Phố Wall biến động mạnh sau tuyên bố của FED

Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong ngày giao dịch 22/5 trước khi đóng cửa với sự đi xuống của cả ba chỉ số chính. Khả năng FED thu hẹp chương trình mua tài sản đã khiến nhà đầu tư lo lắng.

Đầu phiên giao dịch, cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều tăng hơn 1% nhưng tới buổi chiều lại mất sạch sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Ben Bernanke tuyên bố, vào một trong những cuộc họp sắp tới, cơ quan này có thể sẽ đưa ra quyết định thu hẹp dần nhịp độ thu mua trái phiếu, nếu đà hồi phục kinh tế vẫn được duy trì.

Chủ tịch Bernanke nói thêm rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cần tới nhiều dấu hiệu hơn cho thấy nền kinh tế hồi phục trước khi dần thu hẹp các biện pháp kích thích tăng trưởng. Theo giới phân tích, trong thời điểm khá nhạy cảm như hiện nay, phát biểu của ông Bernanke tạo ra hai luồng suy nghĩ khác nhau trong giới đầu tư cổ phiếu.

Người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng nói thêm, mặc dù thị trường lao động Mỹ hiện tại đã có một số tiến triển, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức tương đối cao. Theo ông, tình trạng này không những đang gây ảnh hưởng đến từng cá nhân người dân hay từng hộ gia đình mà còn hủy hoại tiềm lực của nền kinh tế Mỹ nói chung.

Góp phần khiến thị trường thêm lo lắng là việc Ủy ban Thị trường mở Liên bang công bố biên bản cuộc họp từ 30/4 đến 1/5 cho thấy, một số quan chức thuộc FED để ngỏ khả năng thu hẹp các chương trình thu mua tài sản quy mô lớn ngay trong cuộc họp đầu tháng 6 tới, nhưng tiếp tục bất đồng về các điều kiện để thực hiện hành động này.

Kết thúc ngày giao dịch 22/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 80,41 điểm, tương ứng 0,52%, xuống 15.307,17 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 13,81 điểm, tương ứng 0,83%, xuống 1.655,35 điểm. Đây là mức giảm sâu nhất của S&P 500 trong 3 tuần. Chỉ số Nasdaq Composite hạ mạnh 38,82 điểm, tương ứng 1,11%, còn 3.463,30 điểm.

Trong ngày, chỉ số S&P 500 dao động từ mức cao nhất là 1.687,18 điểm xuống mức thấp nhất là 1.648,86 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones đạt cao nhất là 15.542,40 điểm và xuống thấp nhất ở 15.265,96 điểm. Toàn bộ 10 nhóm ngành cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ, đáng chú ý nhất là lĩnh vực năng lượng hạ 1,2%.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường bùng nổ, lên tới 8,34 tỷ cổ phiếu được sang nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, cao hơn mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,4 tỷ cổ phiếu từ đầu năm 2013 cho tới nay. Số mã giảm điểm vượt trội số tăng điểm trên sàn New York với tỷ lệ 2.362/648, ở sàn Nasdaq là 1.870/632. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN