Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

Giữa thời trang - World Cup có nhiều sự giao thoa và đặc điểm chung, đó là cùng phát triển vì nhu cầu theo đuổi cái đẹp của con người.

Trải qua một quá trình dài phát triển, thời trang và World Cup có sự gắn bó chặt chẽ và dần trở nên mật thiết. Không chỉ có tác dụng che đậy cơ thể, vẻ đẹp hình thể và sức mạnh của các cầu thủ càng thêm hoàn hảo với sự cộng hưởng của yếu tố thời trang.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều cầu thủ/ cựu cầu thủ quan tâm và chịu khó tham gia các hoạt động của làng thời trang. Sự tương tác qua lại này không những là yếu tố cần thiết giúp họ thêm đẹp hơn, tỏa sáng và mạnh mẽ hơn, mà còn góp phần mang tới hơi thở mới mẻ cho ngành công nghiệp thời trang sôi động.

Nhìn lại lịch sử các kỳ World Cup, tại France 1998 (cũng là kinh đô thời trang thế giới) từng xuất hiện 300 người đẹp trong trang phục thời trang của nhãn hàng YSL. Họ có màn trình diễn đẹp mắt chào mừng mùa bóng được cả thế giới mong đợi.

Ngoài ra, thông điệp của kỳ World Cup 1998 năm đó là "Football is Beautiful" một mặt thể hiện rõ ý niệm "thể thao cũng là cái đẹp" - một kim chỉ nam chưa bao giờ trở nên lạc hậu; mặt khác còn khẳng định mối tương quan và gắn bó giữa World Cup với nghệ thuật và thời trang.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 1

Nữ ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng của Pháp Carla Bruni gây ấn tượng tại France 98 trong trang phục cách điệu tuyệt đẹp của YSL. Cô và tác phẩm thời trang này đã khiến cả thế giới chú ý.

Quan hệ mật thiết giữa các cầu thủ tại World Cup với thế giới thời trang còn được thể hiện qua các phương diện dưới đây:

Trang phục làm nên... chiến thắng

Câu chuyện trang phục mang lại chiến thắng cho đội bóng Đức đưa chúng ta trở lại thời điểm năm 1954. Khi đó nhà thiết kế lừng danh 21 tuổi Karl Lagerfeld vừa nhận được giải thưởng thiết kế thời trang tại Paris.

Thời điểm đó cũng là kỳ World Cup thứ 3 diễn ra trận kỳ phùng địch thủ giữa hai đội Hungary và Đức. Trước giờ đấu, giới hâm mộ và chuyên môn đều đặt niềm tin thắng lợi vào đội tuyển Hungary.

Điều đáng nói ở chỗ, người đảm nhận thiết kế trang phục cho đội tuyển Đức năm đó là Karl Lagerfeld. Nhà thiết kế vốn tài năng và có thừa cá tính này đã có nhiều cải cách táo bạo đối với bộ trang phục dành cho các cầu thủ Đức năm ấy. Một số người cho rằng, bộ trang phục này phần nào khiến những danh thủ nước này trông giống như các hiệp sĩ thời trung cổ.

Và ngay trong vòng đấu bảng, Đức đã giành chiến thắng trước Hungary kiêu hùng. Còn trong trận chung kết, dù Đức thừa nhận họ không bằng đối thủ, thế nhưng các cầu thủ Đức đã phát huy hết tinh thần tác chiến của những "hiệp sĩ". Họ một lần nữa chiến thắng giòn giã trước một Hungary vốn được coi là mạnh hơn hẳn.

Sau trận chung kết, cầu thủ đội Hungary khi đó là Ferenc Puskás đã tổng kết rằng, thất bại trước đội Đức chung quy cũng bởi hên xui và sự khác biệt trong bộ trang phục. "Tôi thừa nhận chúng tôi đã kém may mắn, nhưng đồng phục của họ đúng là khác trước rất nhiều. Điều đó khiến chúng tôi quên cả chuyện mình đang thi đấu", Ferenc Puskás chia sẻ.

Karl Lagerfeld giờ đây đã trở thành một "Caesar đại đế" bất khả chiến bại trong làng thời trang thế giới, trong khi đội tuyển Đức cũng trở thành một cỗ xe chiến có thể san bằng bất cứ khung thành nào.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 2

Karl Lagerfeld cùng đội tuyển Đức ăn mừng chiến thắng năm 1954 trong sắc áo mới

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 3

Sắc áo đen - đỏ huyền thoại của đội tuyển Đức thể hiện sức mạnh và tinh thần chiến đấu cao

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 4

Nhiều người cho rằng màu áo vàng xanh mới mẻ đã góp phần giúp đội Brazil 5 lần vô địch thế giới.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 5

Màu áo đội tuyển Brazil năm 1958 (trái) và sự thay đổi từ năm 1994 (phải).

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 6

Qua mỗi mùa World Cup, nhiều kiểu tóc đặc biệt của các cầu thủ trở thành xu hướng thế giới. Có thể họ chưa chiến thắng trước đối thủ trên sân cỏ, nhưng họ đã chiến thắng khi chiếm được sự yêu mến của hàng triệu người hâm mộ

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 7

Kiểu tóc đuôi ngựa trứ danh của Roberto Baggio từng tạo "sóng" với giới mộ điệu trong cả thập kỷ

Cầu thủ World Cup lấn sân thời trang

Ngoại hình của các cầu thủ World Cup thường khiến phái đẹp phải thổn thức. Do tính chất nghề khắt khe, họ đa phần đều sở hữu ngoại hình cao lớn, rắn chắc và khỏe khoắn cùng gương mặt nam tính lịch lãm. Có cơ hội thử nghiệm với sân chơi thời trang, họ thường thu hút khán giả bằng phong cách hoàn toàn riêng, có phần khác biệt.

Kỳ World Cup 2002, đội tuyển bóng đá Italia quyết định thay đổi diện mạo đội hình bằng một bộ đồng phục mới. Thiết kế này bó sát theo lối phục cổ. Chất liệu vải lycra bóng, có tính đàn hồi cao và ôm sát thân hình vạm vỡ, cường tráng của các cầu thủ đã thực sự giúp họ phô bày được sức mạnh và sự gợi cảm như những tượng thần Hy Lạp trên sân cỏ.

Điều này giúp thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ bóng đá với ngôi sao thời trang. Công chúng đón nhận sự chuyển mình này một cách đầy nhiệt thành.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 8

Đội tuyển Đức lịch lãm trong bộ quảng cáo vest 2014

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 9

Christiano Ronaldo đắt show quảng cáo thời trang bởi thân hình quá đẹp

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 10

David Beckham làm người mẫu cho hãng đồ lót nam và được lăng xê nhiệt tình trong vai trò này

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 11

Nhờ làm người mẫu mà các cầu thủ được trải nghiệm thêm lĩnh vực thời trang, đồng thời giúp họ tiến thêm gần hơn với giới mộ điệu ở một lĩnh vực tưởng như trái ngược

Những đại diện thời trang nổi bật nhất

Vẻ đẹp của các cầu thủ đến từ sự kết hợp giữa hai yếu tố là vẻ đẹp và sức mạnh. Vì vậy thật dễ dàng nhận ra lý do để  quá nhiều nhãn hiệu thời trang đã nô nức mời họ làm người mẫu đại diện.

Có thể nói rằng, cả các ngôi sao bóng đá lẫn các hãng thời trang đều là người được lợi.

Trước thềm World Cup 2014, thương hiệu Hugo Boss nổi tiếng đã mời 5 cầu thủ nổi tiếng từ 5 đội tuyển quốc gia như Đức, Italia, Anh, Tây Ban Nha và Pháp cùng thực hiện FC quảng cáo hãng nước hoa nam mang tên "Success Beyond the Game".

Cả 5 cầu thủ trong bộ trang phục vest lịch lãm của Hugo Boss đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả thế giới. Quả thật trông họ chẳng kém gì so với các siêu mẫu nam nổi tiếng nhất hay xuất hiện trên các bìa tạp chí thời trang danh tiếng.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 12

Cầu thủ đội tuyển Ý Claudio Marchisio quảng cáo nước hoa Hugo Boss.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 13

Ngoài nội y, Ronaldo còn làm người đại diện cho một hãng đồng hồ nổi tiếng.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 14

Ngoài ra là hai ông hoàng quảng cáo từ sân bóng là Lionel Messi (phải) và Cristiano Ronaldo (trái).

Cầu thủ và chuyện kinh doanh thời trang

Chàng cầu thủ đào hoa đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo hiện đang sở hữu shop thời trang CR7 tại quê nhà là thành phố Funchal thuộc quần đảo Madeira. Cửa hàng này được anh mua lại năm 2006 và giao cho chị gái quản lý. Ronaldo từng tổ chức họp báo giới thiệu thương hiệu thời trang CR7 đồng thời kiêm vai trò người mẫu.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 15

Cristinal Ronaldo và thương hiệu thời trang riêng CR7.

Các mối quan hệ giao thoa khác

Nhiều ngôi sao bóng đá và ngôi sao làng thời trang đã trở thành một nhà. Có thể nhắc đến sự kết hợp của một danh thủ bóng đá với cựu nữ ca sĩ lừng danh, đó là trường hợp của David Beckham và cô nàng Posh Spice - Victoria.

Dù cả hai đã rời xa lĩnh vực của họ ban đầu, Beckham thì bận rộn với việc làm người đại diện cho các hãng thời trang. Trong khi bà xã anh chuyên tâm với công việc thiết kế. Tuy nhiên cả hai vẫn "giữ lửa", là nhân vật nổi tiếng của giới thể thao và thời trang.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 16

Cristiano Ronaldo và siêu mẫu Irina Shayk

Một cặp đôi khác là Cristiano Ronaldo và siêu mẫu Irina Shayk, cả hai đều sở hữu thân hình hấp dẫn và thu hút cả hai giới lẫn các fan hâm mộ môn thể thao vua. Đặc biệt gần đây bộ hình sexy của cặp đôi phô bày cơ thể nóng bỏng trên tạp chí Vogue phiên bản của Italia đã chứng minh cho điều này.

Ngoài ra, với những cầu thủ không phải đại diện của hãng thời trang nào, nhưng trong cuộc sống đời thường của họ vẫn không thể thiếu được sự ảnh hưởng của yếu tố thời trang. Đặc biệt với người Pháp, những người luôn biết cách ăn mặc thì ngay đến một cầu thủ tạo được chú ý nhờ mặc đẹp cũng không phải ngoại lệ.

Còn nhớ hình ảnh danh tướng Thierry Henry trên sân cỏ năm nào đã khéo léo tạo cổ áo để trông giống với ông vua nhạc R&B Elvis Presley thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bóng đá. Thế mới biết sự khéo léo trong cách ăn mặc của danh thủ nước Pháp thật dễ gây tiếng vang.

Còn đối với cầu thủ số 8 đội tuyển Chelsea nước Anh Frank Lampard, anh có cả một căn phòng vô cùng lớn chỉ để chứa quần áo.

Ngoài ra, một ngôi sao bóng đá thời trang được nhiều người nghĩ ngay tới là Aaron Lennon. Dù không phải nổi tiếng bậc nhất trên sân bóng, nhưng mỗi ngày anh đều dành thời gian không ít để chăm chút cho râu tóc lẫn quần áo.

Tất cả các cầu thủ được nhắc ở trên đều đã và đang là cầu thủ chủ lực của tuyển quốc gia trong nhiều mùa World Cup.

Mối quan hệ thú vị giữa thời trang và World Cup - 17

Frank Lampard nghiện mua sắm quần áo

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN