TP.HCM: Một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán trước ngày điều hành giá

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, thời điểm này hoa hồng mà các cửa hàng bán lẻ nhận được là 400-500 đồng/lít. Với mức này, các cửa hàng đều bị lỗ nhưng vẫn đang cố gắng cầm cự.

Ngày 2-10, theo khảo sát của PLO, tại một số quận ở TP.HCM như Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức,..., nhiều cửa hàng xăng hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, vẫn có hai trường hợp cửa hàng xăng nghỉ bán, đóng cửa hoàn toàn. Một cửa hàng mở cửa bán nhưng hết xăng còn dầu và một cửa hàng vẫn mở nhưng không bán hàng cho khách.

Cụ thể, hai cửa hàng đóng cửa hoàn toàn là đại lý bán lẻ xăng dầu DNTN TMSXDV Hồng Tuyết (quận Gò Vấp), đại lý bán lẻ xăng dầu DNTN T.N (quận 12).

Cửa hàng này có đơn xin nghỉ bán từ ngày 26-9.

Cửa hàng này có đơn xin nghỉ bán từ ngày 26-9.

Được biết DNTN T.N có đơn gửi Sở Công Thương TP.HCM xin nghỉ bán xăng dầu từ ngày 26-9, với lý do đã hết hạn hợp đồng ủy quyền, trả lại mặt bằng kinh doanh.

Một đại lý bán lẻ xăng dầu trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp đóng cửa.

Một đại lý bán lẻ xăng dầu trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp đóng cửa.

Trước đó, theo báo cáo ngày 22-9 của Sở Công Thương TP.HCM, trên địa bàn TP có 2/550 cửa hàng xăng đang tạm ngưng để sữa chữa gồm: Cửa hàng xăng dầu-Công ty TNHH Vận tải dầu khí Lê Hoàng quận 7, thời gian từ 24-8 đến 14-9.

Cửa hàng xăng dầu – Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Cần Giờ, quận Bình Tân, thời gian từ 15-9 đến 13-10.

12 giờ 45 ngày 2-10, cửa hàng xăng dầu trên đường Phan Văn Trị dựng rào chắn ngừng bán.

12 giờ 45 ngày 2-10, cửa hàng xăng dầu trên đường Phan Văn Trị dựng rào chắn ngừng bán.

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, thời điểm này, tùy đơn vị, mức hoa hồng mà các cửa hàng nhận được 400-500 đồng/lít xăng dầu. Với mức hoa hồng này, các cửa hàng đều bị lỗ nhưng vẫn đang cố gắng cầm cự.

15 giờ ngày 2-10, cửa hàng xăng dầu Dương Đông, quận Bình Tân mở cửa nhưng khách hàng đến không mua được xăng.

15 giờ ngày 2-10, cửa hàng xăng dầu Dương Đông, quận Bình Tân mở cửa nhưng khách hàng đến không mua được xăng.

Lúc 13 giờ ngày 2-10, nhiều người dân đi xe máy vào đổ xăng nhưng được nhân viên tại đây báo hết hàng, trong khi họ đang bơm dầu cho xe tải.

Lúc 13 giờ ngày 2-10, nhiều người dân đi xe máy vào đổ xăng nhưng được nhân viên tại đây báo hết hàng, trong khi họ đang bơm dầu cho xe tải.

Tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm hết mặt hàng xăng hoặc dầu dù vẫn mở của bán bình thường đã được Sở Công Thương TP.HCM ghi nhận.

Theo Sở này, qua kiểm tra, nắm tình hình, phản ảnh từ các đơn vị kinh doanh, một số DN đầu mối, thuơng nhân cung cấp xăng dầu chưa đảm bảo việc cung cấp đủ số lượng xăng dầu; Hoặc cung cấp thiếu hụt ở một số thời điểm dẫn đến tình trạng một số cửa hàng thiếu hàng cục bộ, chưa cung ứng đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn TP còn những khó khăn nhất định, gây tác động ảnh hưởng đến việc cung ứng.

Chẳng hạn, do ảnh hưởng biến động từ giá xăng dầu nên các thương nhân đầu mối hạn chế cung cấp, bán xăng dầu cho các thương nhân phân phối. Đồng thời do giảm chiết khấu nên thương nhân phân phối gặp khó khăn trong tìm nguồn hàng, khó khăn trong kinh doanh.

Mặt khác, do giảm chiết khấu nên có tình trạng thương nhân phân phối cũng không chủ động nhập hàng để kinh doanh dẫn đến có thời điểm thiếu nguồn hàng cung cấp cho hệ thống phân phối...

Theo lịch điều hành giá xăng dầu trong nước, ngày 1-10 sẽ là kì điều chỉnh giá xăng dầu, tuy nhiên do ngày 1-10 trùng vào ngày nghỉ nên kì điều hành lần này sẽ chuyển sang thứ Hai, ngày 3-10.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá xăng có thể giảm về hơn 20.000 đồng/lít trong phiên điều hành ngày mai

Giá xăng dầu trong nước ngày mai (3/10) được dự báo giảm theo giá xăng thế giới, về mức hơn 20.000 đồng/lít.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Uyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN