Người đẹp khoe dáng tròn trịa với set đồ trắng

"Cô béo" Trung Quốc nổi bật trên đường khi diện váy bodycon tôn vẻ đẹp "bánh trôi nước".

Mới đây, hình ảnh của một hot girl sở hữu thân hình tròn trịa thu hút sự chú ý trên đường nhờ lối mặc tôn dáng. Cô nàng diện áo croptop kết hợp với chân váy rút dây, để lộ đường cong S-line quyến rũ. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho cô vì chỉ diện những item đơn giản, tông màu đơn sắc nhưng vẫn làm nổi bật được nét đẹp hình thể.

Hot girl khéo diện trang phục tôn dáng khoe vẻ đẹp "bánh trôi nước" hút mắt trên đường phố.

Trước đây, những cô gái có thân hình mũm mĩm thường chỉ diện những bộ đồ rộng thùng thình vì không mấy tự tin. Nhưng giờ đây, họ sẵn sàng mặc trang phục ôm sát cơ thể - thiết kế tưởng chừng chỉ dành cho người gầy, để thể hiện cá tính thời trang của bản thân. Đặc biệt là hiện tại, phong trào "body positivity" (tích cực cơ thể) đang được tôn vinh. Họ hoàn toàn có thể "mặc gì tùy thích". Họ chọn cách lắng nghe sở thích cá nhân và phối đồ ngẫu hứng, miễn là cảm thấy phù hợp với vóc dáng của mình. Thay vì diện những bộ đồ rộng thùng thình, che khuyết điểm hình thể thì những cô nàng béo lại chọn trang phục ngẫu hứng, khoe vẻ ngoài tràn trề sức sống.

Sở hữu thân hình "đồng hồ cát" nên Rebecca Liu tự tin diện những thiết kế body, khoe đường cong.

Sở hữu thân hình "đồng hồ cát" nên Rebecca Liu tự tin diện những thiết kế body, khoe đường cong.

Ngoài ra, người ta cũng chỉ ra lý do vì sao nhiều hot girl, người mẫu ngoại cỡ nổi lên như một hiện tượng trên MXH, chủ yếu là bởi sự đa dạng về kích cỡ. Mặc dù trước đó, xu hướng "body inclusivity" (đa dạng hóa kích cỡ hình thể) chưa thực sự tạo nên sức ảnh hưởng. Các thương hiệu thời trang gần như ngó lơ phụ nữ thấp, có chỉ số cân nặng lớn. 

Trong vòng 5 năm trở lại đây, trang phục ngoại cỡ rất được quan tâm và trở thành một phân khúc của thị trường thời trang cao cấp. Riêng năm 2021, thương hiệu Violeta (thuộc Mango) tự tin khẳng định đạt doanh thu 1 tỉ đô la Mỹ từ kênh bán hàng online. Và con số này sẽ tiếp tục tăng dự báo đến năm 2025.

5 năm gần đây, thời trang dành cho phụ nữ ngoại cỡ đã trở thành một phân khúc của thị trường thời trang cao cấp. Một số thương hiệu còn đạt được doanh thu khá cao.

5 năm gần đây, thời trang dành cho phụ nữ ngoại cỡ đã trở thành một phân khúc của thị trường thời trang cao cấp. Một số thương hiệu còn đạt được doanh thu khá cao.

Theo Healthline, hoàn toàn không có thân hình nào được xếp vào top "lý tưởng", "điển hình", hoặc "phù hợp với tất cả". Mà chúng được đưa vào phân loại theo hình học như dáng người chữ nhật, quả táo, quả lê, đồng hồ cát nhờ tỷ lệ các số đo vòng ngực, eo và hông, cũng như chiều cao và cấu trúc xương của một người. Tương tự với những cô gái có vóc dáng ngoại cỡ cũng vậy. 

Trên thực tế, không có hình mẫu nào được coi là "chuẩn", "lý tưởng", "điển hình".

Có nhiều người mẫu ngoại cỡ nổi tiếng với gu mặc đẹp vì họ tìm ra được ưu, nhược điểm của vóc dáng để chọn được những item phù hợp nhất. "Nếu chỉ lựa chọn trang phục ngẫu hứng, chạy theo trào lưu, chưa chắc những bộ đồ đó đã phù hợp với bạn. Nó chỉ thỏa mãn được mong muốn cá nhân. Đây thực chất là cả một quá trình thử nghiệm. Không chỉ kiểu dáng, màu sắc mà còn cả chất liệu. Từ quá trình đó, bạn nên chắt lọc, loại bỏ đi những thiết kế không làm nổi bật được cá tính thời trang và không làm cho bạn trở nên đẹp hơn. Phải hiểu rằng, cơ thể không phải là thứ cần thay đổi chỉ để phù hợp với một xu hướng hay trào lưu thời trang nào đó, vì nó chỉ mang tính thời vụ. Còn sức khỏe, tinh thần, vóc dáng mới là điều tồn tại mãi mãi. Với những người ngoại cỡ cũng vậy, họ nên chọn những món đồ giúp tôn vinh vẻ đẹp riêng của bản thân thay vì để 'chỉnh sửa' hoặc che giấu khuyết điểm vóc dáng", một stylist nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Hot trend mặc áo lót ”ngược đời” dễ biến thành ”thảm họa đường phố”, vì đâu nên nỗi?

Trào lưu "bye bra" được các chị em lăng xê rầm rộ nhưng người khen, kẻ chê vì lý do gì?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Cầm ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN