19 năm bị Mỹ giam không xét xử, tù nhân nhà tù Guantanamo khét tiếng được thả

Giới chức Pakistan thông báo, doanh nhân Saifullah Paracha, 75 tuổi, của nước này được Mỹ trả tự do sau 19 năm giam giữ.

Ông Saifullah Paracha – người vừa được Mỹ thả từ nhà tù Guantanamo (ảnh: Al Jazeera)

Ông Saifullah Paracha – người vừa được Mỹ thả từ nhà tù Guantanamo (ảnh: Al Jazeera)

“Bộ Ngoại giao đã hoàn tất thủ tục để ông Paracha được hồi hương. Chúng tôi rất vui mừng vì công dân Pakistan bị giam giữ ở nước ngoài được đoàn tụ với gia đình”, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo hôm 29/10.

Trong thông thông báo cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc tiếp tục giam giữ ông Paracha “để bảo vệ an ninh Mỹ” đã “không còn cần thiết”. Bộ Quốc phòng Mỹ không nêu rõ lý do ông Paracha được thả.

Ông Paracha bị bắt giữ năm 2003 tại Thái Lan với cáo buộc tài trợ cho tổ chức khủng bố al-Qaeda. Ông Paracha đã nhiều lần khẳng định mình vô tội.

Sau khi bị đưa về Mỹ, ông Paracha bị giam giữ ở nhà tù Guantanamo (thuộc căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo). Kể từ khi bị giam, ông Paracha chưa từng được xét xử một cách chính thức. Ông là người cao tuổi nhất trong số khoảng 40 tù nhân còn sót lại ở nhà tù Guantanamo.

Guantanamo là một trong những nhà tù bí mật nhất do quân đội Mỹ quản lý. Nhà tù này được thành lập sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, nhằm giam giữ những người bị Washington nghi là khủng bố hoặc có liên quan đến tổ chức khủng bố. Guantanamo khét tiếng thế giới bởi sự tàn bạo và những vụ tra tấn tù nhân, theo Al Jazeera.

Một số người đóng giả tù nhân, biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ (ảnh: RT)

Một số người đóng giả tù nhân, biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ (ảnh: RT)

Mỹ được cho là từng giam giữ hơn 780 tù nhân ở Guantanamo. Khoảng 732 người đã được trả tự do mà không qua xét xử. Nhiều người đã bị giam hơn 10 năm ở Guantanamo mà không có quyết định pháp lý nào.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Biden đã chấp thuận trả tự do cho ông Paracha cùng công dân Pakistan Abdul Rabbani, 55 tuổi và Uthman Abdul Al Rahim Uthman, người gốc Yemen 41 tuổi.

Ông Biden được cho là đang chịu áp lực từ dư luận trong việc trả tự do cho những tù nhân chưa bị kết án ở Guantanamo.

Ông Paracha từng học ở Mỹ, kinh doanh trong lịch vực xuất nhập khẩu hàng hóa cho các hãng bán lẻ. Giới chức Mỹ cáo buộc ông Paracha có liên hệ với các lãnh đạo cao cấp của al-Qaeda, trong đó có 2 trùm khủng bố là Osama bin Laden và Khalid Sheikh Mohammad.

Năm 2008, luật sư của ông Paracha cho biết, ông này từng gặp Osama bin Laden vào năm 1999 và 2000 nhằm sản xuất một chương trình truyền hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau 20 năm, liệu Mỹ có đóng cửa nhà tù tai tiếng Guantanamo?

Ngày 11-1 vừa qua đã đánh dấu 20 năm tồn tại của nhà tù Guantanamo khét tiếng của Mỹ (nằm trên vịnh Guantanamo, Cuba). Đây là nơi bị chỉ trích khi giam giữ trái pháp luật và vô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN