phóng xạ. Giờ đây, nấm được cho là phương tiện hiệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN