Vì sao "đạo nhái" thiết kế lại trở thành "chuyện bình thường" ở Vbiz?

Chưa bao giờ công chúng lại hoài nghi về khả năng sáng tạo của các nghệ sỹ đến thế.

Thương hiệu thời trang quốc tế thẳng tay chỉ trích việc "đạo" ý tưởng của một người mẫu Việt.

Thương hiệu thời trang quốc tế thẳng tay chỉ trích việc "đạo" ý tưởng của một người mẫu Việt.

Chuyện một thương hiệu hay một cá nhân nào đó bị tố “đạo” ý tưởng không còn là chuyện quá xa lạ trong showbiz Việt. Có vẻ như đây là câu chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” mà chưa có hồi kết. Cũng chưa bao giờ công chúng lại hoài nghi về giá trị sáng tạo và lòng tự trọng nghề nghiệp của những người mang danh nghệ sỹ đến như vậy.

Chiếc váy nguyên bản được siêu mẫu Kendall Jenner diện trước đó.

Chiếc váy nguyên bản được siêu mẫu Kendall Jenner diện trước đó.

Mới đây, chuyện một người mẫu Việt bị đích danh thương hiệu quốc tế đăng đàn, tag hẳn tài khoản tích xanh của cô vào bài post tố cô mặc váy đạo nhái. Họ khẳng định người mẫu Việt Nam này đang diện 1 sản phẩm đạo nhái và chắc chắn thiết kế này không phải kiến tạo của họ. Đáng nói hơn, thương hiệu này còn nói thẳng với nữ người mẫu này rằng, nếu cô muốn diện váy của họ thì cứ email và mua đàng hoàng, đừng đạo nhái sản phẩm trắng trợn như thế. Và trên bài đăng cũng thể hiện sự so sánh khi đặt bức ảnh của siêu mẫu Kendall Jenner diện thiết kế đó và ảnh của nhân vật được nhắc tới như một cách để đáp trả cho hành động “mượn” ý tưởng trắng trợn của cô người mẫu Việt.

Rất khó có thể nhận ra sự khác nhau giữa 2 concept này.

Rất khó có thể nhận ra sự khác nhau giữa 2 concept này.

Hay cách đó không lâu, nữ ca sĩ trẻ Chi Pu và ekip stylish của cô cũng bị tố đạo nhái ý tưởng của nghệ sỹ Nail Quỳnh Anh. Cụ thể, trong bộ ảnh mang tên "Glossy" Chi Pu với tạo hình ma mị, mang hơi hướng giả tưởng của cô. Điểm nhấn của bộ ảnh này chính là bộ móng tay đầy tính nghệ thuật với ý tưởng thiết kế quái lạ, mô phỏng hình dáng của kim loại dạng lỏng. Dù không lên tiếng giải thích nhưng với những lùm xùm như thế này cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của người trong cuộc.

Đoàn Di Băng cũng từng gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong tiệc sinh nhật với chiếc váy lộng lẫy. Cô mặc chiếc váy đính hạt với phần ren nền gần như xuyên thấu, tôn đường cong nhưng cũng vấp phải tranh cãi vì khá “nhạy cảm”. Bên cạnh đó, còn xuất hiện nghi vấn chiếc váy của Đoàn Di Băng quá giống với trang phục mà thiên thần nội y Victoria Secret đã làm mưa làm gió trên thảm đỏ cách đây không lâu. Nhưng nhà thiết kế Phạm Đặng Anh Thư đã cho biết, bộ váy cô thiết kế dựa trên ý tưởng của bộ váy Kendall Jenner chứ không đạo nhái hoàn toàn.

Chiếc váy khiến Băng Di bị chỉ trích "nhái" ý tưởng.

Chiếc váy khiến Băng Di bị chỉ trích "nhái" ý tưởng.

Điều đáng buồn là những sự việc “đạo”, “mượn” ý tưởng này không quá hiếm hoi trong môi trường Vbiz. Không quá khó để tìm ra những câu chuyện lùm xùm, những tranh cãi liên quan đến việc “ăn cắp” ý tưởng. Chỉ đến khi mọi việc bị phơi bày trên mặt báo, công chúng mới nhận ra sự giống nhau đến kinh ngạc giữa sản phẩm của thần tượng và nguyên bản. Từ thời trang, âm nhạc cho đến phim ảnh, tất cả đều xảy ra những vụ đấu tố, kiện tụng ầm ĩ liên quan đến việc tố nhau “mượn” ý tưởng.

Biện minh cho những hành vi đáng lên án này trong nghệ thuật, nhiều nghệ sỹ cho rằng “đó chỉ là sự tình cờ gặp nhau về mặt ý tưởng”. Phải chăng sự thiếu trung thực trong nghệ thuật của một bộ phận nghệ sỹ trẻ và sự dễ dãi trong việc tẩy chay những nghệ sĩ cố tình đạo nhái của người hâm mộ đã khiến cho nhiều người xem đây là chuyện hiển nhiên, bình thường?

Nguồn: [Link nguồn]

Củng Lợi, biểu tượng thời trang toàn cầu ở tuổi 57

Dù đã ở ngưỡng U60, ‘nữ hoàng điện ảnh Hoa ngữ’ - Củng Lợi vẫn đang chứng minh rằng phong độ có thể vượt thời gian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN