Nóng tuần qua: iPhone 12, tivi, điều hòa đua nhau giảm giá sâu, rẻ chưa từng có

Điện thoại và hàng loạt các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng đang được các siêu thị điện máy giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm.

iPhone 12 rẻ chưa từng có, loạt điện thoại tụt giá sâu

Những ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng, siêu thị kinh doanh điện thoại di động đã tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu các mẫu iPhone cũ. Theo đó, tại nhiều cửa hàng iPhone 13 512GB giảm giá tới 6 triệu đồng so với giá niêm yết, từ 32,5 triệu đồng xuống còn 26,5 triệu đồng; iPhone 13 Pro 256GB cũng giảm 5 triệu đồng, từ 33,5 triệu đồng xuống còn 28,5 triệu đồng…Không chỉ giảm sâu, khách hàng còn được giảm giá 50% gói bảo hành rơi vỡ, giảm đến 1,5 triệu đồng khi thu cũ đổi mới…

Iphone 12 giảm giá mạnh

Iphone 12 giảm giá mạnh

Ngoài iPhone, hàng loạt mẫu điện thoại của các thương hiệu khác cũng có mức giá cực kỳ ưu đãi. Cụ thể, Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB 5G chính hãng đang có mức giảm kỷ lục, giảm tới 11,4 triệu đồng, giờ chỉ còn 19,5 triệu đồng thay vì 30,9 triệu đồng so với ngày đầu ra mắt.

Việc các siêu thị, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động có mức giá ưu đãi sâu cho khách hàng khi mua điện thoại iPhone được cho là do Apple sẽ ra mắt iPhone 14 vào tháng 9 tới 

Tivi, điều hòa đua nhau giảm giá

Bên cạnh điện thoại, hàng loạt các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng đang được các siêu thị điện máy giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm.

Tại 1 siêu thị tại Hà Nội loạt tivi model cũ năm 2019-2020 đang được giảm giá lên tới 70% như: Smart Tivi QLED Samsung 8k 75inch với 33 triệu điểm ảnh, gấp 4 lần 4K UHD và gấp 16 lần full HD đang giảm giá 69% so với giá niêm yết.

Với mức giảm giá này, thay vì phải bỏ ra 199 triệu đồng để mua chiếc tivi này thì người tiêu dùng chỉ phải chi số tiền 61,9 triệu đồng. Một số sản phẩm tivi ra mắt từ năm 2014-2015 đang có mức giảm giá lên tới trên 80%. Cụ thể là chiếc Smart Tivi Sharp 4k 70inch, ra mắt năm 2014 với giá niêm yết là 125 triệu đồng, nay giảm giá 80%, chỉ còn 24,9 triệu đồng.

Ngoài sản phẩm tivi, điều hòa cũng được các siêu thị điện máy tiến hành giảm “sốc" khi chỉ cần 3 triệu đồng là có thể sở hữu chiếc điều hòa mới, bảo hành chính hãng. Đặc biệt, chiếc điều hòa Asanzo 1 chiều 9.000BTU giảm giá 39%, xuống còn 3,9 triệu đồng, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 2 năm, tặng phiếu mua hàng trị giá 2,8 triệu đồng, miễn phí công vận chuyển và lắp đặt.

Mặc dù áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng điện máy, doanh số bán hàng của siêu thị mình vẫn không được cải thiện.

Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ước tính năm 2021 có hơn 100 xe Mercedes Benz AMG G63 về Việt Nam diện quà biếu tặng. Đa phần xe nhập giá khai báo 108.000 USD (tương đương 2,47 tỷ đồng). Để thông quan, xe này phải đóng khoảng 1,16 tỷ đồng thuế XNK, 3,2 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt và 689 triệu đồng thuế VAT. Tổng giá trị xe sau thuế 7,52 tỷ đồng. Sau đó, các xe này được showroom bán với giá 12-14 tỷ đồng.

Trong vai người có nhu cầu, PV Tiền Phong đến một showroom ô tô tại Hà Nội hỏi mua thì được biết, chiếc xe Mercedes-Benz AMG 63 đang được bán với giá 13-14 tỷ đồng. Việc được cấp “thẻ bài” NK theo diện quà biếu tặng dẫn tới các DN có xu hướng khai giá xe thấp hơn giá xuất xưởng từ vài trăm đến cả chục nghìn đô để tính thuế thấp.

Không chỉ hưởng lợi lớn từ việc bán chênh (gần gấp đôi so với giá thông quan) và khai báo giá thấp để giảm đóng thuế hải quan, qua những tài liệu thu thập được, nhóm PV còn tận thấy nhiều chiêu trò lách luật của các DN, cá nhân kinh doanh ô tô biếu tặng.

Đa số những DN đứng tên NK ô tô biếu tặng đều mới thành lập và hoạt động chỉ trong vòng vài tháng. Sau khi nhập ô tô về, các DN này ngay lập tức “trao tay” cho các đại lý ô tô, dẫn tới cơ quan thuế khó thu được thuế thu nhập DN, hay thuế thu nhập bất thường đối với món hàng giá trị bạc tỷ này (khi DN thực hiện chuyển nhượng).

Sau bài viết của Tiền Phong, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm...

Chanh leo ngọt cả trăm nghìn đồng/kg vẫn đắt khách

Chanh leo ngọt của lão nông Sáu Công (Sóc Trăng) có giá hơn 110.000 đồng/kg vừa gây sốt tại hội chợ nông nghiệp nhưng không có hàng để bán vì ngon lạ…

Theo ông Sáu Công,  những trái chanh leo ngọt do mình độc quyền lai tạo từ cây chanh leo của Colombia với nhãn lồng. Sau hơn 3 năm bền bỉ thử nghiệm, nhiều lần sang chiết, chọn lọc… Cuối cùng ông đã lai tạo thành công giống chanh leo ngọt, hương thơm đặc trưng, giá trị dinh dưỡng cao.

Chanh leo ngọt của ông Sáu Công

Chanh leo ngọt của ông Sáu Công

“Mặc dù giá bán hiện nay là 110.000 đồng/kg, gấp 4-5 lần so với chanh leo thường nhưng vẫn không đủ để cung ứng cho khách hàng. Tôi cũng nhân giống chanh leo ngọt, bán khắp cả nước để có thêm nguồn chanh leo ngọt đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng” – ông Sáu Công nói.

Giá trứng bất ngờ tăng mạnh

Những ngày gần đây, giá trứng bất ngờ đồng loạt tăng mạnh. Tại các chợ truyền thống cho thấy, giá các loại trứng đều tăng cao so với năm ngoái. Tăng cao nhất là trứng gà công nghiệp và ở khu vực TP. HCM.

Cụ thể, tại TP. HCM, giá trứng gà hiện tại ở ngưỡng 40-45 nghìn đồng một chục, tăng khoảng 10-15 nghìn đồng (khoảng 30-50%) so với cuối năm ngoái.

Riêng trứng gà công nghiệp tăng gần gấp đôi, lên ngưỡng 35-40 nghìn đồng một chục.

Trứng vịt cũng tăng khoảng 5-7 nghìn đồng một chục, lên 37-38 nghìn đồng/chục.

Giá trứng tăng cao

Giá trứng tăng cao

Còn tại các cửa hàng tạp hóa, giá bán lẻ trứng cỡ lớn ở mức 35-40 nghìn đồng một chục, trứng cỡ nhỏ hơn cũng quanh mức 30 nghìn đồng một chục. Mức giá này đã tăng đến hơn 50% so với thời điểm cuối năm 2021.

Tương tự, tại các chợ dân sinh ở Hà Nội cũng ghi nhận giá trứng gà ta và công nghiệp tăng vọt.

Các hộ nuôi còn cho biết, ngoài vấn đề nguồn cung giảm, việc chi phí vận chuyển, thức ăn chăn nuôi tăng 30-40% cũng góp phần đẩy giá trứng tăng mạnh, bởi giá thức ăn chiếm tới 65-70% giá thành trong chăn nuôi.

Nguồn: [Link nguồn]

”Lộc trời” ở Việt Nam được ví như ”vàng đỏ”, đua nhau hái bán 1,5 triệu/kg

Nhìn bề ngoài, chúng không khác gì cây nấm độc, thế nhưng đây lại là loại nấm được bà con dân bản nơi đây coi như “vàng đỏ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN