Thị trường cá chép cúng ông Táo bắt đầu sôi động

 Ghi nhận trong sáng nay, 22-1 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), các mặt hàng cá chép, vàng mã, trái cây, hoa tươi… phục vụ nhu cầu cúng lễ ông Công, ông Táo tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu sôi động. Trong khi đa số mặt hàng không tăng giá so với năm ngoái thì giá trái cây tăng 10-20%.

Mặt hàng cá chép đỏ bắt đầu đắt khách.

Mặt hàng cá chép đỏ bắt đầu đắt khách.

Cá chép đỏ dồi dào, trái cây tăng giá

Hôm nay, ngoài các mặt hàng cá, tôm như thường ngày, chị Đặng Hường, kinh doanh thủy sản tại chợ Gia Lâm (quận Long Biên), bắt đầu bán thêm cá chép đỏ. Chị Hường cho biết, dù hôm nay mới là 20 tháng Chạp nhưng nhiều người đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để làm cơm cúng ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, chị cũng chỉ nhập lượng hàng vừa phải, loại cá có giá trung bình từ 10.000-20.000 đồng/con. 

“Hầu hết người mua chỉ chọn loại cá nhỏ và vừa, số khách đặt mua cá chép đỏ loại to không nhiều như các năm trước”, chị Hường nói. 

Giá cá chép không tăng so với các năm trước.

Giá cá chép không tăng so với các năm trước.

Mặt hàng cá chép cũng bắt đầu được các tiểu thương bày bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố với giá không tăng so với năm trước, từ 10.000 đến 20.000 đồng/con tùy loại to, nhỏ. Các tiểu thương cho biết, năm nay, nguồn cá chép đỏ khá dồi dào, giá cũng không có nhiều biến động, từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg.

Vàng mã cũng là mặt hàng không thể thiếu trong lễ cúng 23 tháng Chạp. Nhiều người thậm chí đã chọn mua từ rằm tháng Chạp để tránh sát ngày lại đông người mua. Chủ một cửa hàng bán vàng mã tại chợ Châu Long (quận Ba Đình) cho biết, giá bộ mũ, hài cúng ông Công, ông Táo và thần linh ở mức từ 50.000 đồng đến hơn 200.000 đồng, tùy loại to, nhỏ và chất giấy; tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá 10.000-50.000 đồng/lễ… Theo những người bán vàng mã, so với các năm trước, năm nay, mặt hàng này được làm đẹp hơn với mẫu mã phong phú hơn.

Dịp này, hoa tươi phong phú, giá ổn định.

Dịp này, hoa tươi phong phú, giá ổn định.

Ghi nhận tại các chợ Châu Long (quận Ba Đình), Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), Gia Lâm (quận Long Biên)…, các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo đều rất phong phú, giá không tăng. Cụ thể, hoa hồng giá từ 4.000-7.000 đồng/bông, hoa cúc 6.000-8.000 đồng/bông, hoa lay ơn 60.000-80.000 đồng/bó 10 cành, cành đào loại nhỏ 100.000 đồng/cành… 

Giá thịt gà, lợn, tôm… hầu như không tăng. Trong đó, giá gà ta từ 110.000-130.000 đồng/kg, tôm thẻ 220.000-250.000 đồng/kg, tôm sú 450.000-500.000 đồng/kg. Giá thịt lợn ba chỉ, nạc vai, nạc thăn ở mức 130.000-150.000 đồng/kg; sườn thăn, bắp chân giò 140.000-145.000 đồng/kg…

Năm nay, các loại trái cây tăng giá 10-20%.

Năm nay, các loại trái cây tăng giá 10-20%.

Với mặt hàng trái cây, chủng loại rất phong phú nhưng giá đã tăng thêm 10-20%. Cụ thể, xoài Cát Chu có giá 60.000 đồng/kg, thanh long đỏ 45.000 đồng/kg, cam Canh 70.000-85.000 đồng/kg; táo đỏ nhập khẩu 120.000-270.000 đồng/kg tùy kích cỡ…

Dịch vụ đặt cỗ đông khách

Do ngày ông Công, ông Táo năm nay rơi vào giữa tuần (thứ ba, ngày 25-1-2022) nên dịch vụ đồ ăn nấu sẵn cũng như dịch vụ đặt cỗ đã rục rịch đắt khách. Tại chợ hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), các cửa hàng bán gà luộc làm sẵn bắt đầu nhộn nhịp.

Gà luộc sẵn ngậm hoa hồng được bày bán nhiều tại chợ Hàng Bè.

Gà luộc sẵn ngậm hoa hồng được bày bán nhiều tại chợ Hàng Bè.

Theo chủ cửa hàng Tố Nga (chợ Hàng Bè), giá gà làm sẵn năm nay không tăng so với năm ngoái, ở mức từ 480.000-500.000 đồng/con. Trong khi đó, chị Thanh Huyền, bán đồ ăn nấu sẵn cũng tại chợ này cho biết, giá chim quay là 110.000-150.000 đồng/con, tôm bao dừa 20.000 đồng/con, canh mọc - canh măng cùng giá 120.000 đồng/bát, nộm 50.000 đồng/đĩa…

Theo các cửa hàng chuyên phục vụ mâm cỗ tại nhà, giá mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo hầu như không tăng so với năm trước, ở mức từ 750.000-1.500.000 đồng/mâm, gồm 6 món: Xôi, gà, nem, món xào, canh mọc, nộm… 

 Các món ăn làm sẵn được trưng ra phục vụ nhu cầu những bà nội trợ bận rộn.

 Các món ăn làm sẵn được trưng ra phục vụ nhu cầu những bà nội trợ bận rộn.

Theo chủ cửa hàng Nam Sơn (phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), các mâm cỗ có giá nhỉnh hơn 1 triệu đồng một chút được nhiều khách hàng lựa chọn hơn cả. Nhà hàng phục vụ ngay cả khi khách đặt 1 mâm. Ngoài ra, khách hàng có thể đặt đơn qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook và được miễn phí giao hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Làng trầm hương làm ngày cày đêm vẫn ''cháy hàng''

Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán, những ngày này người dân ở làng trầm Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang tất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Giang ([Tên nguồn])
Ngày ông Công ông Táo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN