Mê người trước không gian chill tại Tea Carousel Park cơ sở thứ 15 tại Bắc Giang

Trong hai ngày 13 - 14/01 vừa qua, Thương hiệu Trà sữa Đài Loan Tea Carousel Park đã ghi dấu ấn trong những ngày đầu năm 2023 bằng sự kiện khai trương cơ sở thứ 15 tại Khu Công nghiệp Việt Yên (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trong năm 2022 đánh dấu một sự phát triển vượt bậc của trà sữa Đài Loan Tea Carousel Park khi có thêm 10 cơ sở mới tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh theo hình thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu, nâng tổng số cơ sở của Tea Carousel Park lên con số 15. Và để mở đầu cho một năm 2023 bứt phá, trà sữa Đài Loan Tea Carousel Park đã tưng bừng khai trương cơ sở thứ 15 tại KCN Việt Yên, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Toàn cảnh buổi khai trương

Toàn cảnh buổi khai trương

Nằm ở vị trí đắc địa khi sát khu công nghiệp Việt Yên, cơ sở thứ 15 của Tea Carousel Park sở hữu một mặt bằng rộng 140m2, được thiết kế hết sức gần gũi với thiên nhiên từ trong ra ngoài. Bên ngoài là hai mặt tiền rộng rãi, kèm theo một khoảng không gian ngoài trời thoáng đãng với các loại cây cảnh nhiệt đới. Bên trong được thiết kế theo dạng nhà ống với khoảng trần cao, diện tích mặt kính chiếm tới 60%, kèm theo nội thất gỗ hết sức mộc mạc và gần gũi.

Đông đảo khách mời đã tới chúc mừng khai trương Tea Carousel Park cơ sở thứ 15

Đông đảo khách mời đã tới chúc mừng khai trương Tea Carousel Park cơ sở thứ 15

Chủ nhân của Tea Carousel Park cơ sở thứ 15 là hai cô bạn trẻ dễ thương Hà Thị Quỳnh và Lê Thị Loan. Cơ duyên đến với Tea Carousel Park cũng rất tình cờ khi hai bạn đến thăm chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - đồng thời cũng là chủ cơ sở Tea Carousel Park thứ 9 tại thành phố Bắc Ninh. Sau khi thưởng thức trà sữa tại đây, cả hai bạn đã bị đồ uống quốc dân này chinh phục, và cả hai đã đi đến quyết định lựa chọn Tea Carousel Park để kinh doanh.

Tea Carousel Park luôn có sức hút khó cưỡng bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Tea Carousel Park luôn có sức hút khó cưỡng bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Qua một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về những chính sách về nhượng quyền từ thương hiệu Tea Carousel Park cũng như của chị Nguyễn Phương Thảo - Chủ thương hiệu, cả hai đã nhận được sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình trong quá trình xây dựng cơ sở. Từ đào tạo về pha chế, nhân sự, quản lý và vận hành quán đều có quy trình rất tỉ mỉ, rõ ràng và dễ hiểu... Chính vì thế, ngay trong ngày khai trương, cơ sở 15 Tea Carousel Park đã đón nhận được thiện cảm của đông đảo khách hàng tại đây.

Không chỉ có cách phục vụ tận tình và chuyên nghiệp cùng không gian chill, phù hợp mọi lứa tuổi, hương vị chính là thế mạnh giúp Tea Carousel Park phát triển bền vững trong những năm qua. Tất cả các khách hàng tới trải nghiệm đều để lại những đánh giá hết sức tích cực về chất lượng đồ uống. Được mệnh danh là có hương vị “chuẩn Đài Loan”, Tea Carousel Park mang lại những sản phẩm đồ uống bổ dưỡng, ngọt thanh, đậm vị và hết sức đa dạng, phù hợp được nhiều lứa tuổi và nhiều khẩu vị khác nhau.

Khách hàng đủ mọi lứa tuổi tới trải nghiệm tại Tea Carousel Park trong ngày khai trương

Khách hàng đủ mọi lứa tuổi tới trải nghiệm tại Tea Carousel Park trong ngày khai trương

Hai cô chủ Hà Thị Quỳnh và Lê Thị Loan phấn khởi cho biết: “Ban đầu chúng em cũng rất lo lắng và chưa biết công việc kinh doanh sẽ như thế nào. Cho tới hôm nay, được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Tea Carousel Park cũng như chứng kiến niềm vui của mỗi khách hàng khi đến đây, chúng em hoàn toàn tin rằng cơ sở sẽ thành công và phát triển.”

Mặc dù trong những ngày giáp Tết hết sức bận rộn và thời tiết trở lạnh, nhưng theo ghi nhận đã có hàng nghìn ly trà sữa được bán ra cho khách hàng. Bên cạnh đó, dù rằng vị trí cơ sở thứ 15 nằm ở khu vực khu công nghiệp và khách hàng hầu hết là công nhân, thế nhưng với uy tín về thương hiệu, chất lượng sản phẩm và đặc biệt là giá thành hợp lý đã khiến trà sữa Đài Loan Tea Carousel Park trở thành một thương hiệu đồ uống “quốc dân” như hiện nay.

Chị Nguyễn Phương Thảo (phải) trao chứng nhận nhượng quyền thương hiệu cho hai cô chủ Hà Thị Quỳnh và Lê Thị Loan tại lễ khai trương

Chị Nguyễn Phương Thảo (phải) trao chứng nhận nhượng quyền thương hiệu cho hai cô chủ Hà Thị Quỳnh và Lê Thị Loan tại lễ khai trương

Chị Nguyễn Phương Thảo - Chủ thương hiệu trà sữa Đài Loan Tea Carousel Park cho biết: “Sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và tâm huyết của các đối tác kinh doanh nhượng quyền thương hiệu trà sữa Đài Loan Tea Carousel Park không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh cho các nhà đầu tư mà còn góp phần lan tỏa những sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tuyệt đối an toàn tới nhiều khách hàng hơn nữa.”

Sự thành công của cơ sở thứ 15 trà sữa Đài Loan Tea Carousel Park hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm mới 2023. Đặc biệt là với những chính sách nhượng quyền linh hoạt, tối ưu chí phí và sự hỗ trợ mọi mặt, chắc chắn Tea Carousel Park sẽ tiếp tục là từ khóa “hot” trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền và có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN