Hot tiktoker Khánh Huyền nổi bật tại sự kiện với đầm xẻ cổ lạ mắt

Cô vợ 19 tuổi của thiếu gia Cao Lãnh diện áo xẻ ngực sâu, tôn vòng 1 trong sự kiện.

Lê Thị Khánh Huyền sinh năm 2004, Quảng Ninh, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với vai trò là người mẫu ảnh, tiktoker. Đầu năm 2023, Khánh Huyền bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với Nguyễn Phạm Anh Duy (biệt danh Bụt) - streamer đến từ Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Mới đây, Khánh Huyền tham dự sự kiện ra mắt BST nội y của Chi Pu, gây chú ý với outfit sang chảnh, thời thượng, đặc biệt là có phần xẻ ngực sâu cùng các chi tiết xuyên thấu làm điểm nhấn. Không chỉ thế, Khánh Huyền còn diện thiết kế này theo xu hướng no-bra. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho Khánh Huyền cũng như lối ăn vận bắt mắt của cô.

Khánh Huyền diện outfit màu đen thanh lịch. Nổi bật nhất là chiếc áo khoét cổ sâu cùng mốt "thả vòng 1 tự nhiên".

Khánh Huyền diện outfit màu đen thanh lịch. Nổi bật nhất là chiếc áo khoét cổ sâu cùng mốt "thả vòng 1 tự nhiên".

Khánh Huyền nổi tiếng từ năm 16 tuổi. Dù khá trẻ nhưng thời điểm này, cô lại gắn liền với hình tượng quyến rũ, nổi loạn, cùng những kiểu mốt ít người dám mặc. Đến giữa năm 2018, cô chuyển hướng sang làm người mẫu ảnh, bắt đầu từ việc chụp quảng cáo nội y. Sau đó, cô dần lấn sân làm KOL cũng như livestream bán các sản phẩm cho những thương hiệu khác.

Tuy có khá nhiều người follow trên MXH nhưng cũng vì thế mà Khánh Huyền nhận phải nhiều bình luận trái chiều, nhất là về phong cách thời trang có phần trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi. Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Khánh Huyền hiện tại vẫn theo đuổi style quyến rũ nhưng đã tiết chế hơn. 

Phong cách hiện tại của Khánh Huyền.

Phong cách hiện tại của Khánh Huyền.

Không riêng gì Khánh Huyền, có khá nhiều hot girl trẻ gắn liền với hình tượng gợi cảm nhưng bị khán giả phàn nàn. Điều này cũng không có gì là lạ vì theo văn hóa Á - Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, luôn có những quy chuẩn về chuyện ăn mặc của phái nữ. Nhưng khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nhiều cô gái trẻ mong muốn được thể hiện cái tôi, cá tính và sự khác biệt mà cách thức thể hiện mạnh mẽ nhất là thông qua trang phục. 

Hot tiktoker Khánh Huyền nổi bật tại sự kiện với đầm xẻ cổ lạ mắt - 5

Váy áo ngày nay không chỉ có tác dụng che chắn mà còn trở thành phương tiện giúp các chị em giải phóng hình thể, khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm phái nữ. Có nhiều trào lưu thời trang mang thông điệp nữ quyền như mốt no-bra, váy áo body, quần short, chân váy ngắn,... dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. 

Đối với mốt "thả vòng 1 tự nhiên" được các chị em rất yêu thích hiện nay, theo quan điểm của Hoa hậu Ngọc Hân, đứng dưới góc nhìn của một NTK thời trang, cho hay: "Tôi sẽ không phán xét các trào lưu thời trang hay chuyện mặc hở, tôi nghĩ ai cũng có quyền được mặc theo sở thích nhưng vẫn cần phải tiết chế. Khi vẻ đẹp hình thể được phô diễn, rất có thể, người đối diện với bạn sẽ bị mất tập trung, họ sẽ không còn thời gian để chú ý đến những vẻ đẹp khác của bạn. Tôi chỉ nghĩ rằng, những trào lưu ăn mặc không phù hợp, không được số đông tiếp nhận, không hợp với thị hiếu và thẩm mỹ của số đông – sẽ sớm bị đào thải. Không ai có thể theo đuổi mãi một cách ăn mặc mà đi đâu cũng bị chê cả".

Nguồn: [Link nguồn]

Mặc gợi cảm vào bếp, ”Hoa hậu ăn chơi nhất Sài thành”, ”Quỳnh búp bê” gây chú ý

Khó ai đọ được "Hoa hậu ăn chơi nhất Sài thành", "Quỳnh búp bê" về thời trang mặc vào bếp, nấu nướng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Cầm ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN