136 người nhiễm virus Corona trên du thuyền chở 3.700 người ở Nhật

Tiếp tục kiểm tra các hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess, nhà chức trách Nhật hôm 10.2 phát hiện thêm 66 trường hợp nhiễm virus Corona.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ít nhất đến ngày 19.2.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ít nhất đến ngày 19.2.

Theo StraitsTimes, truyền thông địa phương Nhật cũng xác nhận thông tin có thêm 66 người nhiễm virus Corona trên tàu du lịch Diamond Princess., nâng tổng số người nhiễm virus lên con số 136.

Bộ Y tế Nhật Bản hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Tàu du lịch Diamond Princess chở 3.700 người, bao gồm 1.100 thành viên thủy thủ đoàn và 2.670 hành khách. Tàu bị cách ly ngoài khơi Yokohama từ ngày 3.2.

Con tàu rời cảng ở Hong Kong hồi tháng trước, chở theo người nhiễm virus Corona. Những người đã được xác định nhiễm virus Corona hiện đã được đưa đến các bệnh viện ở nhiều tỉnh thành khác nhau của Nhật chữa trị.

Nhân viên y tế Nhật Bản có mặt để đón những người nhiễm virus trên du thuyền.

Nhân viên y tế Nhật Bản có mặt để đón những người nhiễm virus trên du thuyền.

Con tàu dự kiến sẽ bị cách ly đến ngày 19.2. Không rõ Nhật Bản có kế hoạch kiểm tra virus Corona với tất cả những người trên tàu hay không. Tàu mới cập cảng Yokohama hôm 9.2 để lấy thêm nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của các hành khách.

Cơ quan y tế Nhật Bản cũng hỗ trợ thuốc men đủ dùng cho 500 người, sau khi nhận được thông tin có 100 người trên tàu bị ốm. Các hành khách trên tàu được yêu cầu ở trong cabin để tránh lây nhiễm virus Corona.

Nhiều người bày tỏ sự mệt mỏi và chán nản vì phải ở trên tàu quá lâu. Tính đến  sáng ngày 10.2, Trung Quốc ghi nhận hơn 900 người chết vì virus Corona và hơn 40.000 người nhiễm virus. Đa phần các ca lây nhiễm mới và tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Nguồn: [Link nguồn]

5 triệu người Trung Quốc rời vùng tâm dịch virus Corona đã đi những đâu?

Vài tuần sau khi có thông tin về những trường hợp nhiễm virus bí ẩn, hàng triệu người đã rời khỏi thành phố miền trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA, StraitsTimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN