Thuần phục loài “thủy quái” của sông Sêrêpốk, có con nặng tới hơn 100kg, bắt lên đến đâu khách lấy đến đó

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Cá lăng đuôi đỏ - loài cá từng được ví như “thủy quái” của sông Sêrêpốk - nay được nhiều nông dân xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đưa về nuôi trong ao, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Nhờ cá khỏe, ít dịch bệnh, dễ chăm sóc, giá bán cao và đầu ra ổn định, mô hình nuôi cá lăng đang trở thành hướng đi bền vững, hiệu quả cho người dân Đắk Lắk.

Clip: Đem cá lăng đuôi đỏ - loài "thủy quái" sông Sêrêpốk về ao nuôi, nông dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk mỗi năm lãi hàng trăm triệu đồng.

Nông dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk kéo lưới bắt cá lăng đuôi đỏ bán dịp Tết Nguyên đán.

Nông dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk kéo lưới bắt cá lăng đuôi đỏ bán dịp Tết Nguyên đán.

Ông Lê Văn Cương, xã Hòa Phú, Đắk Lắk, gắn bó với nghề nuôi cá lăng đuôi đỏ hơn 20 năm.

Ông Lê Văn Cương, xã Hòa Phú, Đắk Lắk, gắn bó với nghề nuôi cá lăng đuôi đỏ hơn 20 năm.

Người dân xã Hòa Phú (Đắk Lắk) tất bật thu lưới, bắt cá lăng đuôi đỏ bán cho khách dịp cuối năm.

Người dân xã Hòa Phú (Đắk Lắk) tất bật thu lưới, bắt cá lăng đuôi đỏ bán cho khách dịp cuối năm.

Cá lăng đuôi đỏ sông Sêrêpốk được nuôi thương phẩm, mang lại thu nhập cao cho nông dân Đắk Lắk. 

Cá lăng đuôi đỏ sông Sêrêpốk được nuôi thương phẩm, mang lại thu nhập cao cho nông dân Đắk Lắk. 

Ao nuôi cá lăng đuôi đỏ tại xã Hòa Phú cho thu hoạch quanh năm, cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán. Loài cá được mệnh danh là "thủy quái" này không chỉ nổi bật bởi kích thước khổng lồ, nhiều con cá lăng đuôi đỏ có thể nặng hơn 100 kg, mà còn bởi giá trị dinh dưỡng cao và thịt ngon đặc trưng.

Ao nuôi cá lăng đuôi đỏ tại xã Hòa Phú cho thu hoạch quanh năm, cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán. Loài cá được mệnh danh là "thủy quái" này không chỉ nổi bật bởi kích thước khổng lồ, nhiều con cá lăng đuôi đỏ có thể nặng hơn 100 kg, mà còn bởi giá trị dinh dưỡng cao và thịt ngon đặc trưng.

Nuôi cá lăng đuôi đỏ được đánh giá là hướng đi hiệu quả trong phát triển thủy sản xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. 

Nuôi cá lăng đuôi đỏ được đánh giá là hướng đi hiệu quả trong phát triển thủy sản xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. 

Những con cá lăng đuôi đỏ trọng lượng lớn được thương lái săn tìm để làm quà biếu dịp Tết Nguyên đán. Con cá lăng trong hình có trọng lượng 15kg và có giá 500.000 đồng/kg.

Những con cá lăng đuôi đỏ trọng lượng lớn được thương lái săn tìm để làm quà biếu dịp Tết Nguyên đán. Con cá lăng trong hình có trọng lượng 15kg và có giá 500.000 đồng/kg.

Mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ tại Đắk Lắk

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện toàn xã có khoảng 20 hộ tham gia nuôi cá lăng, với sản lượng ước đạt khoảng 20 tấn mỗi năm. Nhờ giá cá lăng luôn ở mức cao và ổn định, các hộ nuôi đều có nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ thời gian qua không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực mà còn mở ra hướng đi phù hợp cho phát triển thủy sản tại địa phương.

“Thực tế cho thấy cá lăng thích nghi tốt với điều kiện nguồn nước ở xã Hòa Phú, tỷ lệ sống cao, ít rủi ro dịch bệnh, giá bán ổn định nên người dân khá yên tâm đầu tư”, ông Hậu cho biết.

Để khuyến khích người dân tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô, cuối năm 2024, xã đã hỗ trợ bà con 500 kg cá lăng giống, với tổng trị giá khoảng 220 triệu đồng.

“Trên cơ sở những kết quả bước đầu, thời gian tới xã sẽ định hướng phát triển mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ theo hướng bền vững, từng bước nhân rộng ở những khu vực đủ điều kiện, gắn với hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm”, ông Nguyễn Thế Hậu nhấn mạnh.

Từ loại nhuyễn thể quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nay nó đang dần trở thành “con vật nuôi chủ lực” giúp nhiều hộ nông dân đổi đời, vươn lên khá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Công Nam ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN