Cách "săn" hàng thời trang giá rẻ ở Sài Gòn

Mặc đẹp đang là nhu cầu mỗi ngày của chị em, nhất là những người thích mua sắm. Vậy làm sao để có thể vẫn mua được váy đẹp, dép bền mà giá cả… phải chăng?

Chị Thu Hằng, nhân viên một công ty truyền thông tại TP.HCM, đã vô cùng phấn khích khi tìm được địa chỉ mua hàng thời trang giá rẻ, hợp như cầu của mình. Trước đây, chị thường thấy xót lòng khi mỗi tiệc cưới bạn bè, đồng nghiệp, người thân chị phải tốn đến cả triệu đồng để mua một chiếc váy mới. Cho đến một ngày, chị tình cờ ghé chợ Hạnh Thông Tây và tìm được những món đồ vô cùng ưng ý với giá chưa đến 500.000 đồng.

Quần áo

Các shop thời trang bây giờ mọc nhan nhản, nhưng do giá thuê mặt bằng khá cao nên mỗi sản phẩm của cửa hàng đội giá lên gấp 2-3 lần. Cũng là chiếc váy đó, bạn mua ở shop giá 800.000 đồng, nhưng nếu chịu khó vào Sài Gòn Square ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Tôn Đức Thắng (Q.1), bạn có thể mua nó với giá 300.000 – 400.000 đồng.

Những địa điểm này, hàng hóa cơ bản có chất liệu ổn, mẫu mã đẹp và rất thời trang, có hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng Thái… nhưng thường bị chủ cửa tiệm nói thách gấp đôi, có khi gấp ba nên bạn cứ tự tin mặc cả, trả giá xuống còn khoảng 40% giá ban đầu.

Nếu người ta không bán thì bạn cứ trả nhích lên chút đến khi nào người ta đồng ý bán món đồ bạn thích. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội vàng mua ngay. Nếu có thời gian thì hãy đi tham khảo giá ở các tiệm khác. Khi nào bạn chắc rằng giá mình đưa ra là ổn thì hẵng quyết định mua.

Bạn cũng có thể ghé Chợ Nga (Đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.1) và Taka Plaza (102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1) vì ở đây có thể tìm thấy nhiều món đồ đẹp và có thể sờ tận tay, xem tận mắt. Nếu có điều kiện và muốn dùng đồ hiệu, bạn hãy ghé các trung tâm như Parkson, Diamond Plaza, Vincom vào các dịp giảm giá đặc biệt,nhất là cuối năm rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng sẽ giảm giá lớn.

Chợ Bà Chiểu (Q. Bình Thạnh), chợ Hạnh Thông Tây (Q. Gò Vấp) cũng là những khu mua sắm sầm uất hoạt động mạnh từ 7h tối trở đi. Cả hai chợ này bán đủ thứ “thượng vàng hạ cám” nên bạn cần xem xét nguồn gốc, chất liệu và giá cả để tìm được món đồ vừa ý.

Cách "săn" hàng thời trang giá rẻ ở Sài Gòn - 1

Một góc trung tâm mua sắm Sài Gòn Square

Giày dép

Giày dép giá rẻ, mẫu mã đẹp, đa dạng bạn có thể ghé đến các cửa hiệu trên đường Phạm Ngũ Lão (Q. Gò Vấp), hoặc đường Nguyễn Trãi (Q.5). Sản phẩm ở đây tuy giá rẻ (từ 35.000 – 300.000 đồng/đôi) nhưng chất lượng lại không đảm bảo. Nếu bạn mua hàng Đài Loan thì ổn, nhưng mua hàng của Việt Nam sản xuất đại trà thì đi lại nhiều sẽ đau chân và không được bền như ý muốn, đặc biệt rất dễ hỏng nếu bạn đi dưới nước.

Để an toàn, và hạn sử dụng lâu hơn, bạn nên mua giày dép xuất khẩu ở Sài Gòn Square, khu bán hàng xuất khẩu trên đường Lý Chính Thắng, đường Hồ Xuân Hương (Q.3). Ở những địa chỉ này, bạn đều có thể lùng được những đôi giày, đôi dép bền đẹp, giá hơi đắt hơn (300.000 – 500.000 ngàn đồng) nhưng tính về độ bền thì sẽ rẻ hơn rất nhiều so với bạn mua hàng quá rẻ mà mau hư hỏng.

Bạn cũng đừng ngại mặc cả giá, vì tất nhiên người bán chẳng bao giờ nói đúng giá bán. Nếu họ nói giá 500.000 đồng, bạn hãy trả còn 200.000 đồng, theo quy tắc chia đôi và trừ thêm 50.000 đồng.

Phụ kiện

Trước khi mua thắt lưng, ví da, bạn nên biết những thông tin sau:

- Thắt lưng da bò nguyên miếng, da thô, bản 4cm, giá 100.000 đồng.

- Thắt lưng da bò nguyên miếng, da đã được sơn, bản 4cm giá 120.000 đòng, bản 3.5cm giá 110.00 đồng.

- Ví da thật có giá từ 70.000 – 100.00 đồng nếu dùng da lót. Giá từ 150.000 đồng trở lên nếu dùng da nguyên miếng. Ví da này được các xưởng ở Việt Nam sản xuất.

Đa số những sản phẩm này đều được lấy từ một nguồn nhưng giá bán ở các khu khác nhau thì có giá khác nhau. Nên bạn chỉ cần nắm được những giá trên thì có thể dựa vào đấy để chọn mua được món hàng đúng giá, hoặc rẻ hơn. Nếu giỏi trả giá, bạn hãy vào Taka Plaza hoặc Sài Gòn Square, trả giá theo bảng giá tham khảo ở trên. Một cách nữa là vào các chợ như Bà Chiểu, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai để tìm các phụ kiện giá rẻ.

Nếu dư dả hơn, bạn có thể ghé các trung tâm thương mại như Vincom để xem thử các mẫu ví, túi xách. Phụ kiện ở đây nhiều mẫu đẹp và chất lượng tốt, khoảng 300.000 đồng trở lên.

Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý rằng, chính vì các mặt hàng quá rẻ nên nếu không biết tiết chế “thú mua sắm” của mình bạn dễ rơi vào “bẫy mua sắm thả phanh”. Như vậy, bạn muốn tiết kiệm nhưng thực tế lại hao hụt hầu bao nhiều hơn. Để cắt được “cơn khát” sắm đồ đẹp mỗi lần có ý định mua sắm, bạn chỉ nên mang một khoản tiền vừa đủ để không tiêu pha quá trớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hứa Lam ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN