Xe khách ngày cận Tết Nguyên đán "vắng như chùa bà đanh", nhà xe khóc dở, mếu dở

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Dù đã bước vào tuần cao điểm cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng nhiều bến xe ở TP. Hà Nội vẫn vô cùng vắng vẻ, không có hiện tượng chen chúc, xô đẩy. Nhiều chuyến xe chỉ có vài người nhưng vẫn phải chạy đúng giờ, khiến các nhà xe kêu trời, dở khóc dở cười.

Hành khách thong thả về quê

Không như những cảnh tượng thường thấy ở sân ga, bến xe trong những ngày giáp Tết. Những ngày qua, khung cảnh ở nhiều bến xe lớn ở Thành phố Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm... đều khá vắng vẻ, thông thoáng.

Xe khách ngày cận Tết Nguyên đán "vắng như chùa bà đanh", nhà xe khóc dở, mếu dở - 1

Không khí bến xe Mỹ Đình những ngày cận Tết này chẳng khác ngày thường. 

Tại bến xe Mỹ Đình ngày 28.1 (tức ngày 23 tháng Chạp), tại khu vực mua vé và phòng chờ, lượng hành khách thưa vắng. Khu vực trong bến cũng không có hiện tượng đông đúc, chen lấn. Nhiều hành khách đi các tuyến từ Hà Nội đi Hà Giang, Hoà Bình, Lào Cai, Phú Thọ… tại bến xe Mỹ Đình đều cho biết, việc mua vé, chọn xe khách về quê rất nhanh và thuận lợi. “Giống như mọi năm, gia đình tôi cũng lên kế hoạch về quê đón Tết trước ngày 20 tháng Chạp. Nhưng, vì chưa sắp xếp được công việc, hôm nay (23 tháng Chạp) gia đình tôi mới về được. Tưởng chừng bến xe đã rất đông đúc rồi, nhưng hơi bất ngờ vì hôm nay lại vắng vẻ, mua vé không phải xếp hàng…”, bà Nguyễn Thị Phương (56 tuổi, quê Tuyên Quang) vui vẻ nói. 

Tương tự như bến xe Mỹ Đình, trong những ngày qua bến xe Giáp Bát ghi nhận sự vắng vẻ không khác ngày thường. Tình trạng nhiều xe chạy các tuyến từ Giáp Bát đi Nam Định, Thanh Hoá, Thái Bình… đến giờ lăn bánh vẫn còn thừa nhiều ghế xảy ra dù đã giáp Tết. 

Xe khách ngày cận Tết Nguyên đán "vắng như chùa bà đanh", nhà xe khóc dở, mếu dở - 2

Khu vực chờ xe tại bến xe Mỹ Đình không xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải. 

Lý giải về hiện tượng xe vắng khách dịp cận Tết này, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách về quê tính đến thời điểm hiện tại là rất ít. Bởi vì, Tết này nghỉ dài, nên hành khách sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để về quê, đặc biệt là phương tiện cá nhân. “Năm nay, một số nhà xe có đăng ký tăng số lượng xe và tăng giá vé. Tuy nhiên giá vé tăng là rất ít, không đáng kể so với giá vé thường ngày”, ông Thành nói.

Theo ghi nhận, ở một số tuyến đường trong nội thành Hà Nội, tình trạng ách tắc giao thông vẫn diễn ra thường xuyên. Lý do là vì người dân Hà Nội đã tất bật đi sắm tết sớm. Tuy nhiên, ở các bến xe không có tình trạng ách tắc kéo dài do người dân đổ về nhiều như mọi năm.

Nhà xe “kêu trời”

Theo báo cáo của Công ty CP Bến xe Hà Nội, đợt cao điểm sẽ diễn ra trong khoảng ngày 26.1 đến hết ngày 4.2.2019, vì đây là ngày người lao động tự do và sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, từ ngày 2.2.2019 cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu đợt nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. 

Xe khách ngày cận Tết Nguyên đán "vắng như chùa bà đanh", nhà xe khóc dở, mếu dở - 3

Tại khu vực bán vé xe đều vắng vẻ. 

Dù có kế hoạch tăng cường xe, nhưng năm nay không ít nhà xe đã phải khóc dở, mếu dở khi hành khách ít và cạnh tranh mạnh. Chuẩn bị phải rời bến khi xe mới chỉ có 3-4 hành khách, tài xế tuyến Mỹ Đình – Thái Nguyên buồn bã: “Tình trạng xe không có khách cả chiều đi và chiều về đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ biết chạy theo kiểu “cầm chừng” đợi vài ngày nữa xem người dân có đi lại có đông hơn không. Cứ không có khách thế này thì nhà xe mất Tết mất”. 

Nhiều tài xế cho biết, hành khách năm nay chỉ bằng ¾ năm trước. “Cả năm nhà xe trông chờ vào mấy ngày Tết, thế nhưng thời điểm hiện tại hành khách đi lại rất ít. Tình trạng xe đến giờ lăn bánh còn thừa nhiều ghế xảy ra như cơm bữa”, một lái xe tuyến Hà Nội - Quảng Ninh tại bến xe Giáp Bát chia sẻ.

Bên cạnh nhu cầu đi lại của người dân còn ít, nhiều tài xế còn cho rằng, nguyên nhân khiến xe vắng khách khi rời bến là do thời gian gần đây tình trạng xe dù, bến cóc, lộng hành trên địa bàn Hà Nội, nên người dân không cần vào bến cũng bắt được xe dọc đường.

Theo Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành: “Trong dịp Tết Nguyên đán này, bến xe dự kiến tăng khoảng gần 1.000 lượt, tuy nhiên những ngày này, lượng khách mới chỉ tăng 5-10%”.

Nhận định về tình trạng bến xe vắng vẻ ngày cận Tết, nhiều chuyên gia vận tải cho rằng, trong và sau Tết Nguyên đán, các bến xe ở Hà Nội đều có phương án dự phòng khi dự báo sẽ chịu áp lực lớn của việc hành khách gia tăng với lưu lượng lớn. Thế nhưng, thực tế, hoạt động vận tải phục vụ hành khách dịp Tết không có xáo trộn nào đáng kể so với ngày thường.

Tình hình đi lại của người dân thuận tiện những ngày cao điểm cận Tết này có thể do tác động của việc điều chuyển lại luồng tuyến vận tải mà thành phố đã thực đạt hiệu quả, điều này làm giảm áp lực cho giao thông nội đô khi không còn xe khách đi xuyên tâm thành phố. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn những ngày cao điểm khi cơ quan Nhà nước bắt đầu nghỉ từ sau 28 Tết.

Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã có Chỉ đạo số 1900 nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Theo đó, bố trí 1 tổ công tác sử dụng loa lắp trên xe ôtô công vụ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện xe ôtô khách đi chậm trên các tuyến đường xe khách hoạt động thuộc địa bàn quản lý để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách vi phạm: chạy sai hành trình vận tải; dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định tại khu vực bến xe và các tuyến đường phụ cận bến xe. Gửi danh sách các xe vi phạm giao thông cho giám đốc các bến xe, đề nghị các bến xe có hình thức xử lý, từ chối phục vụ (đình tài) đối với các doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm thông qua các buổi kiểm tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Kháng ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN