Hot girl Phương Bora tiết lộ thói quen mua sắm hàng hiệu

Cô là một tín đồ của hàng hiệu khi sở hữu 15 chiếc túi thuộc các "ông lớn" thời trang trên thế giới như Hermes, Chanel, Gucci...

Nguyễn Lan Phương xinh đẹp với trang phục tôn dáng.

Nguyễn Lan Phương xinh đẹp với trang phục tôn dáng.

Nguyễn Lan Phương (Phương Bora) được biết đến với biệt danh "Cô gái Việt được thanh niên Trung Quốc xin cưới" nhờ một trang tin nổi tiếng dành cho giới trẻ của Trung Quốc đăng tải hình ảnh của cô, kèm theo một câu chuyện thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dưới phần bình luận của bài viết, rất nhiều thanh niên xứ tỷ dân không ngớt lời khen dành cho Lan Phương và "săn lùng" profile của người đẹp Hà thành. Thậm chí, một số người còn nói vui rằng: "Muốn cưới cô gái này làm vợ", "Phải lấy người như em",...

Phương Bora có gương mặt xinh xắn cùng thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng lý tưởng 88-59-92 (cm).

Không những thế, cô còn là một tín đồ hàng hiệu thực thụ. Trên trang cá nhân, cô luôn đăng tải hình ảnh "dát" kín người hàng hiệu. Chia sẻ về bộ sưu tập túi xách đắt đỏ mà cô đang có, Phương Bora cho hay: "Tôi có tầm 15 túi đến từ các hãng Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton. Nhưng có lẽ hãng tôi hay dùng nhất là Hermes. Túi Hermes đắt nhất mà tôi có khoảng 28.000 USD (gần 700 triệu đồng). Mà dòng Hermes tôi dùng gần như là dòng rẻ nhất của Hermes rồi chứ những chiếc túi dòng Himalaya, da cá sấu hay Faubourg thì cũng gần chục tỷ đồng/chiếc.

Còn chiếc túi đặc biệt nhất mà tôi đang có chắc hẳn là túi Hermes. Bởi, tôi đeo chiếc túi khi vào Sài Gòn và suýt bị giật. Trong túi không có nhiều tiền nhưng chiếc túi lại vô cùng giá trị đối với tôi. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ" - Phương Bora kể về lần suýt bị mất túi hiệu.

Với dòng túi Hermes - được mệnh danh là túi hiệu đắt nhất thế giới vì thế cách thức mua chúng cũng không phải "cứ có tiền là mua được". Là một tín đồ của Hermes, Phương Bora cho hay, muốn mua túi của Hermes trước tiên bạn phải là thành viên của thương hiệu. Ngoài có điểm tích luỹ, bạn phải có hạn mức mua túi và phụ kiện hàng năm. Đồng thời, thời gian đợi túi về tay khá lâu, từ 6 tháng tới một năm hoặc lâu hơn do dịch. 

Vì thế, cô sẽ nhờ mua và gửi về Việt Nam. Giá có thể chênh lệch nhưng bù lại, thời gian nhận được túi sẽ nhanh hơn. Thường các mẫu túi đều có sẵn nên Phương Bora sẽ chuyển khoản hết một lần. Với những mẫu túi cần đặt hàng thì khi nào nhận túi cô mới thanh toán.

Không mua túi trực tiếp tại cửa hàng cũng là một trong những lỗ hổng khiến nhiều người mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Phương Bora kể lại: "Rất may mắn là tôi chưa từng là nạn nhân bị lừa tiền. Nhưng đã từng nghe được câu chuyện một nghệ sĩ trong showbiz mua túi Hermes chuẩn nhưng khi đi thanh lý lại là hàng fake. Ban đầu, nghệ sĩ tưởng rằng bị lừa mua túi giả nhưng sau khi điều tra ra mới biết, trợ lý đã tráo túi. Vì có quá nhiều túi nên nghệ sĩ đó mãi về sau mới phát hiện ra".

Người đẹp Hà thành có niềm đam mê lớn với hàng hiệu.

Người đẹp Hà thành có niềm đam mê lớn với hàng hiệu.

Đầu tư hàng hiệu đang là phương thức sinh lời được rất nhiều người áp dụng.

Đầu tư hàng hiệu đang là phương thức sinh lời được rất nhiều người áp dụng.

Còn với các thương hiệu như Louis Vuitton, Dior, Chanel... Phương Bora thường kết hợp đi du lịch và mua trực tiếp, giá khá tốt và được hoàn thuế 10% ở một số nước.

Là một tay chơi hàng hiệu, Phương Bora chia sẻ quan điểm của bản thân khi nói "đồ hiệu mang lại đẳng cấp cho một người". Cô nói: "Dùng hàng hiệu là sở thích cá nhân, nuông chiều cảm xúc hay tự thưởng cho bản thân như một sự khích lệ. Chứ đồ đạc không phải là thứ đánh giá về một con người. Khi đánh giá một người không phải nhìn bên ngoài mà hãy nhìn vào những gì họ đã làm được, họ đã cống hiến cho xã hội nên nói hàng hiệu mang lại đẳng cấp là chưa chính xác".

Với công việc của môt người kinh doanh đa ngành nghề, Phương Bora tự tin trích từ 5 -10% ngân sách cho việc mua sắm hàng tháng. "Nếu có tháng thích chiếc túi này quá bỏ ra ngân sách để mua thì tháng sau, tôi sẽ mua ít đi để cân bằng lại" - Phương Bora nói về thói quen mua sắm.

Không chỉ sử dụng phụ kiện mà trang phục của Phương Bora cũng đến từ các "ông lớn" thời trang quốc tế.

Không chỉ sử dụng phụ kiện mà trang phục của Phương Bora cũng đến từ các "ông lớn" thời trang quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghệ sĩ VJ Tùng Monkey đưa xe máy, ghế nhựa, xích lô vào không gian thời trang

Tùng Monkey là VJ, nghệ sĩ thị giác không còn xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Minh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN