Xăng, dầu thế giới quay đầu tăng giá

Những báo cáo kinh tế tích cực đã đẩy lùi lo lắng về triển vọng tiêu thụ của thị trường năng lượng quốc tế trong phiên giao dịch đêm qua (25/10), giúp giá các mặt hàng dầu thô, xăng quay đầu đi lên.

Chốt phiên 25/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 tăng 32 cent, tương ứng 0,4%, lên 86,05 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Phạm vi giao dịch trong ngày của dầu thô loại này là từ mức thấp nhất 85,23 USD cho tới cao nhất là 86,75 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng nhẹ trở lại là do báo cáo về số đơn đặt hàng tiêu dùng lâu bền tháng 9 của Mỹ đã tăng được 9,9%, vượt dự báo của giới phân tích. Ngoài ra, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ tuần qua giảm 23.000 cũng có những tác động tích cực.

Thị trường cũng nhận được trợ lực đáng kể từ tin tức kinh tế lạc quan của Anh quốc và báo cáo của Platts cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu thô của thị trường Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức trung bình 9,8 triệu thùng mỗi ngày.

Những tin tức kinh tế lạc quan đã giúp đẩy lùi nỗi lo lắng của nhà đầu tư về triển vọng tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, mức tăng không lớn bởi giới đầu tư vẫn đang ở thế chờ đợi, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hôm qua công bố dự trữ dầu tuần trước tăng mạnh.

Thêm vào đó, sức ép từ việc đồng USD tăng giá cũng ngăn chặn phần nào đà đi lên của giá dầu thô. Phiên 25/10, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã tăng lên 80,052 điểm, từ mức 79,932 điểm trong phiên liền trước tại Bắc Mỹ.

Cùng đi lên với dầu thô trong phiên 25/10, giá dầu sưởi giao tháng 11 tăng 2 cent, tương ứng 0,8%, lên 3,06 USD/gallon. Giá xăng giao tháng 11 tăng mạnh 7 cent, tương ứng 2,8%, lên 2,68 USD/gallon. Đây là phiên tăng giá đầu tiên của xăng trong 11 phiên vừa qua.

Giá khí tự nhiên giao tháng 11 tăng nhẹ 2 cent, tương ứng 0,5%, lên 3,43 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN