Áo dài lai váy đụp: Có nên gọi là áo dài?

Dù cách mặc được cho là phá bỏ nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nhưng giới trẻ vẫn rầm rộ trưng diện.

Áo dài lai váy đụp: Có nên gọi là áo dài? - 1

Áo dài váy đụp: Câu chuyện tranh cãi chưa có hồi kết.

Cận kề tới những ngày tết, những chiếc áo dài cách tân như tạo nên trào lưu trong giới trẻ. Bởi, đây là trang phục truyền thống mang lại vẻ đẹp kín đáo, nữ tính cho phụ nữ nên áo dài "đắt hàng như tôm tươi" là vậy. Tuy nhiên, điều đáng nói là những chiếc áo dài cách tân lại mang tới những ý kiến trái chiều khi phá vỡ hình ảnh vốn đẹp mà tôn nghiêm của trang phục nào.

Cụ thể hơn, áo dài mặc với váy đụp, vẫn là câu chuyện kéo dài chưa có hồi kết. Từ lý thuyết tới hiện thực và dựa trên nhu cầu sử dụng của mỗi người thì thật khó để làm rõ chuyện này. NTK áo dài Đức Hùng từng nêu ra quan điểm riêng: "Đối với tôi, một tà áo dài, đơn giản là phải dài, ít nhất là qua đầu gối. Thiết kế của những trang phục kia quá ngắn. Mặc như thế mà gọi là “quốc phục” thì không thể chấp nhận được. Và ngắn như thế thì còn đâu hình ảnh áo dài bay phấp phới hay “áo màu tung gió chơi vơi” như nhạc sĩ Hoàng Dương viết trong ca khúc Hướng về Hà Nội. 

Áo dài lai váy đụp: Có nên gọi là áo dài? - 2

Xu thế thời trang ngày Tết nguyên đán cho những tín đồ Việt.

Áo dài lai váy đụp: Có nên gọi là áo dài? - 3

Cách mặc áo dài chân váy mang lại hình ảnh tươi trẻ

Thêm nữa, không ai mặc áo dài với váy đụp. Điều đó càng chứng tỏ những trang phục kia không phải áo dài. Hãy tưởng tượng xem, nếu coi chúng là áo dài và sau này phát triển mạnh thì áo dài Việt Nam sẽ đi đâu.".

NTK Đức Hùng nói thêm, Việt Nam có áo dài, Trung Quốc có sườn xám, Nhật Bản có Kimono, Hàn Quốc có Hanbok. Nhưng không nước nào đặt vấn đề về việc cách tân trang phục truyền thống của họ.

Stylist Châu Thế Phong có quan điểm riêng về mặc áo dài với váy đụp là phản cảm, anh nói: "Có! Nhìn chả ra sao cả. Đã gọi là truyền thống rồi thì như bộ mặt văn hóa để giao tiếp nên không thể lệch với quỹ đạo được. Mặc là tự do không thể ép không thể cản, nhưng đừng gọi mặc phá cách thế ấy là "Ao Dai"".

Stylist Phạm Thái Khang đồng quan điểm khi khẳng định, mặc áo dài với chân váy đụp là phá bỏ đi nét đẹp truyền thống, không tôn lên vóc dáng của người phụ nữ Việt Nam, mang hơi hướng trang phục trung hoa.

Chị Lê Thu (nhân viên kế toán Hà Nội) nói: "Thực sự tôi không quan tâm nhiều hay sâu về áo dài mặc với chân váy đụp. Mình mặc thấy thoải mái và đẹp là được. Nhưng nếu không gọi đó là "áo dài" thì gọi là gì?" 

Lê Quốc Thành (sinh viên khoa văn hóa học ĐH Văn hóa Hà Nội) cũng có những suy nghĩ riêng về cách mặc này: "Tôi cho rằng áo dài với váy đụp từ nhiều năm nay đã được sử dụng rộng rãi. Các nữ sinh nhiều trường đại học mặc tới trường hay cả những em nhỏ... như một điều tất dĩ và với họ điều quan trọng nhất là cái đẹp mà trang phục mang lại thay vì ý nghĩa sâu xa có hợp truyền thống của người Việt hay không. 9 người thì 10 ý, người khuyên nên cẩn trọng, kẻ lại bảo ai thích thì cứ mặc!".

Áo dài lai váy đụp: Có nên gọi là áo dài? - 4

"Nếu áo dài cách tân những năm trước được mix với quần jeans, quần bó, quần tây, thì năm nay, xu hướng thời trang thế giới là quần cullotes và váy midi, thì việc mix áo dài với 1 chiếc váy đụp - cũng là một trang phục mang đậm văn hóa Việt (cũng có thể coi là váy midi) là hoàn toàn có thể" - Hoàng Ku nói.

Áo dài lai váy đụp: Có nên gọi là áo dài? - 5

Stylist Lê Minh Ngọc không đồng tình trong cách gọi áo dài mix váy đụp là "Áo dài", vì làm giảm bớt sự trang trọng.

Võ Hoàng Yến: 'Thích lấy đại gia vì bị soái ca đá nhiều lần'

Võ Hoàng Yến đang lấy lại ánh hào quang trong 1 năm gần đây và được fan ví như Phượng Hoàng Lửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc ([Tên nguồn])
Tư vấn mặc đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN