Xăng, dầu thế giới hạ nhiệt sau 4 ngày lên giá

Thị trường năng lượng quốc tế đảo chiều trong phiên giao dịch đêm qua (21/5), giúp giá dầu thô giảm nhẹ, sau khi đã tăng liên tục trong vòng 4 ngày qua, kể từ giữa tuần giao dịch trước đó cho tới nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 tại sàn trao đổi hàng hóa New York đã giảm 55 cent, tương ứng 0,6%, xuống còn 96,16 USD/thùng. Hợp đồng dầu tháng 7 đóng cửa giảm 75 cent, tương ứng -0,8%, xuống 96,18 USD/thùng.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô buộc phải hạ nhiệt trong phiên ngày 21/5, là việc đồng USD tăng giá mạnh. Phiên giao dịch liền trước, đồng bạc xanh giảm giá so với các loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tạo tiền đề giúp giá dầu thô tương lai duy trì đà tăng ngày thứ tư.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, mức giảm ngày 21/5 không lớn, do thực tế là nhà đầu tư trên thị trường năng lượng vẫn đang chờ đợi báo cáo chính thức cho thấy dự trữ dầu thô trong tuần qua đã giảm bớt so với trước đó.

Dự kiến, trong sáng ngày hôm nay (22/5, theo giờ Việt Nam), Viện Dầu khí Mỹ sẽ công bố báo cáo về tình hình nguồn cung xăng dầu trong tuần kết thúc ngày 17/5. Tiếp đó, vào ngày mai, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ đưa ra báo cáo chính thức về vấn đề này.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, tổng lượng cung dầu thô ở nước này hiện đang ở gần mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Giới phân tích trong cuộc điều tra dư luận của tổ chức Platts cho rằng, lượng cung dầu thô tuần qua đã giảm 1,2 triệu thùng, trong khi cung xăng giảm 200.000 thùng, chế phẩm khác từ dầu thô tăng mạnh 1,1 triệu thùng.

Diễn biến cùng chiều với giá dầu thô New York, tại sàn giao dịch hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng đã giảm được 89 cent, tương ứng với mức 0,9%, xuống còn 103,91 USD/thùng. Hiện chênh lệch giá dầu New York và Brent là gần 8 USD.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, chốt phiên ngày 21/5, giá xăng giao tháng 6 giảm 6 cent, tương ứng 2,1%, xuống 2,85 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm nhẹ 2 cent, tương ứng với mức 0,7%, xuống chốt ngày ở mức 2,93 USD mỗi gallon.

Ngược dòng với xu thế chung, giá khí tự nhiên giao tháng 6 tăng 10 cent, tương ứng với mức tăng 2,5%, lên 4,19 USD/ triệu BTU. Sau ba phiên giao dịch vừa qua, giá khí tự nhiên đã tăng được tới 6,5%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN