Phố Wall xác lập mốc cao kỷ lục mới

Sự đi lên của nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực Internet, trong đó đặc biệt là vai trò của cổ phiếu Google, đã giúp các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ xác lập những mốc cao kỷ lục mới trong ngày 15/5.

Cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều xác lập mốc cao nhất mọi thời đại mới, trong khi chỉ số Nasdaq Composite cũng chạm mốc cao nhất kể từ tháng 11/2000 cho tới nay. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số Nasdaq bị hạn chế phần nào bởi sự đi xuống của cổ phiếu Apple. Cổ phiếu Apple đã bị bán tháo vào cuối giờ giao dịch.

Đáng chú ý nhất trong ngày là cổ phiếu của Google, đối thủ nặng ký của Apple. Cổ phiếu Google đã vọt lên 916,38 USD, mốc cao kỷ lục mới, sau khi có tin cho biết hãng đưa ra một mô hình kinh doanh âm nhạc. Chốt phiên giao dịch ngày 15/5, giá cổ phiếu của người khổng lồ tìm kiếm trực tuyến tăng 3,3%, lên 915,89 USD.

Hầu hết các cổ phiếu khác trên thị trường đều ở xu thế tăng điểm, 9 trên 10 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đều đóng cửa với sắc xanh. Nhóm cổ phiếu giảm điểm duy nhất thuộc chỉ số này là thuộc lĩnh vực năng lượng, với mức giảm là 0,4%, trong khi tăng mạnh nhất là cac nhóm cổ phiếu tài chính và hàng tiêu dùng với 1%.

Theo giới phân tích, thị trường nhìn chung vẫn có những dấu hiệu cho thấy đà đi lên còn tiếp tục, bất chấp việc chỉ số S&P 500 đã tăng liên tiếp 4 phiên vừa qua. Kể từ đầu năm tới nay, chỉ số này đã 15 lần xác lập các mốc cao kỷ lục mới. Đà tiến của chỉ số S&P 500 chủ yếu xuất phát từ việc kinh tế Mỹ có các dấu hiệu hồi phục.

Hiện giới đầu tư đang trông đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kích thích nền kinh tế, trong đó bao gồm chương trình thu mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD. Chính nhờ những chương trình như thế này, nền kinh tế Mỹ cũng như thị trường chứng khoán nước này đã có được những bước tiến lớn.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 60,44 điểm, tương ứng 0,40%, lên mức cao kỷ lục mới là 15.275,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng được 8,44 điểm, tương ứng với 0,51%, lên mức cao kỷ lục 1.658,78 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 9,01 điểm, tương ứng 0,26%, lên 3.471,62 điểm.

Trong ngày giao dịch, có lúc chỉ số Dow Jones còn chạm tới ngưỡng 15.301,34 điểm, còn chỉ số S&P 500 vượt lên mốc 1.661,49 điểm. Vào đầu phiên, Nasdaq chạm ngưỡng cao nhất 52 tuần, ở mức điểm là 3.475,48.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức trung bình khá, với khoảng 6,6 tỷ cổ phiếu được sang nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, cao hơn mức trung bình hàng ngày 6,3 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Số cổ phiếu tăng điểm vượt trội số giảm điểm trên sàn New York với tỷ lệ 8/7, còn sàn Nasdaq là 14/11.

Phố Wall xác lập mốc cao kỷ lục mới - 1 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN