Những mẫu điện thoại vừa kỳ quặc, vừa xấu xí nhất hành tinh

“Kỳ quặc” không phải lúc nào cũng có nghĩa là “tệ”, nhưng cũng không có nghĩa là thiết bị đã thành công.

Một số quyết định về thiết kế và chức năng điện thoại thực sự kỳ quặc trong những năm qua, và dưới đây là 5 sản phẩm tiêu biểu trong số đó.

Microsoft Kin

Những mẫu điện thoại vừa kỳ quặc, vừa xấu xí nhất hành tinh - 1

Microsoft Kin được đưa ra vào một thời điểm kỳ quặc, đó là ngay trước khi Microsoft quyết định sử dụng Windows Phone 7 cho toàn bộ sản phẩm của mình. Giao diện người dùng trên Kin có cảm giác tương từ như những gì xảy ra trên Windows Phone, nhưng đây không phải là smartphone mà là một điện thoại cơ bản rất nhỏ và dễ thương với bàn phím trượt.

Kin là một thiết bị kỳ quặc với một số ý tưởng rất thú vị. Sản phẩm bán không chạy lắm, nhưng chắc chắn khá kỳ quặc.

Motorola Backflip

Những mẫu điện thoại vừa kỳ quặc, vừa xấu xí nhất hành tinh - 2

Có rất nhiều cách để đặt bàn phím vật lý trên điện thoại, có thể lật, trượt hoặc xoay. Tuy nhiên, Motorola đã sử dụng khái niệm nắp gập và sử dụng nó theo một phong cách rất lạ trên Backflip, nơi bàn phím được bố trí ở mặt sau điện thoại.

Blackflip là một điện thoại độc đáo có bàn phím phía sau màn hình và người dùng có thể lật nó về phía trước để có bàn phím bên dưới màn hình. Vấn đề là nó không bao giờ được bảo vệ và tay của người dùng luôn chạm vào nó khi họ cầm điện thoại.

Yotaphone

Những mẫu điện thoại vừa kỳ quặc, vừa xấu xí nhất hành tinh - 3

Yotaphone thực sự là một ý tưởng kỳ quặc nhưng rất tốt nhằm giải quyết một vấn đề rất được quan tâm, đó là thời lượng pin. Do màn hình LCD và LED ngốn rất nhiều pin nên Yotaphone đã tính toán đến một màn hình công suất thấp cho các tác vụ đơn giản.

Yotaphone có hai màn hình: ở mặt trước là màn hình smartphone đầy đủ màu sắc, trong khi mặt sau là màn hình đơn sắc (e-ink) như trên thiết bị đọc sách điện tử Kindle. Ý tưởng là người dùng có thể tiết kiệm điện bằng cách sử dụng màn hình e-ink. Đó thực sự là một ý tưởng khá hay nhưng Yotaphone chưa bao giờ thực sự thành công.

Toshiba G450

Những mẫu điện thoại vừa kỳ quặc, vừa xấu xí nhất hành tinh - 4

Chiếc điện thoại này của Toshiba bao gồm các nút và màn hình hiển thị được trải rộng trên ba phần tròn và toàn bộ thiết bị là hình dạng của một hộp đựng. Đó là một chiếc điện thoại trông vô cùng kỳ quặc, mặc dù người dùng sẽ rất thoải mái khi cầm.

Siemens Xelibri 6

Những mẫu điện thoại vừa kỳ quặc, vừa xấu xí nhất hành tinh - 5

Seimens có cả một dòng điện thoại mang thương hiệu “Xelibri” vào năm 2004. Điều kỳ quặc nhất trong số đó là Xelebri 6 - một chiếc điện thoại nhỏ gọn như một chiếc hộp trang điểm. Nó mở ra với một tấm gương chữ ở một bên và một màn hình nhỏ ở giữa. Các nút số được dàn đều thành một mảng xung quanh tâm của đáy. Trên hết là bàn phím điều hướng nhỏ và màu vàng đậm.

Trong số tất cả các điện thoại trong danh sách này, Siemens Xelibri 6 là chiếc điện thoại kỳ quặc nhất vì nó được thiết kế với mục đích tạo ra sự khác biệt.

Nguồn: [Link nguồn]

Top điện thoại “đáng đồng tiền bát gạo” nhất lúc này

Nửa năm 2021 đã trôi qua, vậy đâu là những điện thoại nào tốt nhất lúc này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Điện thoại Smartphone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN