150 tay súng kham khổ Taliban sống trong dinh thự xa hoa của nguyên soái Afghanistan

150 tay súng Taliban được bố trí ở trong dinh thự của cựu phó Tổng thống, nguyên soái quân đội Afghanistan, Abdul Rashid Dostum.

Các tay súng Taliban sống tại dinh thự thuộc về nguyên soái quân đội Afghanistan, Abdul Rashid Dostum, ở thủ đô Kabul.

Dọc theo một hành lang dài trong dinh thự từng thuộc về nguyên soái Dostum ở thủ đô Kabul, một tay súng Taliban tay cầm súng trường Kalashnikov, nằm ngủ trên ghế bành cạnh chiếc bể cá cỡ đại.

Tay súng này là thành viên lực lượng bảo vệ tư lệnh Taliban Qari Salahuddin Ayoubi.

Ayoubi là người bố trí một đại đội gồm 150 tay súng ở tại dinh thự từ ngày 15.8, ngày Taliban kiểm soát thủ đô Kabul.

Dinh thự rộng rãi và xa hoa đến mức không thể tưởng tượng nổi đối với những người dân Afghanistan bình thường.

Các tay súng Taliban ngồi tại khu vườn trong dinh thự của nguyên soái Dostum ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Các tay súng Taliban ngồi tại khu vườn trong dinh thự của nguyên soái Dostum ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Dinh thự được trang hoàng với những chiếc đèn chùm thủy tinh khổng lồ treo trong các hành lang. Những chiếc ghế bành lớn mềm mại được đặt trong một dãy phòng khách và một hồ bơi trong nhà được lát gạch màu ngọc lam tinh xảo.

Dinh thự còn có phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và phòng tập gym với đầy đủ trang thiết bị.

Những tiện nghi kể trên là trải nghiệm mới lạ đối với các tay súng trẻ của Taliban, những người từ lâu chỉ ở tại thung lũng và vùng núi hẻo lánh.

Ayoubi, chủ nhân mới của dinh thự, nói các tay súng của mình chưa thể sớm làm quen với nơi ở mới sang trọng như vậy.

Toàn cảnh khu vườn xanh trong dinh thự.

Toàn cảnh khu vườn xanh trong dinh thự.

"Đạo Hồi không bao giờ muốn các tín đồ sống một cách xa hoa", Ayoubi nói. “Sự sung túc đối với đạo Hồi chỉ có ở thế giới bên kia”.

Nguyên soái Dostum, chủ nhân dinh thự ở thủ đô Kabul, là người rất có ảnh hưởng ở Afghanistan, từng là một lãnh chúa, phó Tổng thống Afghanistan giai đoạn (2014 – 2020).

Theo các nguồn tin, khi thành trì ở tỉnh Balkh rơi vào tay Taliban trong cuộc tổng tiến công mùa hè năm 2021, nguyên soái Dostum đã chạy sang Uzbekistan.

Hôm 15.8, xuất hiện đoạn video do các tay súng Taliban quay lại, cho thấy cảnh bên trong một dinh thự khác của nguyên soái Dostum ở thành phố Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh, miền bắc Afghanistan. Một nhóm thành viên Taliban khi đó ngồi uống trà bên trong dinh thự

Các tay súng Taliban sống trong dinh thự ở Kabul.

Các tay súng Taliban sống trong dinh thự ở Kabul.

Đối với Taliban, nguyên soái Dostum là kẻ thù hàng đầu. Năm 2001, nguyên soái Dostum bị cáo buộc sát hại hơn 2.000 tay súng Taliban, nhiều thành viên tổ chức này bị nhốt trong các container, đem bỏ lại ở sa mạc đến chết.

Nhưng tư lệnh Ayoubi nói Taliban không có lý do để trả thù. "Với những gì đã trải qua, đáng lẽ ra chúng tôi đã đập phá mọi thứ rồi”, Ayoubi nói.

Nhưng tư lệnh Taliban khẳng định các dinh thự xa hoa như trên sẽ không được phép xây dựng trong chính quyền mới.

Nguồn: [Link nguồn]

12 phụ nữ Afghanistan đánh liều trở lại làm việc ở Kabul dưới thời Taliban nói gì?

Một số phụ nữ Afghanistan ở thủ đô Kabul đã trở lại làm việc. Nhưng con số này là rất nhỏ vì Taliban vẫn yêu cầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NDTV ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN