Alcoa giúp Phố Wall hồi phục nhẹ

Phiên giao dịch đêm qua (9/1), các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ, sau khi tập đoàn nhôm Alcoa mở màn mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012.

Theo Alcoa, trong quý 4/2012, lợi nhuận của hãng trùng khớp với dự báo của giới phân tích, nhưng doanh thu khả quan hơn. Hãng cũng nhận định, nhu cầu nhôm toàn cầu trong năm 2013 sẽ được nâng lên. Mặc dù vậy, cổ phiếu của Alcoa vẫn giảm 0,5% trong phiên.

Alcoa đã chính thức mở màn mùa công bố kết quả kinh doanh của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 trong quý 4/2012. Theo dự đoán của giới phân tích, trong quý vừa qua, lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ đã được cải thiện khá nhiều so với 3 tháng liền trước đó.

Đây sẽ được xem là lực hỗ trợ tốt để thị trường hồi phục trở lại, sau khi Phố Wall đã liên tục giảm vài ngày qua, khiến cả ba chỉ số chính bao gồm Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt rời bỏ các mức cao đã xác lập hồi tuần trước nhờ dự luật vực thẳm.

Chốt phiên giao dịch 9/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 61,66 điểm, tương ứng 0,46%, lên 13.390,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,87 điểm, tương ứng 0,27%, lên 1.461,02 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 14 điểm, tương ứng với 0,45%, lên 3.105,81 điểm.

Đáng chú ý trong phiên hôm qua là cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook. Cổ phiếu mang mã FB này đã tăng vọt tới 5,3% lên 30,59 USD. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái cho tới nay, giá cổ phiếu này vượt qua ngưỡng 30 USD.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức trung bình, với khoảng 6,1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn so với mức giao dịch hàng ngày 6,42 tỷ cổ phiếu năm ngoái. Số cố phiếu tăng giá áp đảo số mã giảm. 

Alcoa giúp Phố Wall hồi phục nhẹ - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN