Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp?

Những cô gái mê trưng diện thường phải tốn một khoản không nhỏ trong tổng thu nhập để chi trả cho việc mua sắm và vì sao họ phải làm như vậy?

"Phụ nữ mặc đẹp để làm gì?”. Đó chắc chắn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm và đôi khi đây cũng chính là câu hỏi kiêm luôn câu trả lời của những cô nàng hiếm khi chăm sóc bản thân và lo nghĩ đến chuyện đầu tư hình ảnh cá nhân.

Mỗi người sống và làm việc trong từng hoàn cảnh khác nhau sẽ có những “khái niệm” không giống nhau về chuyện mặc đẹp và tạo dựng hình ảnh. Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 – ngày của phái đẹp chúng ta sẽ cùng nghe những tâm sự và góc nhìn của độ giả nữ với chuyên đề “Vì sao phụ nữ phải mặc đẹp?”.

Kỳ 1: Phụ nữ là để làm đẹp cho đời!

Trong kỳ một của chuyên đề “Vì sao phụ nữ phải mặc đẹp”, các độc giả nữ ở nhiều độ tuổi và hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau sẽ chia sẻ lý do vì đâu họ phải đẹp hơn mỗi ngày và việc đầu tư cho chuyện chăm sóc sắc đẹp tiêu tốn ngân sách ra sao.

Độc giả Hồng Tú – Biên tập viên NXB: “Phụ nữ phải mặc đẹp vì tạo hóa sinh ra phụ nữ với sứ mệnh cao cả là làm đẹp cho đời. Và phụ nữ thời nào cũng biết tìm cách để trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới thông qua trang phục, đồ trang sức, phong thái, diện mạo, giọng nói, tiếng cười...

Một trong những động lực thúc đẩy phụ nữ mặc đẹp nhất chính là cuốn hút đàn ông. Những lời khen “Hôm nay em mặc đẹp quá”, “Em thật quyến rũ”… luôn làm phụ nữ phấn khích, thấy tự tin vào bản thân.

Mặc đẹp là đặc quyền của phụ nữ, mặc đẹp để họ được nâng tầm của họ trong mắt người khác, được ưu ái hơn trong nhiều tình huống... Và vì khi phụ nữ không mặc đẹp, họ không còn là "phái đẹp" nữa , chắc chắn đàn ông sẽ gọi họ là "phái xấu.

Theo tôi thì không có khuôn mẫu cho một người phụ nữ gọi là đẹp. Nhưng chắc chắn đẹp chính là sự cuốn hút, quyến rũ và tạo được thiện cảm với người đối diện. Tôi nghĩ cái đẹp được thể hiện ở người phụ nữ là đẹp về hình thức và đẹp về tâm hồn.

Khi người phụ nữ biết rõ về bản thân mình. biết các ưu khuyết điểm của bản thân... để biết cách phát huy tối đa ưu điểm và hạn chế khuyết điểm ấy qua gu thẩm mỹ ăn mặc để lôi cuốn, tạo thiện cảm với người đối diện thì đó là người phụ nữ đẹp và thông minh."

Độc giả Nam Phương - Thợ may chia sẻ: “Theo tôi phụ nữ phải mặc đẹp vì muốn nổi bật, phái đẹp mà, đẹp thì phải khoe qua quần áo, phong cách.  Để trở thành người có phong cách không khó, nếu bản thân họ tự tin vào chính bản thân, không bị chi phối bởi các trào lưu hot girl, nhìn người ta mặc có phong cách, không có nghĩa đó là phong cách của mình.

Người phụ nữ có phong cách đẹp là người phụ nữ lựa chọn phong cách phù hợp cá tính, ngoại hình, cùng lời nói, cử chỉ phù hợp. Hơn nữa đó là người biết làm chủ được trang phục, linh động giữ sự phối hợp các kiểu dáng và phụ kiện, che khuyết điểm này, tôn ưu điểm kia một cách chừng mực và tôn trọng mọi người nơi mình xuất hiện mà có phong cách phù hợp (đám ma không mặc đồ đám cưới, vào nơi thờ tự không mặc hớ hênh...)

Chi phí cho chuyện làm đẹp và mua sắm phải cân đối với thu nhập, với riêng tôi, số tiền chi cho việc mua sắm quần áo chỉ chiếm 1/10 tổng thu nhập".

Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp? - 1

Diễn viên Tăng Thanh Hà được xem là một trong những biểu tượng thời trang của làng giải trí Việt

Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp? - 2

Phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của Tăng Thanh Hà luôn chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả

Độc giả Phương Trần – Chuyên viên Pr: “Phụ nữ phải làm đẹp vì ngày nay quá nhiều đàn ông đẹp hơn phụ nữ và theo tôi không quá khó khăn để trở thành một người phụ nữ có phong cách. Người phụ nữ có phong cách đẹp chắc chắn  là người biết tôn ưu điểm và che khuyết điểm của mình và là cô gái không thể nhầm lẫn với người xung quanh bởi luôn biết cách khiến mình nổi bật.

Chi phí làm đẹp và mua sắm phụ thuộc vào thu nhập của mỗi người, bản thân tôi cũng khá mê mua sắm và hàng tháng việc mua quần áo mới chiếm 40% khoản chi tiêu của tôi”.

Độc giả Thanh Dung – Giáo viên Tiểu học: “Theo tôi phụ nữ mặc đẹp để thấy mình có giá trị hơn, quyến rũ hơn, tự tin hơn. Phụ nữ có phong cách đẹp là người ăn mặc phù hợp với vóc dáng, phù hợp với không gian mình tham gia.

Thực ra chi phí làm đẹp rất tốn kém, với những người yêu cái đẹp thì các khoản đầu tư cho chuyện quần áo, chăm sóc nhan sắc là điều không thể thiếu. Ví dụ như: cắt uống tóc 2 tháng/ 1 lần x 1,6 triệu/lần, phấn trang điểm 3 triệu/hộp, son 900 ngàn/cây… Trung bình các khoản đầu tư cho chuyện làm đẹp của tôi chiếm 15% thu nhập hàng tháng”.

Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp? - 3

Diễn viên múa Linh Nga là người đẹp thành công trong việc xây dựng hình ảnh và phong cách thời trang

Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp? - 4

Linh Nga là sao nữ luôn nhận được nhiều lời khen ngợi về những bộ cánh cô lựa chọn mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Độc giả Angie Ngô – Nhân viên Marketing: “Mặc đẹp là nhu cầu của mọi phụ nữ vì phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp. Ngoài mặc đẹp còn có trang điểm đẹp, tóc đẹp, dáng đẹp và cả ăn đẹp. Nói chung là phụ nữ là phải đẹp. Không khó để trở thành người có phong cách. Một cách hay để trở thành người có phong cách là hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật những phong cách thời trang mới trên thế giới và chọn lọc chúng một cách phù hợp nhất với bản thân.

Theo tôi, người phụ nữ có phong cách đẹp là người phụ nữ ăn mặc hợp với xu hướng thời trang nhưng quan trọng hơn hết là cô ấy phải biết cách chọn những chi tiết tinh tuý phù hợp với vóc dáng và thể hiện được cá tính.

Với phái đẹp, điều quan trọng nhất để trở nên đẹp hơn mỗi ngày là phải biết cách yêu và chăm sóc bản thân mình. Tìm đến thể dục, yoga hay spa để giải toã căng thẳng và nuôi dưỡng tâm hồn để vẻ đẹp được toát lên từ nội tâm”.

Độc giả Quỳnh Hương – Biên tập viên làm đẹp của một tạp chí: “Theo cảm nhận của riêng tôi, phụ nữ phải mặc đep: đó là cách để yêu thương, tôn trọng bản thân mình và tôn trọng cả người khác. Một bộ đồ đẹp sẽ khiến tôi tự tin, thoải mái và cởi mở hơn.

Trong cuộc sống hiện đại với sự tác động và hỗ trợ mạnh mẽ của rất nhiều kênh thông tin giải trí thì không quá khó để trở thành người phụ nữ phong cách.

Phụ nữ có phong cách đẹp là người luôn biết ăn vận theo hoàn cảnh, vóc dáng, tính cách. Đặc biệt, họ phải luôn trông thoải mái, tự tin trong bộ trang phục của mình.

Là con gái, tôi cũng mê trưng diện những bộ trang phục hợp mốt và đi theo xu hướng, thông thường chi phí mua sắm và làm đẹp của tôi chiếm khoảng 20% lương mỗi tháng”.

Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp? - 5

Nhiều tạp chí điện tử, trang tin điện tử luôn bình bầu nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà dẫn đầu trong bảng xếp hạng "Nữ ca sĩ có phong cách mặc đẹp"

Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp? - 6

Phong cách thời trang của Hồ Ngọc Hà luôn thể hiện sự cập nhật nhanh nhậy xu hướng thịnh hành trên thế giới

Đón đọc kỳ 2: "Mặc cho mình hay mặc cho người?"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyên Khuê ([Tên nguồn])
Vì sao phụ nữ phải cần mặc đẹp? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN