Thiếu xung lực, Phố Wall trồi sụt

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2 với kết quả tăng giảm trái chiều của 3 chỉ số chính, do nhà đầu tư tạm ngưng các giao dịch lớn sau khi S&P 500 đạt đỉnh 5 năm.

Các nhóm cổ phiếu vận tải và công nghệ nằm trong số giảm điểm mạnh nhất. Trong đó, cổ phiếu của CH Robinson Worldwide giảm tới 9,7% xuống còn 60,40 USD sau khi công bố lợi nhuận quý 4/2012 thấp hơn dự báo, đã gây áp lực lớn và kéo lùi chỉ số Nasdaq 100.

Theo giới phân tích, do thiếu một xung lực mạnh mẽ, nên thị trường chứng khoán Mỹ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng mạnh trước đó. Hiện chỉ số S&P 500 đang ở ngưỡng cao nhất kể từ tháng 12/2007, còn Dow Jones gần đây cũng đã vượt qua mốc 14.000 điểm.

Một số chuyên gia thị trường thì cho rằng, mùa công bố lợi nhuận quý 4/2012 của khối doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đang lần hồi kết thúc. Khi công ty cuối cùng gửi báo cáo, thì cũng là lúc thị trường thiếu đi lực đẩy lớn và việc các chỉ số duy trì điểm số cao sẽ là điều khó khăn.

Theo số liệu thống kê của Thomson Reuters, trong số 301 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh, có 68,1% đạt lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích, cao hơn mức trung bình 62% kể từ năm 1994 và mức bình quân 65% trong vòng bốn quý gần đây nhất.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 7,22 điểm, tương ứng 0,05%, lên 13.986,52 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,83 điểm, tương ứng 0,05%, lên 1.512,12 điểm. Trong khi, Nasdaq Composite hạ 3,1 điểm, tương ứng 0,1%, xuống còn 3.168,48 điểm.

Ngoài việc thiếu xung lực, sự đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ còn xuất phát bởi tâm lý lo lắng của nhà đầu tư trước những diễn biến bất ngờ về tình hình kinh tế và chính trị ở các quốc gia châu Âu, trong đó đặc biệt đáng quan tâm là những thay đổi ở Tây Ban Nha và Italy.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức trung bình, với khoảng 6,5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, cao hơn một chút so với mức trung bình hàng ngày 6,45 tỷ cổ phiếu năm ngoái. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm ở sàn New York là 17/12. 

Thiếu xung lực, Phố Wall trồi sụt - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN