Nên đi du lịch Sapa theo hình thức nào?

Hành trình du lịch Sapa có nhiều hình thức như đi tự túc, theo tour hay mua combo để phù hợp với nhiều đối tượng khách du lịch. Mỗi hình thức có ưu nhược điểm gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây rồi bạn chọn cho mình một kiểu đi Sapa phù hợp nhé!

Miền rừng núi Sapa luôn thôi thúc du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ở đây có đủ mọi hoạt động thu hút du khách như leo núi, thưởng hoa, “săn” mây, đi bar phố núi, tắm lá thuốc, lễ chùa hay tìm hiểu văn hóa làng bản. Ứng với đó là nhiều hình thức du lịch Sapa như đi tự túc, đi theo tour Sapa hay chọn mua combo du lịch Sapa. Vậy mỗi loại hình du lịch này có ưu điểm gì? Phù hợp với đối tượng khách du lịch nào?

Sapa - ‘Thị trấn trên mây’

Sapa - ‘Thị trấn trên mây’

Đầu tiên, nếu đi tự túc, bạn có thể chủ động giờ giấc, đi bất cứ khi nào bạn muốn, đến nơi có thể chọn đi taxi hay tự thuê xe máy, lang thang khắp dặm đường, muốn rẽ lại đâu thì rẽ, bao giờ muốn về thì về. Nghe có vẻ rất tự do phải không?

Vậy nhưng đổi lại, bạn phải tự lo mọi việc. Từ đặt phòng ở đâu, giá như nào thì phù hợp với ngân sách, đi xe khách hay đi tàu hỏa hay tự thuê xe…cho đến tự lên lịch trình, đặt vé cho từng điểm tham quan, tự tìm hướng dẫn viên bản địa. Nếu đi một mình hay 2 - 3 người thôi thì sẽ ít vấn đề, nhưng càng nhiều người mà mỗi người một ý thì những việc này sẽ khá vất vả đấy.

Quần thể tâm linh ở Fansipan

Quần thể tâm linh ở Fansipan

Từ việc ngại rắc rối như vậy, khách du lịch Sapa sẽ nghĩ ngay đến hình thức đi tour. Đi nước ngoài thì có thể phải đặt tour từ trước vài tháng, chuẩn bị hồ sơ cùng bên công ty lữ hành để làm visa, đổi tiền… Vậy nhưng đi trong nước, nhất là đi Sapa thì cực kỳ dễ dàng. Các tour có thể khởi hành hàng ngày hoặc cuối tuần, chỉ cần đặt cọc hoặc thanh toán hết tiền dịch vụ là ngày hôm sau có thể đi luôn. Bạn sẽ không phải lo nghĩ gì đến việc săn vé phòng, vé tàu xe, ở đâu thì đi lại tiện nhất… Mọi thứ đều được bên công ty tổ chức tour lên hết lịch trình, bạn chỉ việc xách balo đi theo thôi.

Vậy nhưng hình thức này thường chỉ ‘được lòng’ người lớn tuổi, đoàn đông người, khách du lịch đi trong vòng 2 – 3 ngày hơn. Còn với những người trẻ, thích ‘xê dịch’, bay nhảy, đi dài ngày thì đi tour có lẽ sẽ hơi gò bó. Nếu đi một mình hoặc ít người thì có thể phải ở ghép cùng người lạ trong đoàn. Bởi vậy, hình thức tiếp theo chúng tôi muốn nhắc đến sẽ phù hợp hơn. Đó chính là mua combo du lịch.

Ngắm Sapa từ núi Hàm Rồng

Ngắm Sapa từ núi Hàm Rồng

Hiểu đơn giản thì combo du lịch là một gói dịch vụ, trong đó bạn chỉ cần tự lên lịch trình là muốn đi đâu, ở khách sạn hay homestay, nhà nghỉ, muốn đi bằng máy bay, ô tô, tàu hỏa hay du thuyền,… rồi nói với công ty du lịch. Họ sẽ tự “săn” vé, đặt phòng, đặt xe và tư vấn những điểm đến thu hút du khách cho bạn (trong trường hợp bạn chỉ muốn đi nhưng không có ý tưởng chính xác nên đi đâu). Hình thức này được các gia đình hoặc du khách đi lẻ khá ưa chuộng vì riêng tư và được chủ động về thời gian hơn.

Vậy nhưng bạn cũng phải lưu ý một chút là mua combo thì giá sẽ không được nhiều ưu đãi như khi đi tour vì là đặt lẻ dịch vụ cho từng người. Hơn nữa, bạn còn phải xem doanh nghiệp lữ hành có uy tín không, tránh trường hợp thông tin không rõ ràng, được đặt phòng nhưng khi đến nơi thì lại hết phòng rồi, hoặc giá combo chỉ được áp dụng cho ngày thường.

Từ những gợi ý trên, hy vọng bạn đã chọn được cho mình kiểu đi du lịch Sapa phù hợp nhất. Nếu vẫn còn lăn tăn, hãy liên hệ ngay với Kỳ Nghỉ Đông Dương theo thông tin bên dưới nhé! Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức tour và làm combo, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn hành trình phù hợp, với giá hợp lý nhất, giúp bạn có chuyến đi vui vẻ nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỲ NGHỈ ĐÔNG DƯƠNG

Hotline: 0913351608 / 0886160266

E-mail: info@kynghidongduong.vn / info.kynghidongduong@gmail.com

Website: https://www.kynghidongduong.vn

Địa chỉ: Số 9, Trúc Khê, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa. Hà Nội

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN