300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp!

Sự kiện: Giày dép

Chỉ với 300 ngàn đồng mẹ bầu đã có những đôi giày đẹp, êm ái và thoải mái trong mùa hè này.

Mùa hè đến những đôi giày da bít bùng khiến bà bầu trở nên mệt mỏi hơn. Thêm vào đó, đôi chân bị phù cần những chất liệu êm ái, mềm mại. Nhiều chị em than phiền trên các diễn đàn rằng: việc chọn giày khi đang mang thai thật khó khăn bởi khó tìm kiếm một đôi giày mềm mại mà giá rẻ.

Giá rẻ được đặt lên hàng đầu bởi lúc này kích cỡ chân không ổn định, có những đôi giày mua về chỉ dùng vài tháng. Bởi vậy, hàng hiệu không phải là lựa chọn tối ưu. Dạo một vòng qua những diễn đàn dành cho chị em phụ nữ sẽ dễ nhận thấy ba tiêu chí được bà bầu đặt ra khi chọn giày đó là: đế bệt không trơn trượt, chất liệu mềm mại, êm ái và giá cả phải chăng.

Trên thị trường hiện nay, không quá khó để tìm ra những đôi giày đáp ứng đủ ba tiêu chí trên. Chỉ với 200 đến 300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày ưng ý.

Giầy cao su Thái Lan

Giày cao su Monobo nhập khẩu từ Thái Lan được rao bán rất nhiều trên các website thương mại điện tử. Có nhiều màu sắc để lựa chọn như: trắng, hồng, xanh, tím, đen, ghi… với giá từ 250 đến 280 ngàn đồng.

Trong phần thông tin sản phẩm, giày được giới thiệu làm bằng chất liệu nhựa Pvc, Eva thân thiện với môi trường. Cầm tay sẽ thấy giày khá nhẹ không hắc mùi nhựa cứng ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của bạn.

Kiểu dáng giày gần giống như những đôi giày búp bê, có hở một chút ở phần mõm, đế thấp, ma sát tốt, giúp các bà bầu đi lại linh hoạt và an toàn. Loại giày này còn được yêu mến vì có thể dùng thoải mái trong những ngày mưa gió hay oi ẩm.

Với những mẹ bầu yểu điệu có thể chọn loại màu sắc sặc sỡ, có đính nơ hoặc cánh bướm. Giày tối màu, dáng trơn lại hợp với phong cách đơn giản, thanh lịch.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 1

Giày cao su Monobo nhập khẩu từ Thái Lan có nhiều màu sắc để lựa chọn như: trắng, hồng, xanh, tím, đen, ghi… với giá từ 250 đến 280 ngàn đồng taij nhiều cửa hàng bán hàng online.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 2

Loại giày trơn thích hợp cho những mẹ bầu đơn giản, chất liệu nhựa mỏng, mềm mát, có lót chống trơn và đế ma sát tốt.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 3

Mẹ bầu yểu điệu có thể chọn giày đính cánh bướm với nhiều màu sắc khác nhau.

Giày lười, giày búp bê vải thô

Giày lười và giày búp bê vải thô không được đánh giá cao về kiểu dáng đẹp vì thiết kế khá đơn giản, có phần cứng nhắc. Tuy nhiên, mẹ bầu nào đã thử qua đều yêu mến loại giày này.

“Giầy đi êm, co giãn tốt dễ phối hợp với quần bầu và thích hợp với những người phải đi lại nhiều”, chị Hoàng Linh nhân viên bưu chính (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Giày lười vải thô hiện nay được bày bán ở các cửa hàng Việt Nam xuất khẩu và một chuỗi cửa hàng dành cho mẹ và bé với giá từ 200 đến 300 ngàn. Một nhân viên tại cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) cho biết: “Giày vải có hai loại chính đế nhựa chống trơn thường được mua nhiều vào mùa đông, loại đế cói lót vải rất được yêu mến vào mùa hè bởi thoáng mát, thấm hút mồ hôi”.

Tại một số cửa hàng chuyên về giày dép còn có bán loại giày đế cói do một nhãn hàng Việt Nam sản xuất với giá từ 350 đến 450 ngàn tùy loại. Ngoài giày lười có thêm giày buộc dây, giày búp bê vải thô cũng là lựa chọn thích hợp cho mẹ bầu hè này.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 4

Giày búp bê vải thô dành cho mẹ bầu được bán tại cửa hàng Việt Nam xuất khẩu trên đường Thái Hà (Hà Nội) với giá 250 ngàn đủ màu sắc và kích cỡ.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 5

Giày lười vải thô thích hợp những mẹ bầu theo phong cách cá tính, năng động. Loại giày này được bày bán nhiều tại các chợ giày dép với giá từ 250 đến 300 ngàn đồng.

Sandal vải màu sắc

Sandal vải không còn là mốt quá mới nhưng luôn là lựa chọn ưu tiên cho mùa hè. Ngoài họa tiết lạ mắt, sandal vải khá mát mẻ và thấm hút mồ hôi. Đây cũng là lựa chọn mẹ bầu nên lưu ý với hai chất liệu chính: denim và vải thô.

Thiết kế của sandal vải khá đa dạng như quai ngang, quai chéo hay buộc dây ở cổ chân đế nhựa chống trơn hoặc đế cói. Với những mẹ bầu nghiện giày cao gót, có thể chọn loại đế bánh mì cao khoảng 3cm là phương án thay thế tạm thời.

“Sandal đế vải có độ co giãn khá tốt nên dùng được khi chân tăng khoảng một cỡ. Loại giày này được nhiều chị em lựa chọn vì rất dễ chịu khi dùng mùa hè, dễ giặt sạch và nhanh khô”, chị Phương Hiền chủ cửa hàng M. trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) cho biết.

Sandal vải bày bán rất nhiều trên thị trường từ chuỗi cửa hàng đến những chợ giày nổi tiếng ở Hà Nội như phố Hàng Dầu, chợ Dịch Vọng, chợ Ngã Tư Sở với giá gia động từ 200 đến 300 ngàn đồng tùy loại.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 6

Họa tiết lạ mắt, sandal vải thô khá mát mẻ và thấm hút mồ hôi. Chất liệu vải thô co giãn tốt có thể dùng trong những tháng cuối thai kì khi mẹ bầu mắc chứng phù chân.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 7

Ngoài vải thô, sandal còn có chất liệu denim với đế cói. Loại sandal đế cói cao khoảng 3cm thích hợp cho mẹ bầu có chiều cao khiêm tốn.

300 ngàn đồng, mẹ bầu đã có giày đẹp! - 8

Sandal vải bán rất nhiều với giá gia động từ 200 đến 300 ngàn đồng tùy loại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang ([Tên nguồn])
Giày dép Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN