5 triệu người Trung Quốc rời vùng tâm dịch virus Corona đã đi những đâu?

Vài tuần sau khi có thông tin về những trường hợp nhiễm virus bí ẩn, hàng triệu người đã rời khỏi thành phố miền trung Trung Quốc bằng xe buýt, tàu hỏa, máy bay.

Nhà ga ở Vũ Hán trước thời điểm phong tỏa.

Nhà ga ở Vũ Hán trước thời điểm phong tỏa.

Theo Daily Mail, không ít người rời đi không biết mình đã nhiễm virus Corona và từ đó lây nhiễm sang nhiều nơi khác ở cả Trung Quốc và một số nước khác trên thế giới.

Giới chức Vũ Hán bắt đầu phong tỏa thành phố từ ngày 23.1, nhưng như vậy là quá muộn. Trả lời phóng viên hồi cuối tháng trước, thị trưởng Vũ Hán cho biết có khoảng 5 triệu người đã rời khỏi thành phố trước thời điểm phong tỏa.

Giờ đây, một thống kê dựa trên dữ liệu di chuyển từ Baidu, cho thấy 70% số chuyến đi rời khỏi miền trung Trung Quốc là từ tỉnh Hồ Bắc.

Khoảng 14% các chuyến đi đến các tỉnh lân cận, bao gồm Giang Tô, Hồ Nam, Hà Nam và An Huy. Gần 2% các chuyến đi hướng xuống phía nam đến tỉnh Quảng Đông, và những chuyến đi còn lại được rải rác trên khắp Trung Quốc.

Trùng Khánh là thành phố có nhiều người từ Vũ Hán di chuyển đến nhất trong giai đoạn từ ngày 10-24.1, tiếp sau đó là Bắc Kinh và Thượng Hải.

Tính đến nay, đa số các ca nhiễm virus và tử vong đều ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc. Trùng Khánh, Thượng Hải và Bắc Kinh cũng xuất hiện các ca nhiễm bệnh.

“Dĩ nhiên là muộn”, Jin Dong-Yan, chuyên gia virus học phân tử tại Đại học Khoa học Y sinh Đại học Hong Kong, nói. “5 triệu người rời Vũ Hán. Đó là một thách thức lớn. Nhiều người không quay trở lại Vũ Hán mà ở đâu đó”.

5 triệu người Trung Quốc đã rời Vũ Hán trước thời điểm phong tỏa vào ngày 23.1

5 triệu người Trung Quốc đã rời Vũ Hán trước thời điểm phong tỏa vào ngày 23.1

“Để kiểm soát dịch bệnh, chúng ta phải đối phó với vấn đề này, cần xác minh những người này nhưng cũng phải giải quyết vấn đề kì thị và phân biệt đối xử”, Jin nói.

Virus lây lan ở các tỉnh miền trung Trung Quốc tạo ra sức ép lớn vì những nơi này có hệ thống chăm sóc y tế yếu kém hơn ở các đô thị lớn, Jin cho biết.

Dữ liệu của Baidu cho thấy các chuyến đi theo dạng tỷ lệ, không phải con số tuyệt đối và không thể thống kê được các trường hợp di chuyển mà không sử dụng điện thoại di động thông minh. Dữ liệu cũng chỉ có thể được thu thập nếu người dùng điện thoại đồng ý.

Các quan chức y tế và chuyên gia đã sử dụng kiểu dữ liệu như trên trong nhiều năm để tìm hiểu nguồn lây lan bệnh dịch.

Điều quan trọng là cần biết những người từ Vũ Hán đã đi đâu trước lệnh phong tỏa, Lai Shengjie, nhà nghiên cứu từng làm việc tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC), nói. “Họ có thể không có triệu chứng, nhưng có thể lây truyền virus”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hong Kong: 9 người trong một gia đình nhiễm virus Corona sau một bữa lẩu

9 người trong cùng một gia đình ở Hong Kong bị nhiễm virus Corona sau khi cùng ăn lẩu và thịt nướng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN