Có nên “săn” đồ thu đông sớm?

Dù đang là giữa mùa hè, song nhiều chị em đã có xu hướng tìm mua quần áo thu đông được bày bán tại các cơ sở chuyên sản xuất hàng xuất đi nước ngoài.

Mặc dù đang là giữa mùa hè song nhiều chị em đã có xu hướng tìm mua quần áo thu đông được bày bán tại các cơ sở chuyên sản xuất hàng xuất đi nước ngoài. Mặt hàng kiểu này, thường được gọi là “hàng xuất dư”, thường bị cắt tem, mác hoặc bị lỗi rất nhỏ không đáng kể.

Vậy đâu là lý do khiến chị em không ngại bỏ công sức ra lùng mua mặt hàng “trái mùa” này?

Giá rẻ khó chối từ

Mặt hàng xuất dư vốn đã có giá rẻ chỉ bằng một nửa cho tới 1/3 giá niêm yết trên website song với những hàng trái mùa như cardigan, áo len, áo khoác bán giữa mùa hè thì giá còn rẻ hơn so với khi vào mùa.

Một cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty may Đ.G (HN) từ lâu đã chuyển sang bán các hàng dư, hàng lỗi không xuất đi của các thương hiệu bình dân như Mango, Zara, H&M, Abercrombie, American Eagle… Giá của các sản phẩm tại đây tương đối rẻ so với các shop Made in Vietnam khác bởi đây là nguồn cung cấp hàng cho khá nhiều shop trên địa bàn.

Tại đây, một chiếc áo len dáng croptop, tay lỡ của thương hiệu H&M có giá chỉ 200 ngàn đồng/chiếc. Đặc biệt hơn, chúng hoàn toàn chưa có hình ảnh trên website của hãng, do đây là hàng sản xuất theo đơn đặt hàng trước khi mùa lạnh tới.

Tại một cửa hàng khác nằm cuối đường Nguyễn Hữu Huân (HN), một chiếc áo khoác len của thương hiệu Zara cũng có giá chỉ 200 ngàn đồng, váy ASOS có giá chỉ 250 ngàn đồng. Chắc chắn khi xuất hiện trên web, mức giá của sản phẩm ấy sẽ phải đội lên nhiều lần.

Quả thật, không cần ra nước ngoài, không cần đặt hàng và chờ đợi lâu, lại mua được với giá “hời”, đó là lý do đầu tiên khiến chị em “phát cuồng” mặt hàng xuất dư trái mùa.

Có nên “săn” đồ thu đông sớm? - 1

Áo len H&M hay váy thun tay lỡ Mango giá chỉ 200 và 350 ngàn. Áo Levis cũng chỉ 180 ngàn đồng

Đi trước xu hướng

Hàng xuất dư là hàng được đặt theo yêu cầu của các hãng nước ngoài. Vì vậy, đúng xu hướng là yếu tố đương nhiên của mặt hàng này. Cảm giác được sở hữu những món đồ đi trước xu hướng, dù cho chưa mặc được cũng làm khiến chị em cảm thấy thích thú, đó cũng là lý do khiến nhiều người muốn mua trước để dành trong tủ.

Chị Lan, 34 tuổi, cho biết chị thường xuyên tới các địa chỉ hàng xuất khẩu quen để tìm nguồn hàng xuất dư “chuẩn”, nhất là mặt hàng của mùa tới. Không chỉ giúp chị tiết kiệm được chi phí so với mua đồ từ chính store hay website của hãng, chị còn thấy vui vì mỗi ngày tới cơ quan có thể khoe với đồng nghiệp về những món đồ mà chị là một trong số ít người được sở hữu sớm.

Được thử trực tiếp

Hiện tại Việt Nam chưa có nhiều showroom của các hãng thời trang nước ngoài. Muốn mua hàng, các chị em thường phải tìm đến nguồn hàng xách tay với giá khá cao và cũng không được thử trực tiếp. Do đó, mặt hàng xuất dư dù không quá phong phú song cũng là cơ hội để các chị em tiếp cận với thời trang giá rẻ, chất lượng mà lại được thử trực tiếp, khỏi lo mua về không mặc vừa.

Có nên “săn” đồ thu đông sớm? - 2

Tuy mẫu mã không phong phú nhưng việc được thử trực tiếp đối với chị em vẫn tốt hơn việc đặt mua với giá đắt qua nguồn xách tay

Một số hạn chế cần lưu ý

- Tuy là những quần áo vẫn hợp với xu hướng thời trang song không tránh được tâm lý “cả thèm chóng chán” của các chị em, nhất khi mua trước cả mấy tháng trời mà chưa được diện

- Hàng lỗi khá nhiều: Hạnh Nguyên, một bạn gái 26 tuổi chưa kịp mừng vì mua được chiếc áo khoác denim của Aeropostale với giá chỉ 240 ngàn đồng thì về nhà đã phát hiện ra phần rách khá lớn dưới tay áo mà trong lúc thử tranh tối tranh sáng không xem kỹ. May mắn cho cô bạn là đã kịp đổi trả ngay sau đó.

- Cẩn thận hàng nhái: hầu hết shop bán đồ Made in VN nào hiện nay cũng quảng cáo rằng hàng của mình là hàng xuất dư, xuất xịn. Tuy nhiên, nếu đã từng mặc đồ mua tại store chính hãng và so sánh với mặt hàng bán trong nước, bạn sẽ thấy rằng, nhiều phần trăm quần áo gắn mác VNXK chỉ là hàng bắt chước mẫu mã của các thương hiệu (thường gọi là hàng nối chuyền, hàng lên, hàng dựng…) chứ không thể đạt tiêu chuẩn của hàng xuất đi.

Có nên “săn” đồ thu đông sớm? - 3 Có nên “săn” đồ thu đông sớm? - 4

Kiểm tra kỹ tem, mác và các đường may trong, ngoài trước khi mua hàng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN