Phố Wall mất đà cùng lo lắng của FED

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ hai của năm mới, sau khi có những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (FED) quan ngại về chính sách nới lỏng định lượng.

Theo nội dung biên bản cuộc họp chính sách 11-12/12/2012 vừa được công bố hôm qua, các nhà hoạch định chính sách của FED đã không tìm được tiếng nói chung về thời điểm kết thúc các chương trình nới lỏng định lượng, khi một số chọn giữa năm trong khi số khác lại cho rằng nên vào cuối năm.

Biên bản cũng cho thấy tốc độ mở rộng bảng cân đối tài chính hiện ở mức 2.900 tỷ USD của FED đã chậm lại. Một số quan chức cho rằng có lẽ đã thích hợp để hạn chế hoặc dừng hẳn các chương trình mua tài sản trước cuối năm 2013, xuất phát từ những quan ngại về quy mô của bảng cân đối này.

Những bất đồng giữa các quan chức FED được thể hiện trong biên bản cuộc họp nói trên đã ngay lập tức có ảnh hưởng tới thị trường, khiến các chỉ số chứng khoán chính thụt lui, bất chấp sự đi lên mạnh mẽ trong phiên giao dịch liền trước và những tác động tích cực từ dự luật tránh vực thẳm ngân sách.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 21,19 điểm, tương ứng 0,16%, xuống còn 13.391,36 điểm. Chỉ số S&P cũng giảm 3,05 điểm, tương ứng 0,21%, xuống còn 1.459,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 11,70 điểm, tương ứng 0,38%, xuống chốt ở 3.100,57 điểm.

Trong phiên, nhóm cổ phiếu bán lẻ tăng khá nhờ một số công ty cho biết kết quả kinh doanh tháng 12 khả quan hơn so với dự báo của giới phân tích. Chỉ số S&P lĩnh vực bán lẻ nhích nhẹ 0,4%

Khối lượng giao dịch toàn thị trường khá cao, với khoảng 6,68 tỷ cổ phiếu được sang nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, cao hơn mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,42 tỷ cổ phiếu của năm 2012. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm ở sàn New York là 1.692/1.321, sàn Nasdaq là 1.187/1.287. 

Phố Wall mất đà cùng lo lắng của FED - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN